![]() |
Dòng người chờ bỏ phiếu tại một phòng phiếu ở thành phố Baquba ngày 30-1 |
Và trong ngày bầu cử này, ít nhất 44 người chết trong hàng loạt vụ tấn công trên khắp Iraq.
Tính đến chiều 30-1, có hơn 60% cử tri Iraq đăng ký đã tham gia bỏ phiếu, trong khi chính quyền lâm thời Iraq cho rằng với hơn 50% cử tri đến các phòng phiếu đã là một thành công trong cuộc bầu cử đầu tiên này. Tuy nhiên, các phòng phiếu tại vùng "tam giác Sunni" rất thưa vắng, đặc biệt tại các thành phố Fallujah, Ramadi và Beiji. Các phòng phiếu tại các khu phố tập trung đông người Hồi giáo Sunni cũng trong tình trạng tương tự. Ngược lại, các phòng phiếu thuộc khu vực người Hồi giáo Shiite và người Kurd có đông đảo cử tri đi bầu.
Vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, bộ trưởng Nội vụ Iraq Falah al Nakib tuyên bố trên đài truyền hình Anh rằng các lực lượng nước ngoài dưới sự điều hành của Mỹ có thể rút khỏi Iraq trong vòng một năm rưỡi
Mặc dù các biện pháp an ninh nghiêm nhặt được triển khai, nhưng lực lượng nổi dậy đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công làm ít nhất 27 người chết tại Baghdad, trong đó, cuộc tấn công tự sát thiệt hại nhân mạng nhiều nhất xảy ra tại một phòng phiếu có đông cử tri đang xếp hàng chờ bỏ phiếu ở phía đông Baghdad với sáu người chết. Nhóm Hồi giáo của Al Zarqawi tuyên bố trên mạng đã thực hiện 13 vụ tấn công tự sát tại các phòng phiếu. Thống kê ban đầu cho biết có ít nhất 44 người chết, trong đó có 9 kẻ mang bom tự sát trên khắp Iraq. Ngoài ra, một máy bay vận tải quân sự Hercule C-130 của quân đội Anh đã rơi chưa rõ nguyên nhân gần Baghdad làm 15 binh sĩ thiệt mạng.
Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Iraq, kết quả bầu cử có thể đơợc công bố sơ bộ trong vài ngày tới và 10 ngày sau sẽ công bố kết quả chính thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận