Hãng tin AFP cho biết hơn 3.000 cảnh sát vùng Calabria và một số khu vực ở miền bắc nước Ý đã tham gia vào chiến dịch chống mafia vào loại lớn nhất trong vòng nhiều năm qua.
![]() |
Giovanni Tegano, một trong những ông trùm của băng 'Ndrangheta, bị bắt giữ hồi cuối tháng 4-2010 - Ảnh: AP |
Các nghi can bị bắt giữ về tội quan hệ với mafia, giết người, sở hữu vũ khí bất hợp pháp, buôn ma túy, bảo kê, rửa tiền… Một số nghi can bị cáo buộc có liên quan đến những hợp đồng thầu các dự án công đáng ngờ.
Theo AFP, 'Ndrangheta là một trong bốn băng đảng tội phạm lớn nhất nước, sánh ngang tầm với tổ chức mafia Camorra ở vùng Naples, Cosa Nostra ở Sicily, và Sacra Corona Unita ở vùng miền nam Puglia.
Viện Eurispes của Ý ước tính thu nhập của băng 'Ndrangheta từ buôn ma túy và súng đạn, tổ chức mại dâm, và tống tiền lên tới 44 tỷ euro (55 tỷ USD).
Reuters đưa tin hôm qua 12-7, một tòa án ở thành phố Milan đã xử cựu lãnh đạo biệt đội chống mafia và chống khủng bố của lực lượng hiến binh Ý 14 năm tù về tội buôn ma túy.
Bên cạnh án tù, ông Giampaolo Ganzer, 61 tuổi, bị tước hết chức vụ và phải nộp phạt 65.000 euro (hơn 81.000 USD).
Theo cáo trạng, Ganzer cùng một số đồng nghiệp lập ra một băng đảng buôn ma túy riêng trong thập niên 1990, để rồi mở chiến dịch công phá băng đảng này, lập công và đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp.
Năm 1993, Ganzer cầm đầu một nhóm quan chức trong lực lượng hiến binh mua một số lượng vũ khí lớn từ Libăng, gồm 119 khẩu AK-47, bốn khẩu bazooka, hai súng phóng tên lửa, và hàng nghìn viên đạn. Sau đó, Ganzer bán số vũ khí này cho băng 'Ndrangheta.
Ngoài Ganzer, có 12 cựu quan chức lực lượng hiến binh Ý và hai tội phạm ma túy cũng bị kết án và bị xử tù từ 5-13 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận