![]() |
Em Nguyễn Lê Vinh chuẩn bị phẫu thuật mắt trên Bệnh viện bay ORBIS |
Cùng lúc đó, hàng trăm y tá, bác sĩ VN đã có dịp tận mắt chứng kiến những ca mổ khó, được dịp trao đổi trực tiếp với các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia của ORBIS về chẩn đoán và chữa trị các bệnh mắt như: võng mạc, glôcôm, chỉnh hình mắt, giác mạc, nhãn nhi …. Chương trình kéo dài đến ngày 18-4.
Hiện nay, mạng lưới cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt cho trẻ em VN còn yếu kém. Số bác sĩ nhãn khoa đã thiếu lại phân bố không đồng đều giữa các tỉnh và thành phố lớn với những vùng nông thôn.
![]() |
Bệnh nhân Nguyễn Lê Vinh được dán cao thuốc mê và tra thuốc nhỏ mắt trước giờ mổ trên bệnh viện bay lúc 8 giờ sáng 8-4. Ảnh: T.T.D |
Ước tính có khoảng 65% bệnh nhi đến Bệnh viện Mắt TP.HCM điều trị là bệnh nhi đến từ các tỉnh, thành phố khác. Ông Nguyễn Hữu Thịnh - trưởng đại diện ORBIS tại VN - cho biết như vậy tại buổi khai mạc chương trình “Bệnh viện bay” đến TP.HCM.
![]() |
![]() |
Giáo sư bác sĩ Brian Leonard (đồng thời là một phi công của ORBIS) đang phẫu thuật mổ viêm bồ đào cho bệnh nhân đầu tiên Nguyễn Lê Vinh trên Bệnh viện bay ORBIS (Ảnh chụp lúc 9g sáng 8-4) - Ảnh: T.T.D. |
Cũng theo ông Thịnh, trong năm 2008 ORBIS đang hỗ trợ triển khai 14 dự án chăm sóc mắt dài hạn tại 24 tỉnh, thành VN. Một trong những dự án mà ORBIS đang triển khai cùng Bệnh viện Mắt TP.HCM là dự án xây dựng mạng lưới chăm sóc mắt trẻ em tại các tỉnh phía Nam. Dự án chú trọng giải quyết các nguyên nhân gây mù ở trẻ em như bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non và các bệnh mắt bẩm sinh khác ở trẻ dưới 15 tuổi.
![]() |
![]() |
Bệnh nhân Nguyễn Lê Vinh đã được mổ đầu tiên đang xuống cầu thang Bệnh viện bay ORBIS lúc 11g10 sáng 8-4 - Ảnh: TTD |
Được biết mỗi năm, ngân sách ORBIS chi cho việc thực hiện các dự án tại VN là 2,5 triệu USD. Trước đó, Bệnh viện bay đã thực hiện chương trình đào tạo cho 130 y, bác sĩ và phẫu thuật cho hơn 100 bệnh nhân tại Đà Nẵng trong ba tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận