20/03/2006 08:00 GMT+7

Búp bê sóng thần

THANH TRÚC (Theo TST)
THANH TRÚC (Theo TST)

TT - Sau thảm họa sóng thần năm 2004, nhiều phụ nữ ở các làng chài của Ấn Độ đã bị mất việc. Nhờ sáng kiến của nhà thiết kế Uma Prajapati, họ đã có được công việc mới là làm búp bê vải.

SR4fAYIb.jpgPhóng to
Tsunamika nên hình từ những bàn tay quen nghề dệt lưới - Ảnh: TST
TT - Sau thảm họa sóng thần năm 2004, nhiều phụ nữ ở các làng chài của Ấn Độ đã bị mất việc. Nhờ sáng kiến của nhà thiết kế Uma Prajapati, họ đã có được công việc mới là làm búp bê vải.

Đến nay đã có hơn 470 phụ nữ ở sáu ngôi làng miền Nam Ấn Độ được hướng dẫn cách làm Tsunamika (búp bê sóng thần). Tsunamika là một sản phẩm chứa đựng nhiều ý nghĩa và thông điệp. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng và đánh thức tính sáng tạo ở những người phụ nữ này, nó còn là một liệu pháp tâm lý giúp họ quên dần thảm họa khủng khiếp.

Quan trọng hơn nữa là nó đem lại thu nhập: với mỗi sản phẩm, người làm được trả 2 rupee. Mỗi người có thể làm được khoảng 30 sản phẩm một ngày. Nhờ đó họ có tiền đóng học phí cho con và trang trải cuộc sống. Dự án này được Tổ chức Concern Worldwide và các mạnh thường quân tài trợ. 500.000 búp bê Tsunamika đã được gửi tới 50 quốc gia để tặng những nhà hảo tâm đã đóng góp cho quĩ hỗ trợ nạn nhân sóng thần của Concern Worldwide.

THANH TRÚC (Theo TST)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất