22/04/2018 15:02 GMT+7

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa...

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Với tên gọi Những mùa hoa hòa bình, Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình số 6 diễn ra tối 21-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) là một câu chuyện dạt dào thương nhớ với tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu quê hương, đất nước.

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 1.

Ca sĩ Cẩm Vân bước xuống giao lưu với khán giả - Ảnh: Q.ĐỊNH

Dù 20h mới diễn ra nhưng từ 19h, công chúng trẻ, những du khách tham quan đã đổ về khu vực sân khấu chính.

20h20, Những mùa hoa hòa bình mở màn bằng câu chuyện về người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, về thời khắc lịch sử còn ghi dấu mãi của dòng chảy lịch sử trong hành trình đi tìm tự do, độc lập cho nước nhà, một hình ảnh thiêng liêng trên con đường tìm kiếm hòa bình: "Từ thành phố này Người đã ra đi...".

Nhung nhớ ca khúc hôm qua, trong trẻo giọng hát hôm nay

Mở màn với tốp ca Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Quốc Thiên, Oplus và nhóm hợp xướng Saigon Choir), chương trình đã nhanh chóng thu hút, giữ chân và nhận được những tràng vỗ tay của khoảng 5.000 khán giả cho đến những giây phút cuối cùng bằng một sân khấu mở, hiện đại, không khí vừa hoài niệm vừa hào hùng, trẻ trung qua các ca khúc đi cùng năm tháng lẫn những giai điệu của ngày hôm nay.

Nối tiếp với hàng loạt "bài ca không quên": Những bông hoa trong vườn Bác, Thành phố mười mùa hoa, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Lá đỏ, Tiến về Sài Gòn, Con đường có lá me bay, Đêm thành phố đầy sao, Thành phố tôi yêu...

Có lẽ không nhiều dịp để các bạn trẻ lắng lại với những ca khúc của ngày trước, càng không nhiều dịp để các nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc của ngày hôm nay và chất giọng trong trẻo hiện đại lại được cất lên qua những ca khúc đầy ý nghĩa này.

Những mùa hoa hòa bình cũng là chương trình quy tụ nhiều giọng ca tươi tắn, trẻ trung nhất trong các số Câu chuyện hòa bình với: Phương Ly, Hoàng Yến Chibi, Anh Tú, nhóm Uni5, Ammie, Duy Ngọc...

Để từ đó, mong muốn của ban tổ chức, thông qua chia sẻ của ông Lê Quốc Phong - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam: "Chúng tôi mong các bạn thanh niên, sinh viên sẽ tìm được từ chương trình hôm nay những cảm xúc mới mẻ về lòng yêu nước, yêu chuộng hòa bình, tinh thần trách nhiệm, về sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, góp sức cho những mùa hoa hòa bình của đất nước nối tiếp mãi không ngừng, ngày càng đẹp hơn, ngày càng rực rỡ hơn" đã chạm đến trái tim của những bạn yêu chương trình, công chúng trẻ thật ngọt ngào.

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 2.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ và ông Lê Quốc Phong - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - trao 100 suất học bổng cho các bạn sinh viên học giỏi, có chí hướng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Điều kỳ diệu" của Câu chuyện hòa bình

Là một trong những ca sĩ lần đầu góp giọng trong Câu chuyện hòa bình, ca sĩ Cẩm Vân nói: "Đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ từ những ngày đầu tiên, những ngày còn thanh xuân cho đến nay trong nhiều chương trình xã hội, cộng đồng, tôi rất vui mừng khi thấy các chương trình của Tuổi Trẻ thực hiện ngày càng được đầu tư nhiều hơn về mặt nghệ thuật, chất lượng với sức lan tỏa ngày một sâu rộng.

Tại không gian tuyệt vời của phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi rất phân vân trong việc chọn một ca khúc vừa để phù hợp chủ đề, vừa hợp với không gian cũng như tình cảm của khán giả.

Thành phố tình yêu và nỗi nhớ đã được lựa chọn sau rất nhiều lần nâng lên đặt xuống. Và thật hạnh phúc khi tôi di chuyển xuống với khán giả, với hầu hết những gương mặt trẻ, các bạn đã hát theo như khi tôi hát ca khúc này từ những ngày đầu tiên".

Với Câu chuyện hòa bình, "văn nghệ tranh đấu" của những cô gái Sài Gòn đi tải đạn, những bông hoa trên tuyến lửa hay phong trào học sinh - sinh viên của những ngày "dậy mà đi" là nội dung không thể thiếu trong mỗi chương trình.

Nhưng điểm khác biệt, cũng là "điều kỳ diệu" mà các số Câu chuyện hòa bình đều có được là những nguồn cảm hứng sáng tạo mới, như vô tận cho chương trình và cho cả các số dự kiến phía sau.

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 3.

Toàn cảnh chương trình Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình số 6 do báo Tuổi Trẻ tổ chức tối 21-4 - Ảnh: XUÂN HƯNG

Câu chuyện hòa bình số 6 - Những mùa hoa hòa bình lần này ngoài những giọng ca mới còn đón nhận một sáng tác mới lần đầu được trình diễn trên sân khấu lớn: Cô gái có nụ cười Việt Nam (sáng tác và biểu diễn: Tạ Quang Thắng).

Đó cũng là nơi để Vũ Cát Tường tung tẩy với My kool Vietnam, nơi Phương Linh thật lãng mạn cùng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nơi Trung Quân đầy sức trẻ với Khúc hát màu xanh - Khúc hát trái tim xanh...

Tất cả tiết mục của những giọng ca thuộc "câu lạc bộ Câu chuyện hòa bình" như: Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Đông Nhi, Quốc Thiên, Phương Linh, Uyên Linh, nhóm Oplus... cho đến phần trình diễn của những giọng ca trẻ lần đầu bén duyên với chương trình đều thật lộng lẫy qua phần đệm "sống" lần đầu trên sân khấu Câu chuyện hòa bình của ban nhạc Hoài Sa và Saigon Pops Orchestra do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy.

Để khi điệp khúc quen thuộc của ca khúc Tình yêu hòa bình (Hồ Hoài Anh và Cao Trung Hiếu đồng sáng tác riêng cho Câu chuyện hòa bình): "Một vòng tay nối hết anh em, mẹ già trẻ thơ, ta sống với giấc mơ hòa bình.

Một vòng tay nối hết yêu thương, chẳng còn vấn vương, ta sống với quê hương hòa bình..." vang lên trong phần hợp ca của toàn thể nghệ sĩ, khán giả trên cả con đường tấp nập giữa trung tâm vẫn chưa thể thoát được cái không gian âm nhạc khiến họ chìm đắm trong suốt hai giờ diễn ra.

Và không cần hẹn ước, Câu chuyện hòa bình sẽ lại tiếp tục hành trình của mình...

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 4.

Các ca sĩ, nghệ sĩ khép lại chương trình qua tiết mục Tình yêu hòa bình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình là một thương hiệu âm nhạc cộng đồng do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và báo Tuổi Trẻ sáng lập từ năm 2014, với sự cố vấn của ông Phạm Phú Ngọc Trai, Công ty Viet Vision tổ chức sản xuất. Câu chuyện hòa bình số 6 - Những mùa hoa hòa bình được diễn ra với sự đồng hành của Tập đoàn Novaland, Công ty thể thao SSA, McDonald’s Việt Nam, Công ty Nutifood, Công ty cổ phần Toàn Việt.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình cũng đã trao 100 suất học bổng (10 triệu đồng/suất) cho các bạn sinh viên giỏi, có chí hướng.

Toàn bộ Câu chuyện hòa bình số 6 - Những mùa hoa hòa bình đã được ghi hình để phát sóng trên kênh HTV9 Đài truyền hình TP.HCM.

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 6.

Ca sĩ Phương Linh tập với nhóm hợp xướng nữ bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: Q.ĐỊNH

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 7.

CLB truyền thống Thành đoàn TP.HCM tập các bài hát cho chương trình - Ảnh: CAO TRUNG HIẾU

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 8.

Nhóm múa Bước Nhảy với tiết mục Một thoáng quê hương trong buổi tổng duyệt - Ảnh: T.T.D.

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 9.

Ca sĩ Trung Quân với bài Khúc hát màu xanh - Ảnh: Q.ĐỊNH

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 10.

Sau live show cá nhân, ca sĩ Hà Anh Tuấn xuất hiện trong chương trình với ca khúc Thành phố tôi yêu - Ảnh: Q.ĐỊNH

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 11.

Ca sĩ Quốc Thiên, nhóm Oplus và nhóm hợp xướng Saigon Choir trình diễn tiết mục mở màn của chương trình, ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người - Ảnh: Q.ĐỊNH

Câu chuyện hòa bình sẽ viết tiếp những mùa hoa... - Ảnh 12.

Ca sĩ Đoan Trang trình diễn bài hát Mùa xuân - Ảnh: Q.ĐỊNH

Đông Nhi, Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường bùng nổ phố đi bộ đêm hòa bình Đông Nhi, Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường bùng nổ phố đi bộ đêm hòa bình

TTO - Với tên gọi Những mùa hoa hoà bình, Câu chuyện hoà bình diễn ra tối 21-4 tại ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ là một câu chuyện xúc động được viết bằng âm nhạc.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên