15/06/2006 22:07 GMT+7

Bản tin 22g: 2.500 lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Iraq

T.VY tổng hợp
T.VY tổng hợp

TTO - Một cựu quan chức chính phủ Hàn Quốc bị bắt do có liên quan đến vụ Hyundai; Số lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Iraq đã lên đến con số 2.500; Iran tiếp tục khẳng định nước này không chịu khuất phục trước sức ép của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của mình...

* Byeon Yang-ho, 51 tuổi, nguyên Cục trưởng Cục chính sách thuộc Bộ kinh tế-tài chính Hàn Quốc vừa bị bắt giữ do bị buộc tội ăn hối lộ. Ông này bị cáo buộc đã nhận 200 triệu won (khoảng 208.000 USD) tiền hối lộ của một nhà vận động hành lang cho tập đoàn Hyundai - tập đoàn ô tô lớn nhất Hàn Quốc. Phát ngôn viên bên nguyên nói có thể Byeon đã làm việc cho Hyundai. Tuy nhiên Byeon đã bác bỏ các cáo buộc trên. Hiện các công tố viên đang tiếp tục điều tra vụ Hyundai đã lập quỹ đen để mua chuộc các quan chức chính phủ nhằm được hưởng các ưu đãi kinh doanh. (AP)

* Số lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Iraq đã lên đến con số 2.500, tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (15-6) cho biết. Lầu Năm góc cũng cho hay có 18.490 binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc chiến này, bắt đầu từ tháng 3-2003. Cuộc chiến cũng đã khiến hàng chục ngàn người Iraq thiệt mạng. (Reuters)

* Iran tiếp tục khẳng định nước này không chịu khuất phục trước sức ép của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của mình. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei đưa ra tuyên bố trên giữa lúc vấn đề hạt nhân của nước này đang được thảo luận bởi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tuy nhiên đại sứ Iran tại IAEA nói Tehran đang nghiêm túc xem xét gói đề xuất của phương Tây nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện tại. (BBC)

BHdAaR0Q.jpgPhóng to
Ông Mowaffaq al-Rubaie đưa ra các tài liệu thu giữ được sau cuộc tấn công tiêu diệt al-Zarqawim
* Al-Qaeda tại Iraq "đang dần đi vào chỗ chết" sau cái chết của trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawim, tuyên bố của Mowaffaq al-Rubaie, cố vấn an ninh quốc gia Iraq. Ông này cho biết các tài liệu thu giữ được sau vụ tấn công tiêu diệt Zarqawi đã mang về cho lực lượng an ninh những thông tin quan trọng về tổ chức khủng bố này. (BBC)

* Thống đốc ngân hàng nhà nước Nhật Bản Toshihiko Fukui hôm nay đã bác bỏ các kêu gọi ông từ chức trong một xìcăngđan liên quan đến việc ông đầu tư 87.000 USD vào một nguồn quỹ do Yoshiaki Murakami - vừa bị bắt giữ tuần trước do bị cáo buộc làm gián điệp thương mại - điều hành.

Các lãnh đạo đối lập đã kêu gọi Fukui từ chức, mặc dù các thành viên chính phủ của thủ tướng Junichiro Koizumi đã cho rằng việc đầu tư của ông này không phạm luật và ông nên tiếp tục cương vị của mình. Về phần mình, ông Fukui nói ông không biết Murakami phạm luật. (AP)

T.VY tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất