![]() |
Tết này người dân tại Mễ Cốc (Q.8, TP.HCM) lại chịu cảnh ngập nước như thế này?Ảnh: Quang Khải |
Mồng một, hì hục tát nước
Nhiều người dân tại bến Bình Đông, Mễ Cốc, phường 15, quận 8 (một trong những điểm thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nhất bởi triều cường) cho biết đã nhiều năm nay hễ có triều cường là tuyến đường này bị chìm sâu trong nước. Đã nhiều cái tết, người dân phải sống trong cảnh ngập nước.
Chị Mai Thị Thu Yến (2E bis bến Mễ Cốc) nhớ lại: "Sáng mồng 1 tết năm rồi vừa mở cửa, tôi đã thấy nước tràn lên thềm nhà. Dòng nước đen thui, bốc mùi từ sông dâng cao tràn qua bờ kè gây ngập đường. Chẳng ai đi lại được do nước ngập quá sâu. Vậy mà nghe đâu tết này sẽ bị ngập sâu hơn nữa". Cũng tết năm đó, thay vì cùng gia đình đi chúc tết thăm viếng bạn bè, nhiều người dân ở đây phải hì hục tát nước".
Ngập vào những giờ nào? Theo Công ty Thoát nước đô thị, đỉnh triều cao nhất sẽ rơi vào ngày mồng 3, 4, 5 tết, nhưng triều cường bắt đầu xuất hiện từ 27 tháp chạp. Cụ thể: 27 tháng chạp triều xuất hiện vào khoảng 12g và 21g; 28 tháng chạp triều xuất hiện vào 13g và 22g; ngày 29, triều cường rơi vào khoảng 14g và 24g; mồng 1 tết, triều bắt đầu lúc 15g và khoảng 0g; mồng 2 tết, triều xuất hiện vào khoảng 15g30; mồng 3 tết, triều bắt đầu vào khoảng 1g và gần 16g; mồng 4 tết, triều rơi vào 1g30 và khoảng 16g; mồng 5 tết, triều có lúc 2g30 và 17g. |
Anh Thiện cho biết thêm nghe tin tết này tiếp tục có triều cường, anh đã chuẩn bị nhiều bao cát đề phòng nước lên cao để làm "đập" chắn. Theo người dân tại khu vực phường 15, quận 8, với mực nước triều 1,4m không chỉ khu vực bến Bình Đông, Mễ Cốc bị ngập sâu mà nhiều tuyến đường khác như Mai Hắc Đế, Lưu Hữu Phước cũng bị ngập.
Hàng ngàn người dân tại các tuyến đường D2, Bình Quới, khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận Bình Thạnh); Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ... (Q.4) và một số tuyến đường xung quanh Trường đại học Văn hóa TP.HCM, phường Thảo Điền (quận 2) cũng đang lo lắng triều cường sẽ gây ngập vào dịp Tết Nguyên đán này. Theo người dân, với mức nước triều 1,25 - 1,35m những tuyến đường trên đã bị ngập, nếu mực nước triều lên đến 1,4m sẽ càng ngập nặng thêm.
Tùy thuộc... gió
"Ngập nặng hay nhẹ còn tùy thuộc gió mùa đông bắc hoạt động mạnh hay yếu. Tuy nhiên những vùng bị ngập vào đầu tháng 1-2006 vừa qua sẽ tiếp tục ngập" - một cán bộ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhận định.
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đỉnh triều tại trạm bến Bạch Đằng (sông Sài Gòn) đầu tháng 2-2006 có thể tương đương đỉnh triều vào đầu tháng 1-2006 vừa qua, tức ở mức 1,35-1,39m; trong khi mực nước 1,25m đã ngập ở những vùng trũng. Trường hợp triều cường kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, đỉnh triều sẽ cao hơn. Theo Công ty Thoát nước đô thị TP, TP.HCM vẫn còn 32 khu vực, điểm đang bị ảnh hưởng bởi triều cường. |
Ngay cả khu trung tâm như quận 1 vẫn bị ảnh hưởng bởi triều cường. Những nơi ảnh hưởng sẽ là Trần Khắc Chân, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật. Nếu mực nước triều cao hơn thì các tuyến đường như Nguyễn Công Trứ, Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình cũng sẽ bị ngập 10-20cm.
Từ nhiều năm nay, Công ty Thoát nước đô thị vẫn phải dùng máy bơm để giải quyết ngập ở nhiều khu vực. Giải pháp này tiếp tục áp dụng để giải quyết một số nơi ngập trong những ngày tết. Tuy nhiên, bà Phan Hoàng Diệu - phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTCC TP) - cho biết: khu bến Mễ Cốc, bán đảo Thanh Đa có diện tích rộng, không thể làm bờ bao để bơm nước ra ngoài. Vì vậy phải chờ dự án cải thiện môi trường nước TP chống ngập.
Riêng các tuyến đường Lương Định Của, Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), khu Trần Xuân Soạn, cư xá Ngân hàng (quận 7)... do rộng, lại nằm sát bờ sông nên không thể chống ngập bằng máy bơm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận