![]() |
Vùng Yalangach đã xảy ra vụ đánh bom liều chết |
Ba cảnh sát hi sinh trong chiến dịch này.
Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính quyền Uzbekistan tổng kết chiến dịch trên. Cho tới nay, các thông tin nhận được đều từ những nguồn độc lập của phóng viên các hãng tin có mặt tại Tashkent và Bukhara và có khi trái ngược nhau.
Chiến dịch đặc biệt nêu trên đã bắt đầu từ sáng hôm qua, mà theo hãng tin Fergana.ru, vào khoảng 8 giờ sáng (địa phương), tại một chốt cảnh sát ngoại vi Tashkent có một ô tô Daewoo Tico đã không dừng lại khi cảnh sát yêu cầu. Sau một thời gian đuổi bắt, ô tô này cuối cùng đã đỗ lại và một người đàn ông bước ra giật kíp nổ làm ô tô nổ tung.
Sau đó đã diễn ra một vụ đọ súng mà sau đó các tay súng (chưa rõ từ đâu) đã rút vào một nhà dân ở vùng Nhà máy cày Tashkent. Trong vài giờ, cảnh sát cố tiêu diệt các tay súng, nhưng không thành công, cho tới khi xe bọc thép được phái tới. Reuteurs dẫn lời một nhân viên Bộ nội vụ Uzbekistan nói có 19 người chết, trong đó có 16 tên khủng bố (gồm 11 nam và năm nữ) và ba cảnh sát.
Theo Reuters, các tay súng trốn vẫn chưa bị tiêu diệt hết mà theo nguồn tin RIA, sau vụ đọ súng, các tay súng đã toả ra thành nhiều nhóm nhỏ trốn ở nhiều nơi. Điều tra về vụ việc này đang được tiến hành.
Ba ngày qua, tại Uzbekistan đã diễn ra hàng loạt vụ tấn công, tuy nhiên, do thiếu thông tin chính thức người ta chưa thể nói đã có bao nhiêu vụ nổ. Các hãng tin Fergana.ru và Tribune.Uz nói ít nhất trong ngày thứ ba hôm qua có ba vụ tấn công khủng bố: hai nữ khủng bố đã nổ bom liều chết tại vùng Yalangach, một vụ nổ khác tại một trạm cảnh sát trên đường vào vùng này và một vụ tại vùng Blostanlyksk của Tashkent.
Tuy nhiên, Fergana.ru nói cũng có thể các nhà báo lầm tưởng tiếng nổ từ các vụ đọ súng trong vùng Yalangach là tiếng nổ của những vụ đánh bom liều chết. Trước đó, trong hai ngày chủ nhật và thứ hai, đã có năm vụ nổ ở Uzbekistan.
Theo RIA, các cuộc tấn công khủng bố ở Uzbekistan có thể có liên hệ với chiến dịch an ninh mới đây ở Pakistan vì trong chiến dịch này Pakistan đã bắt được một số tay súng người Uzbek hoạt động trên các lãnh thổ Afghanistan và Pakistan. Giả thiết này do Chủ tịch Uỷ ban phụ trách các vấn đề SNG của Đuma Nga Andrei Kokoshin đưa ra.
Trong khi đó, tối thứ hai Viện trưởng Viện kiểm sát Uzbekistan tuyên bố có nhiều cơ sở để cho rằng các tội ác vừa qua có liên quan tới tổ chức Hồi giáo cực đoan Hizb Ut Tahrir và những tên Wahhabis (Hồi giáo cực đoan chủ yếu thuộc dòng Sunni, theo cách gọi vùng Trung Á). Tuy về mặt chính thức, Hizb Ut Tahrir tuyên bố không sử dụng bạo lực, nhưng chính quyền Uzbekistan nhiều lần tuyên bố nhóm này ủng hộ bọn khủng bố. Tuy nhiên, đại diện nhóm này ở nước ngoài đã ra tuyên bố nói Hizb Ut Tahrir không dính líu tới những vụ tấn công vừa qua.
Hiện nay, Uzbekistan đang thực thi biện pháp "nội bất xuất, ngoại bất nhập" tại Tashkent. Tất cả các chợ, nhà trẻ và trường học thủ đô đều đóng cửa. Các đội cảnh sát tăng cường tuần tra các ngã đường. Theo Interfax, chính quyền Uzbekistan cũng đóng cửa biên giới với các nước Tatgikistan và Afghanistan. Tại biên giới Uzkekistan - Tatgikistan , các lực lượng dự phòng cũng được bổ sung nhằm ngăn chận việc quân khủng bố trốn sang lãnh thổ Tatgikistan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận