Bão Durian vào biển Đông với sức gió mạnh
![]() |
Một người dân ở Sarangani đau xót nhìn ngôi nhà mình bị phá hủy sau bão - Ảnh: AFP |
Bộ trưởng Y tế Francisco Duque dẫn các báo cáo chưa được xác nhận cho hay có 200 người thiệt mạng. Hội chữ thập đỏ Philippines sau đó thông báo tổng số người chết là 388 và hơn 96 người mất tích.
Theo BBC, cơn bão này đã gây mưa lớn dẫn đến lũ bùn và đá lăn, chôn vùi 2 ngôi làng dưới chân núi lửa Mayon (đông nam Manila) và ảnh hưởng đến 5 ngôi làng khác. Trong khi đó, hãng tin Xinhua dẫn nguồn từ đài DZMM đưa tin lũ bùn chôn vùi ít nhất 8 ngôi làng và giết chết khoảng 200 người.
Lũ bùn xảy ra sau lúc nửa đêm, chôn vùi mọi thứ trên đường nó đi qua và ngập đến mái của những ngôi nhà làm bằng tre trong khu vực.
"Chúng tôi chưa có con số chính xác, nhưng chúng tôi đang chứng kiến khoảng 200 cái chết... đa số ở vùng phụ cận núi lửa Mayon", Glenn Rabonza - nhân viên điều hành cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết. Ông cũng cho hay các nhân viên cứu hộ đang tập trung mọi nỗ lực để cứu người.
![]() |
![]() |
Khung cảnh đổ nát sau khi cơn bão đi qua - Ảnh: AP |
Một người đàn ông đang kiểm tra chiếc xe bị lật sau bão Durian ở tỉnh Camarines hôm nay, 1-12 - Ảnh: Reuters |
Việc tìm kiếm những người sống sót vẫn đang được tiếp tục với số người chết có thể còn tăng lên.
Trước đó Đài truyền hình ABS-CBN dẫn lời thị trưởng thành phố Legazpi Noel Rosal cho biết nhà chức trách đã thu gom được 20 thi thể của các nạn nhân. Tại 2 ngôi làng gần Mayon, hơn 100 người vẫn mất tích.
Ở các ngôi làng này, “chỉ còn trông thấy các mái nhà. Đường cao tốc Maharlika bị chặn lại do lũ bùn và đá lăn”, theo tỉnh trưởng Albay, ông Fernando Gonzalez. Ông cho hay lũ bùn từ sườn đông và đông nam của núi Mayon đã gây ảnh hưởng đến ít nhất 8 ngôi làng ở Legazpi, Daraga và thị trấn Santo Domingo. Cho đến sáng nay, nhiều khu vực ở Legazpi vẫn còn chìm trong nước.
Theo cục khí tượng Philippines, siêu bão Durian đã thay đổi hướng đi trước khi ập vào tỉnh Albay. Đêm qua, cơn bão đã quất vào tỉnh Catanduanes, sau đó chuyển hướng về phía nam và có vẻ hướng đến thủ đô Manila. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo người dân chằng dây cẩn thận đề phòng có gió mạnh tàn phá.
Giám đốc cơ quan dự báo thời tiết Nathaniel Cruz cho biết ông đã được thông báo có 10 ngôi nhà bị thổi bay và nhiều ngôi nhà khác bị hư hại nặng. Tại Naga, khoảng 1.500 dân đã được sơ tán, đa số là dân ở trên núi, do lo ngại xảy ra lở đất.
Cơ quan phụ trách các vấn đề dân sự ở Manila cho biết 120 người đã được sơ tán khỏi nhà ở Catanduanes và hơn 800 người ở thành phố Legazpi, thủ phủ tỉnh Albay, nơi đang xảy ra lũ trên diện rộng.
![]() |
![]() |
Người dân ở tỉnh Camarines sửa lại nhà cửa sau khi bão đi qua - Ảnh: Reuters |
Tổng thống Gloria Arroyo (trái) đang chỉ thị cho các thành viên chính phủ sau khi bão Durian quét qua nước này - Ảnh: AFP |
Tại Bicol và 10 thị trấn ở tỉnh Quezon lân cận, bão đã gây cúp điện khiến hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, gần 4.000 khách đi phà đã bị kẹt lại do tất cả tàu thuyền bị cấm.
Tại Santo Domingo, 26 người thiệt mạng, 13 người mất tích. Ở Daraga, 9 người thiệt mạng. Tại Padang, khoảng 30 người bị thương do đá lăn và do nhà tốc mái.
Các nhân viên cứu hộ đã phải vật lộn với gió mạnh để cứu những người gặp nạn. Do đường dây điện thoại bị đứt, nhiều người dân có nhà bị tốc mái đã phải nhờ giúp đỡ thông qua tin nhắn điện thoại di động.
Sáng nay, cơn bão đã suy yếu và đang di chuyển về phía bắc đảo Mindoro (nam Manila).
Lúc 12g38 trưa 30-11, từ Manila, nhà báo Joel Guinto của INQ7 (Philippines) tường thuật: Siêu bão Durian trực chỉ Bicol sáng sớm thứ năm 30-11. Hàng ngàn gia đình đang sấp ngửa trên đường trốn chạy đến Metro Manila. Chưa có báo cáo nào sau khi Durian đổ bộ Catanduanes hồi 7-8g sáng. Nhiều người dân cho biết gió bão rất mạnh như một cơn động đất. Một số chưa xác định được bao nhiêu vẫn lưỡng lự trước lệnh sơ tán, hiện bám trụ lại trong những ngôi nhà hàng xóm. Điện đã bị cắt lúc 10g thứ tư 29-11 tại Santiago City. “Tại Legazpi City, thủ phủ tỉnh Albay, cũng vậy”, một quan chức NDCC (Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia) nói. “Đường bộ và đường biển tại Bicol đã bị phong tỏa bởi gió bão”, ông Nathaniel Cruz, Giám đốc Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn (PAGASA) cho biết tại một cuộc họp báo truyền hình. Theo Joel Guinto, có tổng cộng 633 hành khách và 66 xe tải bị kẹt tại các cảng biển Batangas City, Dalahican, Puerto Real(Quezon), Tabaco (Albay), Virac (Catanduanes), Pasacao (Camarines Sur) và Bulan, Matnog ở Sorsogon. Còn theo phóng viên AP, có gần 2.000 hành khách lỡ đường sau khi những bến phà tạm ngưng vì bão. Cơ quan NDCC cho biết các chuyên gia lũ lụt đã được phái đến vùng Bicol, Samar và tỉnh Leyte ở phía Đông Visayas, nơi thường diễn ra mưa lớn. Các cơ quan bảo vệ bờ biển đặt trong tình trạng báo động cao. Các trường học ở Manila và trên 25 tỉnh, thành nơi có bão đi qua đã được lệnh đóng cửa. Tất cả cơ quan chính quyền địa phương và tổ chức dân sự được cảnh báo sẵn sàng ứng phó nạn đất chuồi và nước dâng. Tại Metro Manila, nơi dự báo bão sẽ đổ bộ từ 5-8g sáng thứ sáu 1-12, chính quyền trực tiếp cảnh báo nhiều lần về nguy cơ sập đổ các công trình kiến trúc khi một lần nữa, siêu bão tiến vào thủ đô. Báo động cấp 4, cấp cao nhất, đã được đặt ra tại Catanduanes, Albay và tỉnh Camarines. Báo động 3 tại Sorsogon, Burias Island, Quezon, Polillo Island và Marinduque. Báo động 2 tại Metro Manila, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Aurora và Bataan. Báo động 1 tại Occidental Mindoro, Lubang Island, Zambales, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino và Isabela. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận