![]() |
Bị cáo Đỗ Thị Kim Duân tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Tuấn Quang |
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt 12 năm tù giam về tội danh “giết trẻ em” đối với bị cáo Đỗ Thị Kim Duân.
Cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo Đỗ Thị Kim Duân (36 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội danh “giết trẻ em”. Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, ngày 6-11-2009, bị cáo Đỗ Thị Kim Duân cùng một người đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh (mẹ đẻ cháu Nguyễn Nhật Minh, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) chơi, thăm con chị Thanh.
Trong lúc hai người khách đến nhà, chị Thanh làm cơm tiếp đãi nhưng bị cáo Duân đã lợi dụng lúc chị Thanh không để ý, dùng chiếc kim chọc vào thóp bé Nguyễn Nhật Minh mới được 40 ngày tuổi. Khi đó, chị Thanh nghe tiếng con khóc chạy vào thì bị cáo Duân cùng người phụ nữ đi cùng bỏ chạy; chị Thanh phát hiện trên đầu con có vết máu nên hô hoán hàng xóm giữ người phụ nữ lại và đưa con đi cấp cứu.
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, các bác sĩ đã phẫu thuật, rút ra một chiếc kim khâu lốp dài khoảng 10cm. Sau đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt giam Đỗ Thị Kim Duân để điều tra làm rõ. Giám định pháp y đối với nạn nhân khẳng định, cháu Minh bị thương tật vĩnh viễn 4%.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định anh Lê Mạnh Hồng (chồng bị cáo Duân) khi đi làm thợ xây tại xã Cúc Đường có quan hệ với tình cảm với chị Thanh, sau đó chị Thanh có thai. Ngày 28-9-2009, chị Thanh sinh con và đặt tên là Nguyễn Nhật Minh. Khi phát hiện chồng có con riêng, bị cáo Duân cùng một người họ hàng lên nhà chị Thanh và đã dùng kim khâu lốp đâm vào thóp cháu bé như trên. Cáo trạng của viện KSND tỉnh Thái Nguyên khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Duân là đặc biệt nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, bị cáo Duân và mẹ cháu Minh là chị Nguyễn Thị Thanh đều khẳng định cháu Nguyễn Nhật Minh là con riêng của chị Thanh và anh Hồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Duân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn cho rằng “bị cáo không cố ý giết cháu bé” và chiếc kim khâu lốp mà bị cáo sử dụng để đâm vào đầu cháu Nhật Minh là nhặt được trên bếp ga nhà chị Thanh. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thanh khẳng định nhà mình không có chiếc kim khâu lốp đó và cáo buộc do bị cáo Duân mang theo người đến nhà với mục đích giết hại cháu Minh.
Tuy nhiên, bị cáo Duân vẫn không thừa nhận mình có sự chuẩn bị công cụ gây án và không thừa nhận có ý định sát hại nạn nhân.
Xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Kim Duân 12 năm tù giam về tội giết người, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường tổn hại sức khỏe, tinh thần cho nạn nhân số tiền 11 triệu đồng. Ngoài ra, HĐXX cho biết trong tương lai, gia đình chị Thanh có thể tiếp tục khởi kiện ra tòa nếu sau này cháu Minh bị ảnh hưởng do vết đâm của bị cáo mà khoa học chứng minh được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận