Ảnh chân dung phụ nữ và ví da có chữ Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sĩ ở Ba Tơ

Trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ, lực lượng chức năng phát hiện một album nhỏ có ảnh chân dung phụ nữ cùng chiếc ví da mang tên Đinh Xuân Mễ.

Ảnh chân dung phụ nữ và ví da mang tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sĩ ở Ba Tơ - Ảnh 1.

Bức ảnh chân dung người phụ nữ được phục dựng - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 3-9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đội lấy mẫu số 5 đã phát hiện nhiều di vật, đáng chú ý là bức ảnh chân dung phụ nữ và chiếc ví da mang tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ.

Theo đó, khi lấy mẫu tại phần mộ số 32, hàng số 10, khu A, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Tơ, lực lượng chức năng tìm thấy một album nhỏ còn lưu giữ một số hình ảnh. Trong album có dòng chữ viết tay ghi tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, do phần chữ cuối đã bị nhòe theo thời gian, cùng dãy số 748903 TA 90 và một bức ảnh chân dung người phụ nữ.

Tại phần mộ số 12, hàng 1, khu B của nghĩa trang này, đội lấy mẫu số 5 tiếp tục phát hiện một chiếc ví da có ghi tên Đinh Xuân Mễ.

Sau hàng chục năm nằm trong phần mộ, các di vật đều đã ố màu, bong tróc và hư hỏng nhiều chi tiết. Cơ quan chức năng nhận định người phụ nữ trong ảnh có thể là thân nhân của liệt sĩ; chiếc ví da có ghi tên Đinh Xuân Mễ nhiều khả năng là vật dụng của liệt sĩ.

Các hiện vật sau khi phát hiện được ghi chép, đánh dấu cụ thể theo từng vị trí phần mộ để bảo quản và phục vụ xác minh. Lực lượng chức năng cũng tiến hành phục dựng bức ảnh nhằm có thêm cơ sở nhận diện, đối chiếu thông tin.

Ảnh chân dung phụ nữ và ví da mang tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sĩ ở Ba Tơ - Ảnh 2.

Chiếc ví da ghi tên Đinh Xuân Mễ trong phần mộ liệt sĩ - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Những kỷ vật nhỏ bé được tìm thấy cùng hài cốt có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp thân nhân, đồng đội hoặc những người từng biết các liệt sĩ cung cấp thêm thông tin, qua đó góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương rà soát hồ sơ, đối chiếu và xác minh thông tin liên quan đến những bức ảnh, kỷ vật được tìm thấy, với mong muốn sớm trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ và đưa họ trở về với gia đình.

Ảnh chân dung phụ nữ và ví da mang tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sĩ ở Ba Tơ - Ảnh 3.

Trong album có dòng chữ viết tay ghi tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Làm xuyên lễ để hoàn thành trước ngày 15-9

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo 12 đội lấy mẫu làm việc xuyên lễ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15-9.

Đến ngày 1-9-2026, toàn tỉnh đã tổ chức 25 đợt khảo sát, xác minh tại 15 địa bàn và quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm được triển khai tại 88/113 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 12 nghĩa trang đang tiếp tục thực hiện. Lực lượng chức năng đã khai quật 10.978 mộ, có 7.382 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và đã bàn giao 3.348 mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ảnh chân dung phụ nữ và ví da mang tên Đinh Xuân Mễ trong mộ liệt sĩ ở Ba Tơ - Ảnh 4.Chiếc lược nhựa khắc chữ 'ĐỨC THẮNG', hình thiếu nữ, nhiều di vật trong các ngôi mộ liệt sĩ ở Gia Lai

Nhiều di vật, hình ảnh cũ đã được tìm thấy khi lực lượng chức năng khai quật mộ liệt sĩ tại xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất