![]() |
Bị cáo Trần Hữu Trọng - Ảnh: C.M. |
Mặc dù Viện kiểm sát đề nghị phải xử phạt tử hình bị cáo Trọng, nhưng xét thấy bị cáo đã biết ăn năn hối cải sau khi gây tội ác, lại đang mang bệnh nặng, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức án tù chung thân.
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Hữu Trọng kết hôn với vợ là chị Nguyễn Thị Bé vào năm 2000, có một con chung sinh năm 2001. Từ năm 2008, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Trọng thường gây sự cãi nhau với vợ.
Ngày 25-12-2009, Trọng gọi chị Bé vào phòng nói chuyện, gây gổ chuyện chị Bé có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Trong lúc chị Bé ngồi trên tấm nệm, Trọng lấy can xăng (khoảng 1 lít) có sẵn trong phòng rồi tưới lên người chị Bé và châm lửa đốt, đồng thời ôm chặt chị Bé không cho chị Bé chạy ra ngoài.
Đến khi chị Bé vùng vẫy để chạy thoát được ra ngoài kêu cứu thì vết thương đã quá nặng, khiến chị chết tại bệnh viện hơn nửa tháng sau đó dù được bệnh viện cứu chữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận