![]() |
Từ điển do các nhà khoa học Đỗ Đức Hiểu (đã mất), Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá chủ biên.
Từ điển văn học được xuất bản lần đầu vào năm 1983, 1984 gồm hai tập, dày 1.117 trang đã được bạn đọc thời đó nhiệt liệt hoan nghênh, những cũng sớm tỏ ra bất cập trước chuyển biến mạnh mẽ và nhanh chóng của thời đại.
Từ điển văn học (bộ mới) được xuất bản lần này là một bước tiến lớn, bao quát được hệ thống khái niệm, thuật ngữ, điển tích và thành tựu văn học (tác giả, tác phẩm, thuật ngữ, tổ chức và hoạt động văn hóa) của hàng trăm dân tộc thuộc các ngôn ngữ và nền văn minh khác nhau trên thế giới.
Đặc biệt, văn học VN được nhìn nhận trong một bức tranh toàn diện và sâu sắc hơn, chiếm nội dung chủ yếu của sách, được thể hiện một cách chính xác, khoa học và cũng được viết một cách truyền cảm, hấp dẫn.
Sách có 188 trang ảnh, trong đó có những ảnh quý hiếm về văn học VN và thế giới được công bố lần đầu.
Tuy còn một số hạn chế khó tránh khỏi, Từ điển văn học (bộ mới) vẫn là một trong những cuốn sách đi đầu trong việc tổng kết và phản ánh những nền văn học, những tri thức văn học mới mẻ hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận