![]() |
Ông Lê Minh Diện |
Các bị can này bị khởi tố về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 2-2002 UBND TP.HCM có quyết định về việc di dời các hộ dân, cơ quan, đơn vị và đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư để phục vụ dự án cải thiện môi trường nước khu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ. Trong số đó TCTMĐII bị di dời căn nhà khách (thuộc đất lưu không trên bờ sông) chỉ được hỗ trợ 100 triệu đồng (đền bù giá trị công trình xây dựng trên đất chứ không được đền bù thiệt hại về đất).
Sau khi biết được giá đền bù như trên, ông Diện và ông Hùng đã chỉ đạo ông Triều lập hồ sơ khống hợp thức hóa cho ba CBCNV của TCTMĐII là Trần Thị Sơn, Lê Đức Tài và Nguyễn Xuân Thu được nhận căn hộ tập thể nhằm mục đích nhận tiền đền bù cao hơn (thực tế ba người này đã được cấp nhà, đất ở nơi khác). Bằng thủ đoạn trên, ba hộ được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.4 đền bù trên 1,2 tỉ đồng. Số tiền trên ông Triều chỉ đạo nộp vào tài khoản của TCTMĐII hơn 594 triệu đồng, còn lại chia cho ba hộ CBCNV và hai cán bộ ban quản lý dự án (cơ quan điều tra đang xác minh).
Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, các ông Lê Minh Diện, Nguyễn Cao Hùng và Đỗ Hải Triều còn lập hồ sơ khống cấp bảy căn hộ tập thể cho CBCNV của TCTMĐII để nhận tiền đền bù trong dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư sửa chữa phục hồi cầu Mống (Q.4) trên 1 tỉ đồng (thực chất số tiền hỗ trợ di dời bảy căn hộ này chỉ trên 180 triệu đồng).
Như vậy, các bị can đã lập hồ sơ khống hợp thức hóa 10 căn hộ tập thể để chiếm đoạt tiền đền bù trên 2,3 tỉ đồng, trong đó các cá nhân được cấp nhà tập thể chiếm hưởng trên 1,3 tỉ đồng, số còn lại nộp vào tài khoản TCTMĐII. Riêng ba bị can Diện, Hùng, Triều chưa có chứng cứ chứng minh chiếm hưởng cá nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận