14/03/2010 20:10 GMT+7

Cầu Mỹ Khánh: nguy cơ sạt lở rình rập

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Cầu Mỹ Khánh, một trong bảy cầu đang xây dựng nằm trên tỉnh lộ 923 thuộc huyện Phong Điền (Cần Thơ), nằm gần cầu Trà Niền, đang bị sạt tường chắn nơi đường dẫn. Nguy cơ sạt lở cây cầu đang rình rập.

zSXRG2W0.jpgPhóng to
Do trước đó khu vực này từng bị sạt lở nặng nên cầu Mỹ Khánh phải xây cong quẹo như thế này, phía bên ngoài phải xây tường chắn nhằm tránh sạt lở

Các hộ dân sống quanh cây cầu này dẫn chúng tôi đi xem phần tường chắn cao 5-6m nơi đường dẫn phía bờ Cần Thơ. Bức tường đã rạn nứt, kết cấu bêtông cốt thép đã bị bung. Sau khi sự cố sạt lở cầu Trà Niền diễn ra, nhà thầu thi công đã cho công nhân lấy ximăng trám khe nứt và lấy nhựa đường quét đen nhằm tránh bị phát hiện.

Không chỉ cầu Mỹ Khánh bị sạt nứt phần tường chắn nơi đường dẫn mà một số cầu khác đang xây dựng trên tuyến này cũng có hiện tượng tương tự. Hiện lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo chủ đầu tư các cây cầy này kiểm tra kỹ thuật lại tất cả bảy cây cầu đang xây dựng trên toàn tuyến. Riêng cầu Mỹ Khánh thì đã đình chỉ thi công để xem lại thiết kế.

Ông Lê Hoàng Danh, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết: “Tường chắn bờ Cần Thơ như vậy là còn nứt ít, phía bờ Phong Điền vết nứt toạc rất lớn, sắp bung ra”.

Tiếp cận hiện trường, chúng tôi thấy tường chắn phía bờ Phong Điền cao 4-5m đã bị cong võng, giữa hai phân đoạn tường đã bị lệch kết cấu nghiêm trọng, nhiều chỗ sạt đến khoảng 20cm và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nếu bức tường chắn này đổ sập sẽ kéo theo toàn bộ phần đường dẫn phía bờ Phong Điền trôi xuống sông tương tự vụ sạt lở cầu Trà Niền.

Sau khi phát hiện sự cố nghiêm trọng này, đơn vị thi công đã cho rút bớt cát ra khỏi nền đường dẫn, hi vọng việc sạt lở sẽ diễn ra chậm hơn nhưng từ khi cầu Trà Niền bị sạt, họ đã tạm ngưng thi công công trình, chờ ý kiến chỉ đạo từ phía chủ đầu tư.

Vq0nf5mV.jpgPhóng to
Tường chắn đường dẫn phía bờ Phong Điền bị sạt, vỡ kết cấu

Theo ông Danh, với việc rạn nứt tường chắn, khó có khả năng chất thêm tải nơi đường dẫn để hoàn thành đúng theo thiết kế ban đầu. Có phương án đề xuất nối thêm nhịp nơi đường dẫn nhưng điều đó đồng nghĩa với việc giải tỏa thêm nhà dân, vì hiện đường dẫn uốn cong ra phía bờ sông để né nhà dân, tránh đền bù nhiều.

Trước đó, khu vực đường dẫn này đã bị sạt lở khiến một đoạn tỉnh lộ 923 ngay chợ Mỹ Khánh bị trôi xuống sông Cần Thơ. Vì thế khi xây cầu Mỹ Khánh, chủ đầu tư đã cho xây dựng bờ kè dài để bảo vệ cầu. Bờ kè chưa xây xong thì hiện tượng sạt đường dẫn đã diễn ra.

ao4y1eAo.jpgPhóng to

Nhà thầu chỉ đạo công nhân trét ximăng vào những vết nứt, lấy nhựa đường quét lên để tránh bị phát hiện

Cũng theo ông Danh, sau khi sự cố cầu Trà Niền xảy ra, xã đã đi khảo sát lại tất cả các hộ có thể bị ảnh hưởng bởi công trình này. Qua khảo sát thấy có 4 hộ đang nằm trong vùng sạt lở cao độ, phải di dời ngay. Riêng tại khu vực chợ, trong phạm vi hành lang cầu, nơi tường chắn sắp đổ có đến 19 hộ cũng đang trong diện nguy cơ cao, cần quan tâm di dời.

--------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Vụ sạt lở cầu Trà Niền: nghiên cứu mở đường dân sinh mớiCần Thơ: sạt lở cầu Trà Niền, hai bà cháu thiệt mạngSạt lở một cầu, kiểm tra lại cả 7 cây cầuLập đoàn kiểm tra vụ sạt lở cầu Trà NiềnTừng được cảnh báo nhưng không điều chỉnh

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên