23/04/2004 22:39 GMT+7

Ca sĩ Hà Nội: Rồi sẽ có một thế hệ vàng?

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TT - Đến giờ các “sao” TP.HCM vẫn liên tục đổ ra Hà Nội thống lĩnh các sàn diễn. Còn trước đó, không ít các ca sĩ trẻ Hà thành lại xuôi dòng chảy vào TP.HCM tìm cơ hội ngoi lên bầu trời âm nhạc. Nhưng kết quả vẫn chưa là gì so với ước muốn của họ.

t0wv3Ogu.jpgPhóng to
Triệu Hồng Ngọc

“Bao giờ cho đến tháng mười” để một thế hệ vàng trong làng ca nhạc Hà Nội xuất hiện?

“Chừng nào có lớp Ngọc Tân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần mới?” là câu hỏi thời sự của làng nhạc trẻ Hà Nội (HN) hôm nay. Một điều chắc chắn, thế hệ vàng kế tục của ca nhạc HN nếu ra đời sẽ không còn theo chiều quả ngọt trên trời rơi xuống như xưa!

Thật ra HN trước đây lẫn bây giờ đều không thiếu những giọng ca có tiềm năng. Dạo qua các sàn diễn hằng đêm (khá ít ỏi) ở Hà thành như New Century (Tràng Thi), Hồ Gươm Xanh (Lê Thái Tổ), Fantasy (Tôn Đức Thắng), Oasis (Láng Hạ), Vạn Hoa (hồ Trúc Bạch), Yes café (Tôn Đản) khán giả có thể thấy một làn sóng ca sĩ mới sinh động và triển vọng.

1I4g3v8y.jpgPhóng to
Lệ Quyên
Lệ Quyên, 23 tuổi, được ví von là… “Đàm Vĩnh Hưng nữ”, cho biết sau bốn năm đi hát cô sẽ ra album đầu tay trong năm nay với sự giúp đỡ chuyên môn của nhạc sĩ Tường Văn. “HN thì ít điều kiện, nhưng vấn đề vẫn là sự cố gắng của chính mình” - Quyên nói.

Những ca sĩ khác đều có sức bật riêng như Triệu Hồng Ngọc có thể là một Hà Trần 2 của HN; Phương Linh ảnh hưởng từ ngôi sao Mỹ Linh; Thùy Trang cùng phong cách dance như ca sĩ Thanh Thảo ở Sài Gòn; Thái Sơn (19 tuổi) hình thể, giọng khỏe dạng Ricky Martin…

Nói không quá lời, họ như những viên ngọc thô cần bàn tay mài dũa từ cá nhân hoặc êkip nào đó có năng lực chuyên nghiệp, am hiểu chuyên môn, sành điệu tiếp thị, PR... để lóe sáng.

Trong xu thế tất yếu trên, nam ca sĩ trẻ Hoàng Hải đã chấp nhận giao “sinh mệnh âm nhạc” cho Công ty Thế Giới Giải Trí ở TP.HCM đào tạo và lăng xê.

fl8h15SK.jpgPhóng to
Nhóm Chip Chip Hop (xem bài Chip Chip Hop vào TP.HCM)
Một ca sĩ tuổi đôi mươi khác là Việt Dũng ký hợp đồng độc quyền năm năm với Công ty giải trí Vạn Thành (vừa thành lập tháng 3-2004). Có thể nói đây là ca sĩ HN đầu tiên sẽ phát triển nghề nghiệp theo “công nghệ chuyên nghiệp” của một công ty giải trí chính gốc HN.

Chị Việt Thanh, giám đốc Vạn Thành Entertainment, khẳng định: “Việt Dũng sẽ được lo từ A-Z: đi học chuyên môn hằng ngày, diễn ở các sân khấu buổi tối, vào Sài Gòn thu âm album, thiết kế trang phục, tạo dựng hình ảnh riêng... Mong ước của chúng tôi khi đào tạo ca sĩ không đặt hàng đầu lợi nhuận (tình hình hiện nay, dân trong nghề ai cũng biết là không dễ kiếm!) mà là góp phần mở lối cho những ca sĩ mới của HN phát triển. Chứ mãi tình hình này thì buồn quá”.

Nhạc sĩ Thế Cường (biên tập sàn diễn New Century) - một nhân vật có uy tín trong giới ca nhạc phía Bắc, đã hỗ trợ chuyên môn cho rất nhiều ca sĩ trẻ HN - cho biết: “Lứa thế hệ sau này có nền kiến thức âm nhạc, vừa tự bơi vừa được uốn nắn để phát huy tố chất mạnh của mình. Tất nhiên để thành sao hay không thì còn phụ thuộc... may mắn”.

Thế Cường cũng nói thêm: “Nhạc trẻ HN muốn phát triển thì phải đi lên một cách đồng bộ, không chỉ nội lực và ý thức của riêng ca sĩ mà còn từ công nghệ biểu diễn (thua kém Sài Gòn vì còn tồn tại sự vòi vĩnh, ấu trĩ), tính làm việc chuyên nghiệp...”.

_______________

Khán giả trẻ Hà Nội nói gì?

ikc5aUki.jpgPhóng to
Nhóm Nhịp Điệu
Ca sĩ trẻ Hà Nội cần tự tin hơn

Những hạn chế như đời sống nhạc nhẹ thiếu sinh động, thị trường hẹp, ca khúc biểu diễn ít mang tính pop (đại chúng)… đã khiến thế hệ ca sĩ trẻ HN hôm nay mất hẳn sự tự tin, trong khi xét đơn thuần về chất giọng thì họ có độ chuẩn và được đào tạo bài bản. Ca sĩ HN còn chưa bằng ca sĩ TP.HCM về cách chọn trang phục đẹp, khả năng giao lưu, biết gần gũi, lấy lòng khán giả một cách thân thiện lẫn chuyên nghiệp.

Hi vọng Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hiệp

Theo tôi, đó là hai giọng ca trẻ có tiềm năng nhất HN hiện nay. Họ có giọng ca tốt nhưng cần có thêm nhiều yếu tố khác hỗ trợ để “làm nên chuyện” như: chọn nhạc phẩm trẻ trung, gần gũi tai nghe giới trẻ, kỹ năng biểu diễn-vũ đạo, dựng cho mình một phong cách riêng không lẫn vào số đông... Diễn từ nhiệt tâm chứ không diễn như “cái máy hát” (rằng hay thì có thể hay nhưng rất kém cảm xúc). Đó là những yếu tố mà ca sĩ trong Nam vốn có để chinh phục khán giả HN. Ca sĩ HN nếu muốn thành công rất nên tham khảo những điều này.

_______________

Tin bài liên quan: Dòng chảy ngược - xuôi

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất