Đề nghị xác minh thông tin mộ tập thể 25 liệt sĩ tại căn cứ Mỹ ở Quảng Trị

Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác minh thông tin về mộ tập thể 25 liệt sĩ tại khu vực Động Tiên, tìm kiếm, quy tập khi có đủ căn cứ.

Đề nghị xác minh thông tin mộ tập thể 25 liệt sĩ tại căn cứ Mỹ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Trữ (thứ 2 bên phải) tại đồi Động Tiên (căn cứ Russell của Mỹ) nhiều năm trước, khi tìm kiếm anh trai liệt sĩ - Ảnh: LÊ TÂM

Theo văn bản của Cục Chính sách - Xã hội thuộc Tổng cục Chính trị, cơ quan này vừa tiếp nhận thông tin do ông Nguyễn Trọng Trữ, trú tại phường Phú Thọ, TP.HCM, cung cấp về mộ tập thể 25 liệt sĩ tại đồi Động Tiên (còn gọi là Động Chuối), tỉnh Quảng Trị. 

Mộ liệt sĩ tập thể ở căn cứ của Mỹ

Khu vực này là căn cứ Russell của Mỹ thời chiến tranh, hiện thuộc xã Hướng Hiệp và là một ngọn đồi bỏ hoang.

Cục Chính sách - Xã hội đánh giá đây là thông tin quan trọng, thiết thực phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Cục đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị căn cứ kết quả xác minh, kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, xác minh khu vực được cho là có mộ tập thể 25 liệt sĩ tại Động Tiên.

Khi có đủ thông tin xác thực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được đề nghị tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng tham gia, lập kế hoạch và tìm kiếm, quy tập.

Chia sẻ để mong sớm tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trữ cho hay từ khoảng năm 2011, ông bắt đầu tìm kiếm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Trọng Kiều, sinh năm 1949, quê xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (cũ), tỉnh Nghệ An, đơn vị Tiểu đoàn 33 đặc công, Mặt trận B5. Liệt sĩ Kiều hy sinh ngày 25-2-1969 trong trận đánh vào căn cứ Động Tiên.

Trong quá trình tìm kiếm hài cốt anh trai, ông Trữ đã thu thập thêm nhiều tài liệu liên quan đến trận đánh từ phía Mỹ. Một trong những tài liệu là bài viết của Col. Martin J. Sexton, đăng trên tạp chí Marine Corps Gazette tháng 9-1969.

Phía Mỹ thiết lập căn cứ Russell vào tháng 12-1968. Trận đánh xảy ra rạng sáng 25-2-1969.

Tài liệu phía Mỹ cho rằng trận đánh khiến 25 chiến sĩ quân ta hy sinh. Sau trận đánh, lực lượng Mỹ thu được tài liệu liên quan đến trận đánh trên người một cán bộ đã hy sinh.

Khoảng tháng 7-2000, Huyện đội Đakrông (cũ) từng quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 510 (Động Tiên), xã Hướng Hiệp. Trong số này có 7 hài cốt chưa xác định được thông tin và 1 hài cốt có một phần thông tin.

Những thông tin này đang được Cục Chính sách - Xã hội chuyển đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để xác minh, đối chiếu với hồ sơ, nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa, làm cơ sở xem xét tổ chức tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Đề nghị xác minh thông tin mộ tập thể 25 liệt sĩ tại căn cứ Mỹ ở Quảng Trị - Ảnh 3.Ngõ nhỏ xôn xao khi con gái độc nhất của liệt sĩ về nhà sau nửa thế kỷ thất lạc

‘Vô cùng biết ơn chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã đưa cháu Trần Thị Trinh, đứa con độc nhất của liệt sĩ Trần Phụ, về lại nơi chôn nhau cắt rốn sau 45 năm thất lạc gia đình’, ông Trần Công Thành viết trên trang cá nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất