Phóng to |
| Công ty Bông Bạch Tuyết |
Tại buổi nói chuyện, ông Tuấn lưu ý các nhà đầu tư khi dựa trên thông tin tài chính của công ty để đầu tư, nhà đầu tư cần phải có một báo cáo tài chính đầy đủ, có chất lượng và phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán có uy tín.
Nhà đầu tư cần lưu ý 3 vấn đề sau: Thứ nhất là tránh những cổ phiếu do công bố báo cáo tài chính không đầy đủ, thiếu báo cáo kiểm toán, thiếu báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trong đó công bố những con số lãi lỗ trong kỳ) hay thiếu thuyết minh báo cáo tài chính.
Thứ hai là việc dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán. Ông Tuấn cho rằng cần lưu ý dù đầu tư ngắn hạn hay dài hạn cũng đều phải lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư. Nếu theo chuẩn mực kế toán VN (VAS) thì lưu ý, các khoản đầu tư chứng khoán phản ảnh theo nguyên giá trừ đi dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán. Nếu theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) lưu ý cách tính giá trị hợp lý - các đầu tư chứng khoán phản ảnh theo nguyên giá trừ đi lỗ giảm giá.
Vấn đề thứ ba là lưu ý việc trích lập các quỹ: việc trích lập quỹ khen thuởng phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển... từ lợi nhuận sau thuế sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư, làm giảm các chỉ số P/E và EPS như công bố.
Trước đó, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có những thông tin liên quan đến sự kiện Bông Bạch Tuyết như sau: Báo cáo tài chính của BBT do Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) thực hiện kiểm toán từ 3 năm nay. Sự kiện BBT tập trung cho báo cáo tài chính năm 2006/2007.
Theo báo cáo giải trình của AISC, báo cáo tài chính năm 2006 đã được AISC không chấp nhận nhiều khoản chi phí chưa trích đủ (như khấu hao tài sản cố định thiếu hơn 676 triệu đồng, giảm giá vốn hàng bán 3,540 triệu đồng, trích dự phòng phải thu khó đòi thiếu 284 triệu đồng, chi phí hội đồng quản trị sử dụng sai nguồn 161 triệu đồng, chi phí lãi chậm nộp tiền bán cổ phần nhà nước 487 triệu đồng…) nên báo cáo tài chính năm 2006 có kết quả lãi. AISC đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận từng phần.
Vào ngày 31-12-2006, AISC không tham gia kiểm kê hàng tồn kho, nên báo cáo kiểm toán năm 2006 còn ngoại trừ ảnh hưởng của số dư hàng tồn kho có liên quan đến doanh thu và kết quả kinh doanh năm 2006. Khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007, theo đề nghị của kiểm toán viên và được BBT đồng ý, báo cáo tài chính năm 2006 phải được điều chỉnh hồi tố, trước hết là số dư hàng tồn kho 31-12-2006 vào các chi phí chưa trích đủ trong năm 2006 nói trên. Việc hồi tố hàng tồn kho làm cho doanh thu năm 2006 giảm thêm 5,344 triệu đồng…
Kết quả của việc kết hợp doanh thu giảm, chi phí tăng làm báo cáo tài chính năm 2006 trở thành lỗ lớn…
Qua sự kiện Bông Bạch Tuyết, VACPA khuyến cáo các kiểm toán viên không nên ký hợp đồng kiểm toán sau ngày kết thúc năm tài chính, dẫn đến hậu quả là không thực hiện thủ tục tham gia kiểm kê hàng tồn kho…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận