![]() |
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM) trước giờ thi Văn ngày 30-5 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 - Ảnh: Thu Hương |
Giấy báo dự thi một tờ đã đủ?... là những thắc mắc thí sinh hỏi về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007.
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007
* Xếp loại tốt nghiệp được xét như thế nào? Làm sao mới được xếp tốt nghiệp loại giỏi? Xếp loại tốt nghiệp có ảnh hưởng gì tới kỳ thi ĐH không? (Ngọc Anh, ngocanhtruong@...)
- Việc xếp loại tốt nghiệp THPT (Điểm xếp loại tốt nghiệp = Tổng số điểm các bài thi /Tổng số môn thi) được tính như sau:
+ Loại giỏi: xếp loại cả năm lớp cuối cấp: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi; điểm xếp loại từ 8,0 điểm trở lên; không bài thi nào có điểm dưới 7,0.
+ Loại khá: xếp loại cả năm lớp cuối cấp về hạnh kiểm và học lực đều từ khá trở lên; điểm trung bình từ 6,5 điểm trở lên; không bài thi nào bị điểm dưới 6,0.
+ Loại trung bình: các trường hợp tốt nghiệp còn lại.
Bằng tốt nghiệp THPT không ảnh hưởng gì đến kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ. Bằng tốt nghiệp THPT chỉ là điều kiện để được dự thi ĐH, CĐ và chứng nhận đã kết thúc chương trình đào tạo giáo dục cơ sở.
* Học sinh khá ở lớp có được cộng điểm khuyến khích không? Nếu điểm tốt nghiệp THPT thiếu 0,5 điểm thì làm đơn xin phúc khảo được không? Thủ tục chấm phúc khảo tốt nghiệp THPT 2007 như thế nào? (phuongdungok@...; hsar3@...)
- Theo quy chế, để được cộng điểm khuyến khích, thí sinh phải nằm trong các diện sau:
+ Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp cuối cấp;
+ Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, vẽ, viết thư quốc tế, thi máy tính bỏ túi Casio, thi thí nghiệm thực hành bộ môn (Lý, Hóa, Sinh) do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức;
+ Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thụng trong kỳ thi do Sở GD-ĐT tạo tổ chức được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận.
Muốn được phúc khảo bài thi, thí sinh cần làm đơn nộp cho hội đồng thi kèm lệ phí phúc khảo theo thời hạn do Sở GD-ĐT quy định cụ thể (mẫu đơn có tại các trường).
Điều kiện phúc khảo: điểm thi phải thấp hơn điểm trung bình cả năm môn học đó từ 2 điểm trở lên. Điểm phúc khảo bài thi sẽ được công nhận nếu cao hơn điểm chấm lần đầu từ 1 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10).
* Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 nếu dưới điểm môn nào thì phải thi lại môn đó phải không? Em dưới 5 điểm cả bốn môn, vậy em có thể đăng ký một môn được không hay là thi cả bốn môn? (nguyenhoangbaoduy17@...)
- Theo quy định, khi thi lại lần 2, học sinh được chọn một trong hai phương thức: thi lại tất cả các môn có điểm dưới 5 hoặc chỉ thi lại một số môn có điểm dưới 5. Những môn đã được từ 5 điểm trở lên sẽ được bảo lưu để tính kết quả tốt nghiệp lần 2. Chọn phương án nào đều tùy theo nguyện vọng của học sinh.
Như vậy, nếu học sinh thiếu nhiều điểm do lần 1 có nhiều môn đạt kết quả thấp, học sinh cần thi lại nhiều hoặc tất cả các môn chưa được 5 điểm. Nếu học sinh chỉ còn thiếu ít điểm so với điểm đỗ tốt nghiệp, học sinh có thể chỉ cần chọn một, hai môn có khả năng đạt điểm cao nhất.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 2 được tổ chức vào các ngày 18, 19 và 20-8-2007. Để dự thi tốt nghiệp lần 2, học sinh cần đăng ký dự thi tại trường - nơi đã đăng ký dự thi lần 1 - trước ngày 2-8-2007. Căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT tỉnh, thành sẽ thành lập các hội đồng coi thi.
* Cho em hỏi tỉ lệ chọi khối A của Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà nội) năm nay là bao nhiêu? So với các năm trước thì thế nào? (you_are_number_one_88@...)
- Năm nay, hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) khối A: 4.533 hồ sơ, khối D: 4.180 hồ sơ; tổng cộng có 8.713 hồ sơ. Cơ sở phía Nam TP.HCM khối A có 1.039 hồ sơ, khối D có 1.874 hồ sơ; tổng cộng có 2.913 hồ sơ.
Năm 2006, cơ sở phía Bắc có 5.682 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó khối A: 2.628, khối D: 3.054; cơ sở phía Nam có 2.981 hồ sơ, trong đó khối A: 871, khối D: 2.110.
* Em vừa nhận được giấy báo dự thi của Trường ĐH Hoa Sen, chỉ có duy nhất một tờ giấy báo dự thi, ngoài ra không kèm theo bất cứ giấy tờ gì khác. Em xin hỏi như vậy đã đủ chưa? Có thiếu gì nữa không? (Nguyễn Hoàng Huy, xuongrong11t2@...)
- Giấy báo dự thi các trường ĐH, CĐ gửi cho thí sinh chỉ có một tờ (thi một ngành, nếu thi nhiều ngành thì có nhiều giấy báo tương ứng với ngành dự thi). Trong giấy báo có dán ảnh thí sinh, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, thi ngành gì, khối thi, mã ngành, thời gian có mặt tại trường thi...
Bạn xem kỹ trong giấy báo dự thi, nếu phát hiện bất cứ sai sót nào, bạn cần liên hệ với trường dự thi để được chỉnh sửa trước ngày thi. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong ngày đầu tiên của kỳ thi (ngày 3-7 đối với đợt 1 và ngày 8-7 đối với đợt 2 và ngày 14-7 đối với các trường CĐ), Ban Thư ký phân công cán bộ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, bổ sung, điều chỉnh những sai sót.
Thông thường thí sinh hay sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khu vực tuyển sinh, môn thi, khối thi, mã ngành... Trường hợp của bạn cần mang theo phiếu số 2, giấy CMND (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) để cán bộ coi thi đối chiếu khi sửa lại. Bạn cũng cần phải lưu ý: những bổ sung và điều chỉnh này, cán bộ tuyển sinh của trường phải ghi xác nhận vào tờ phiếu số 2 (bắt buộc bạn phải mang theo phiếu này và không làm mất) và cập nhật ngay vào máy tính.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận