Tuy nhiên, những công nghệ trên còn một số hạn chế: chỉ tạo ra một thành phẩm hoặc là phân vi sinh hoặc là thu khí gas đốt phát điện. Phương pháp mới nhất nhằm hạn chế những nhược điểm trên là ủ rác hữu cơ trong thùng kín. Theo đó, rác sẽ được đóng kín trong những thùng container có đầu dò cảm biến, tự động phun hơi nước tạo độ ẩm, nhiệt độ thích hợp.
Một bộ phận tự động khác trong thùng sẽ làm công việc đạp trộn rác liên tục trong suốt quá trình ủ từ 20 đến 30 ngày. Ưu điểm của công nghệ này là khối lượng nước rỉ rác được tái sử dụng làm nước phun; diện tích xử lý rác được thu hẹp tối đa và quan trọng hơn cả đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất do cùng lúc tạo ra 2 thành phẩm: khí gas thu được sẽ được dùng để đốt phát điện.
Trung bình sẽ thu được từ 500 - 600kW điện nếu đốt 80 tấn rác/ngày. Phần rác đã phân hủy có thể tận dụng làm phân vi sinh. Công nghệ này đã được ứng dụng thành công tại các nước Australia, Thái Lan và sắp tới sẽ được áp dụng tại Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận