![]() |
Yi So Yeon - ảnh: Chosun Ilbo |
Cùng đi với Yi So Yeon, ngoài hai phi công Nga Sergey Volkov và Oleg Kononenko còn có 1.000 con ruồi giấm. Mỗi ngày, Yi sẽ phải bỏ ra năm phút để giám sát các hoạt động và tình trạng của ruồi giấm trong điều kiện thay đổi của trọng lực và những yếu tố môi trường khác, kể cả khả năng ruồi sẽ đột biến gen. Những con ruồi được nhốt trong một bầu khí đặc biệt nằm trong chiếc hộp được điều hòa không khí mà các nhà khoa học Trường đại học Konkuk phải mất hai năm để chế tạo. Các nhà khoa học của Trường Konkuk cho rằng bảy ngày của ruồi trên Trạm không gian quốc tế (ISS) có giá trị tương đương mười năm con người sống trong tình trạng không trọng lực.
Các phi hành gia sử dụng thực phẩm đông lạnh được tiệt trùng bằng tia bức xạ. Khi ăn, họ hâm nóng hoặc tưới nước lên và ăn bằng túi nhựa, lon hoặc ống. Yi và những người đồng hành không được tắm mà chỉ dùng khăn ướt lau mình. Cách ba ngày mới thay đồ lót một lần. Trong 48 giờ đầu tiên trên tàu, Yi phải đóng khăn vệ sinh khô của phụ nữ. |
Ngoài ra, Yi còn phải nghiên cứu tiến trình nảy mầm, tăng trưởng và đột biến của cây trồng trong không gian, tác động của môi trường không gian lên tim, ảnh hưởng của sự thay đổi trọng lực lên nhãn áp và khuôn dạng gương mặt của cô.
Bằng một máy quay phim ba chiều được thiết kế đặc biệt, Yi sẽ tự quay mặt mình sáu lần mỗi ngày để xem khuôn mặt bị sưng phồng thế nào trong tình trạng chân không. Nữ phi hành gia Hàn Quốc cũng sẽ quan sát quá trình hình thành và chuyển động của bão cát thổi từ Trung Quốc qua bán đảo Triều Tiên, và khảo sát xem có thể sử dụng viết mực để viết trong tình trạng không trọng lực hay không.
Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Yi là tìm giải pháp giảm tiếng ồn trên trạm ISS. Yi sẽ đo độ ồn ở các gian của trạm và tìm giải pháp giảm bớt. Vừa đạt học hàm tiến sĩ về kỹ thuật sinh và não tháng hai vừa rồi, nữ phi hành gia Hàn Quốc là một chuyên gia trong các lĩnh vực sinh học, vật lý và kỹ thuật điện tử. Yi và phi hành đoàn sẽ ghi hình các thí nghiệm, và những kết quả này sẽ được đưa vào giảng dạy trong các lớp về khoa học ở Hàn Quốc.
Bước lên tàu Soyuz, Yi So Yeon còn mang theo hạt giống của vài loài lan đặc thù trên bán đảo Triều Tiên. Cô sẽ xem chúng nảy mầm và tăng trưởng thế nào trong điều kiện bức xạ không gian. Nếu có hạt đột biến, tất một giống lan mới sẽ ra đời và giống lan đó sẽ được đặt tên Yi So Yeon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận