![]() |
Chương trình đầu tư tàu đánh bắt xa bờ đạt hiệu quả thấp gây bức xúc trong dư luận |
Bức xúc của cử tri được phản ảnh thông qua các đại biểu (ĐB) tập trung vào các vấn đề: Hiệu quả thấp của chương trình đánh bắt xa bờ; phao cứu sinh cấp cho ngư dân kém chất lượng phải thu hồi; người dân nuôi trồng thủy sản bị quá nhiều rủi ro; các bất cập phát sinh trong việc áp dụng chỉ dẫn địa lý cho nước mắm Phú quốc thực hiện quá chậm; nạn dùng thuốc nổ, đèn đánh cá kiểu tận diệt bao giờ chấm dứt; trách nhiệm của bộ Thủy sản trong vụ tiêu cực nghiệm trọng ở Tổng công ty thủy sản VN (Seaprodex)....
Giải trình của bộ trưởng Tạ Quang Ngọc không làm các ĐB thỏa mãn vì ít đi vào các giải pháp cụ thể cho các vấn đề nêu trên và chủ yếu vẫn là điệp khúc "bộ sẽ cùng các cơ quan chức năng xem xét lại". Về vấn đề phao cứu sinh do Quỹ nhân đạo nghề cá cấp cho ngư dân bị phát hiện là kém chất lượng phải thu hồi, bộ trưởng Tạ Quang Ngọc thừa nhận chất lượng phao kém, phải thu hồi 8.000 cái nhưng ..."chưa thấy có tiêu cực". Bộ và Quỹ nhân đạo nghề cá sẽ có trả lời chính thức" sau.
ĐB Nguyễn Thị Việt Nhân (Kiên Giang) bức xúc: Các quy định về thực hiện chỉ dẫn địa lý cho nước mắm Phú Quốc bộ Thủy sản có hàng loạt văn bản nhưng cuối cùng vẫn chưa tới đâu. Các doanh nghiệp cho rằng quy định chỉ được gọi là nước mắm Phú Quốc khi đóng chai ở Phú Quốc là không thỏa đáng,
Sau khi nghe trả lời của bộ trưởng Ngọc vấn đề này đang được xử lý, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An "truy" ngay: " xin bộ trưởng cho biết việc này (thực hiện chỉ dẫn địa lý) đã được Thủ tướng giao cho bộ làm bao lâu rồi, và bao lâu thì xong?". Bộ trưởng Ngọc: "Cũng chỉ mới được giao từ ... năm 2003 mà cũng không quy định thời hạn hoàn thành". Chủ tịch Nguyễn Văn An "truy" tiếp: " Vậy bộ trưởng đã có lần nào báo cáo Thủ tướng chưa và bao lâu thì trả lời cho địa phương?" . Ông Ngọc lúng túng và thừa nhận: "chưa báo cáo Thủ tướng lần nào".
Chủ tịch Nguyễn Văn An phê bình: Bộ trưởng trả lời như vậy là không thỏa đáng. Không thể nói là Thủ tướng không quy định thời hạn thực hiện, mà thời hạn tgiao từ năm 2003 đến nay cũng khá lâu rồi. Thủ tướng thường than phiền tình trạng "trên bảo dưới không nghe" mà chúng ta cần khắc phục.
Về vụ sai phạm tại , ĐB Trương Thị Mai chất vấn: "Sai phạm tại Seaprodex kéo dài Bộ trưởng nói Bộ Thủy sản chưa làm hết sức mình là thế nào? Tại sao Tổng công ty thuộc thẩm quyền Bộ Thủy sản mà Thủ tướng phải giải quyết". Đối diện câu hỏi này, ông Ngọc hơi ngập ngừng rồi cho biết: Trong vụ việc trên, Bộ Thủy sản chưa có được sự hỗ trợ cần thiết, năng lực đội ngũ cán bộ tham mưu hạn chế. Bộ cũng chưa cố gắng hết mức, bàn với Bộ Tài chính giải quyết sớm, để vụ việc kéo dài. "Đây là đợt thanh tra do Thủ tướng chỉ đạo tiến hành. Sau khi Thủ tướng có ý kiến, bộ mới tiến hành xử lý", ông Ngọc giải trình.
ĐB Đỗ Tiến Dũng (Quảng Ngãi) đã phải nhắc đến hai lần câu hỏi "bao giờ chấm dứt tình trạng dùng thuốc nổ, đèn cao áp, lưới mắt nhỏ đánh cá kiểu tận diệt?". Bộ trưởng Ngọc cho biết, tình trạng này đang giảm nhưng có một vài địa phương vẫn tăng. Cũng theo ông Ngọc, tình trạng này còn do tàu đánh bắt xa bờ không họat động hiệu quả, chuyển sang đánh bắt gần bờ theo kiểu tận diệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận