09/03/2004 06:00 GMT+7

Canh dưỡng sinh: chữa khỏi bệnh ung thư và AIDS?

LÊ THANH HÀ
LÊ THANH HÀ

TT - Uống canh dưỡng sinh đi. Thần kỳ lắm, hết bệnh ung thư ngay đó! Uống canh dưỡng sinh thì ngay cả bệnh AIDS cũng phải chạy khỏi cơ thể... Những lời truyền miệng này ngày càng lan rộng khiến rất nhiều bệnh nhân tìm đọc và làm theo những điều chỉ dẫn của một quyển sách có tên gọi là Canh dưỡng sinh. Thậm chí có người bỏ hẳn cả việc hóa trị, xạ trị để chữa bệnh theo sách này

cNUSrlY8.jpgPhóng to
Các loại củ quả này (thành phần của canh dưỡng sinh) liệu có chữa được bá bệnh?
TT - Uống canh dưỡng sinh đi. Thần kỳ lắm, hết bệnh ung thư ngay đó! Uống canh dưỡng sinh thì ngay cả bệnh AIDS cũng phải chạy khỏi cơ thể... Những lời truyền miệng này ngày càng lan rộng khiến rất nhiều bệnh nhân tìm đọc và làm theo những điều chỉ dẫn của một quyển sách có tên gọi là Canh dưỡng sinh. Thậm chí có người bỏ hẳn cả việc hóa trị, xạ trị để chữa bệnh theo sách này

Bí quyết chữa bệnh nan y thần kỳ!?

Theo tài liệu “Canh dưỡng sinh” (CDS) photo mà chúng tôi có được, CDS được coi là “phát minh mới nhất của người Nhật về bí quyết phòng ngừa và tự chữa bệnh nan y hiệu nghiệm thần kỳ”. “Loại canh rau cải này có khả năng thần kỳ chữa trị được một số bệnh nan y, điển hình là bệnh ung thư và AIDS...”. “CDS đã cải tử hoàn sinh cho 25.000 bệnh nhân (BN)”.

Thậm chí mỗi sáng uống một ly CDS, cả ngày uống rượu không say. Uống CDS trong vòng hai tháng, bệnh viêm gan C hoàn toàn bình phục. Uống CDS hết bệnh ung thư phổi. Ngay cả bị nghẽn mạch máu não, uống CDS ba tuần lễ là khỏi bệnh.

Hay bị bệnh xơ gan nặng, ung thư gan uống CDS cũng hết... Theo tài liệu này thì canh rau cải tuy là một loại thức ăn bình thường, nhưng về phương diện y học “nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì đã cứu sống biết bao sinh mạng trong khi giới tây y đành thúc thủ”!

Vẫn theo hướng dẫn của tài liệu này, CDS gồm có củ cải trắng, lá củ cải trắng, cà rốt, nấm đông cô Nhật Bản và ngưu báng. Lấy mỗi thứ một ít bỏ chung vào nồi bằng thủy tinh rồi cho nước gấp ba lần vào và nấu sôi, để lửa nhỏ trong một tiếng. Dùng CDS thay thế nước trà để uống. Ngoài ra có thể phối hợp uống CDS với nước tiểu để chữa ung thư!

Sách này, hướng dẫn rằng: “Buổi sáng thức dậy đi tiểu lần đầu tiên chỉ hứng lấy nước tiểu ở giai đoạn giữa chừng 30cc. Cho nước tiểu vào ly thủy tinh rồi pha thêm 150cc CDS cho BN uống. Phải dùng nước tiểu của chính BN mới công hiệu”. Dùng CDS và nước tiểu ngày ba lần với liều lượng gấp ba lần chữa ung thư còn chữa trị được cả bệnh AIDS rất thần hiệu (!?).

Cũng theo quyển sách này, “khi uống CDS đúng cách, chỉ trong vòng ba ngày là tế bào ung thư sẽ hoàn toàn bị khống chế và ngưng hoạt động. Ngay cả các tế bào lành vừa mới tái sinh đã mang tính miễn dịch nên cơ thể sẽ không bị bệnh ung thư tấn công lần thứ hai”.

Thậm chí BN sắp chết, chỉ cần “truyền nước uống hỗn hợp gồm 200cc nước gạo lứt rang và 200cc nước CDS trực tiếp vào bao tử. Cứ 45 phút cho vào một lần. Lập tức tế bào lành sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng và lấn át tế bào ung thư. Rồi uống thêm CDS và nước gạo lứt thêm một thời gian ngắn là hết bệnh”.

Điều nguy hiểm của tài liệu này là còn hướng dẫn người bệnh “trong thời gian điều trị bằng CDS, tuyệt đối không được uống, chích thêm một loại thuốc nào nữa vì thuốc sẽ làm CDS bị biến chất, mất tác dụng”. Vì lời khuyên này, không ít BN đã bỏ hẳn việc điều trị bằng thuốc, đến khi bệnh không hết mới quay lại bệnh viện điều trị thì bệnh đã bước vào giai đoạn nặng.

Đặc biệt tài liệu này còn cho rằng những người để râu hay bị bệnh ung thư hơn người không để râu. Ngày nay trẻ em bị bệnh đục thủy tinh thể nhiều là do ăn nhiều sữa chua! Hay chứng lãng quên ở con người xảy ra là do “ăn quá nhiều thịt động vật và sữa bò trong quá trình phát triển cơ thể và trí não”, hoặc thường sử dụng máy sưởi ấm phòng cũng có thể gây ra chứng lú lẫn.

Những người đeo nhiều trang sức bằng kim loại, vòng vàng dễ mắc bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, hay bị các bệnh như thấp khớp, rối loạn thính giác, thị giác bị chướng ngại, suy nghĩ chậm chạp, trí nhớ kém, tinh thần nhu nhược...

Sự thật thế nào?

Thạc sĩ - bác sĩ Quan Vân Hùng, trưởng khoa nội 2 Viện Y dược học dân tộc TP.HCM (273 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận), cho biết CDS là một món ăn của người Nhật, có tác dụng bổ dưỡng cơ thể.

Vì vậy BN ung thư hay những BN mắc bệnh khác có thể dùng CDS như một bài thuốc bổ - như hàng nghìn bài thuốc bổ đông y khác hiện có tại VN - để bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy, nếu nói CDS là một phát minh mới nhất của người Nhật để chữa bệnh nan y hiệu nghiệm thần kỳ là không đúng, không có cơ sở khoa học.

Bệnh ung thư, AIDS đến nay vẫn được coi là bệnh nan y, vô cùng phức tạp. Do đó không thể chỉ dùng một món ăn với một liều lượng nhỏ mà có thể tiêu diệt được khối u đã hình thành, đang phát triển và di căn.

Nếu có chăng chỉ có thể có tác dụng hỗ trợ điều trị vì trong CDS có ngưu báng là một vị thuốc có thể hạn chế được sự tiến triển của tế bào ung thư như hàng ngàn vị thuốc đông y khác (bạch hoa xà, thiệt thảo, bán chi liên, bạch truật, phục linh...). Nhưng liều lượng bao nhiêu để đủ sức ức chế, tiêu diệt tế bào ung thư thì chưa ai nghiên cứu.

Còn việc dùng CDS có thật sự đem lại hiệu quả điều trị bệnh ung thư, AIDS như sách nói hay không thì cần phải có một công trình khoa học nghiên cứu nghiêm túc, đúng phương pháp, chứ không thể nói chung chung như tài liệu này được.

Bác sĩ Vân Hùng cho rằng có thể hình dung bệnh ung thư, AIDS như con khủng long bạo chúa, còn tác dụng của CDS như lưỡi dao bé nhỏ, giỏi lắm cũng chỉ làm bị thương nhẹ đuôi nó hoặc ngón chân chứ không thể diệt trừ được.

Cũng theo bác sĩ Vân Hùng, thời gian qua có nhiều BN ung thư đã uống CDS để điều trị nhưng sau đó cũng tử vong. Có người khi biết bị bệnh ung thư đã không đến bệnh viện mà ở nhà uống CDS. Mất cả năm uống CDS không hiệu quả nên buộc phải vào Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Sau đó BN này tiếp tục qua Viện Y dược học dân tộc TP để được điều trị hỗ trợ.

“Qua kinh nghiệm điều trị và thực tế thì rõ ràng CDS dùng riêng lẻ không thể điều trị được bệnh ung thư, ngoài tác dụng bồi bổ cơ thể tổng quát. Vì vậy khi mắc bệnh, tốt nhất BN vẫn nên điều trị bằng những phương pháp chính thống do các bác sĩ chuyên khoa ung bướu tây y và đông y chỉ định để đạt được kết quả tốt hơn” - bác sĩ Hùng kết luận.

LÊ THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên