Lãnh đạo TP Hải Phòng có công văn “ép” cấp dưới giao đất
Ba người bị bắt tạm giam gồm Chu Minh Tuấn, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hải Phòng (bị can trong vụ án đất Đồ Sơn), Nguyễn Văn Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã Dư Hàng Kênh) và Dương Đình Thụy, trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện An Dương. Bị can duy nhất hiện còn được tại ngoại là ông Đỗ Khắc Hòa, nguyên chủ tịch UBND huyện An Hải (sau đó làm bí thư Huyện ủy An Dương nhưng đã bị cách chức).
Theo cơ quan chức năng, ông Chu Minh Tuấn đã cùng UBND huyện An Hải và xã Dư Hàng Kênh tự ý điều chỉnh, thay đổi qui hoạch, tăng diện tích giao đất thêm 14.027,89m2, tự ý tăng số hộ được giao đất từ 374 hộ lên 998 hộ. Không những vậy, ông còn cùng lãnh đạo huyện An Hải đã xét giao đất cho các đối tượng một cách không công khai, có trường hợp không đủ tiêu chuẩn cũng được giao.
Đối với Nguyễn Văn Liêm, cơ quan công an xác định Liêm đã tự ý thay đổi qui hoạch, tăng diện tích xây dựng nhà ở, tăng số hộ so với quyết định của UBND thành phố, vi phạm trình tự, thủ tục xây dựng cơ bản. Liêm có phần trách nhiệm khi cùng UBND huyện An Hải và Sở Địa chính xét giao đất cho các đối tượng không đúng qui định. Cho đến trước khi bị bắt, bị can này thừa nhận có chín trường hợp người thân, người quen được “ưu tiên” cấp đất tại Quán Nam.
Bị can Đỗ Khắc Hòa, nguyên chủ tịch UBND huyện An Hải, được xác định đã tự ý ban hành 11 quyết định giao đất để cấp đất cho một số quan chức ban ngành Thành ủy và UBND thành phố, người thân và bạn bè. Bước đầu, bị can này cũng thừa nhận có ba trường hợp là người thân trong gia đình được cấp đất.
Cho đến nay, cơ quan điều tra xác định các bị can Đỗ Khắc Hòa, Chu Minh Tuấn, Nguyễn Văn Liêm, Dương Đình Thụy đã cố ý làm trái quyết định của UBND TP Hải Phòng, giao đất vượt 624 hộ so với chỉ tiêu, thực chất là chia đất theo lô xây nhà ống, không theo qui hoạch.
Vụ tiêu cực đất đai Quán Nam được đánh giá có qui mô lớn hơn nhiều so với vụ tiêu cực tại Đồ Sơn. Trong vụ án này, một số người được hưởng lợi hiện đang giữ chức trách lãnh đạo thuộc Thành ủy, UBND, các cơ quan hành pháp, tư pháp tại Hải Phòng. Do đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) đã tiến hành thu thập tài liệu, xác minh, sau đó chuyển giao cho Công an Hải Phòng khởi tố điều tra theo thẩm quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận