17/04/2007 18:36 GMT+7

Bán đấu giá xương voi mamut

TƯỜNG VY (Theo BBC News)
TƯỜNG VY (Theo BBC News)

TTO - Bộ xương hóa thạch của một chú voi mamut thời tiền sử đã được bán với giá 260.000 euro (352.196 USD) - mức cao nhất từ trước tới nay - tại một phiên đấu giá ở Paris (Pháp).

nqCG7LO4.jpgPhóng to
Bộ xương của chú voi mamut này có giá 260.000 euro - Ảnh: AP
TTO - Bộ xương hóa thạch của một chú voi mamut thời tiền sử đã được bán với giá 260.000 euro (352.196 USD) - mức cao nhất từ trước tới nay - tại một phiên đấu giá ở Paris (Pháp).

Bộ xương của chú voi mamut vùng Siberia 15.000 năm tuổi này, được đặt tên "Tổng thống", cao 3,8 m và dài 4,8 m.

Danh tính của người mua "Tổng thống" không được tiết lộ. Các “món” khác được bán còn có một bộ xương tê giác (được bán với giá 100.000 euro, tương đương 135.460 USD), trứng khủng long và nhiều hóa thạch khác, trong đó có một số hóa thạch có niên đại cách nay 400 triệu năm.

Những bộ xương này thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân. Một số nhà cổ sinh vật học không vui khi chúng được bán đấu giá. Pascal Tassy, giáo sư tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Paris nói việc bán những mẫu vật có ích cho khoa học này là việc làm sai lầm. “Lúc trước các nhà sưu tập tư nhân tặng chúng cho bảo tàng, còn bây giờ làm gì người ta cũng chỉ nghĩ đến tiền”, ông nói.

Tổng cộng có gần 550 món, trong đó có cả các vật dụng, đồ bằng bạc và những bức họa được nhà đấu giá nổi tiếng thế giới Christie’s đem ra bán đấu giá. Đây cũng là lần đầu tiên Christie's cho phép đấu giá qua mạng.

TƯỜNG VY (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên