
Lãnh đạo phường Bắc Gianh dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội - Ảnh: TRÀ NHI
Sáng 1-9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Phúc.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Phúc.
Đến nay, liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội là trường hợp duy nhất tại Quảng Trị xác định được thông tin nhờ khớp nối ADN.
Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội sinh năm 1949 tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.
Năm 1971, ông nhập ngũ và hy sinh ngày 25-5-1972 tại chiến trường miền Nam khi mới 23 tuổi, thuộc đơn vị V104, KB, Mặt trận phía Nam. Tháng 5-1973, gia đình nhận giấy báo tử.

Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội diễn ra trang nghiêm, long trọng - Ảnh: TRÀ NHI
Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhiều lần tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội tại các nghĩa trang liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành nhưng không có kết quả.
Cuối tháng 5-2025, Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, tổ chức thu mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Hơn một tháng sau, kết quả giám định cho thấy mẫu ADN của người nhà trùng khớp với một mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ (cũ), tỉnh Gia Lai.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội là trường hợp hiếm hoi tại Quảng Trị xác định được danh tính nhờ ADN cho đến nay - Ảnh: TRÀ NHI
Tháng 7-2025, Bộ Công an phối hợp Bộ Nội vụ hoàn tất hồ sơ công nhận danh tính cho 16 liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội. Ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, trước đây chưa xác định được tên, nay đã được khắc tên liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội.
Sau hơn 54 năm nằm lại nơi mảnh đất phương Nam, liệt sĩ cuối cùng cũng trở về quê hương.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội xác định được danh tính nhờ khớp nối ADN với người nhà - Ảnh: TRÀ NHI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận