03/06/2010 10:16 GMT+7

"Xử lý nghiêm"

PHẤN TRẮNG
PHẤN TRẮNG

TT - Mỗi khi có một sự việc vi phạm pháp luật, dư luận xã hội lên tiếng gay gắt thì người ta thường nghe những người có trách nhiệm trả lời trước công luận “việc này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Sao lại là “xử lý nghiêm”? Vậy việc nào sẽ xử không nghiêm? Cách nói như thế tưởng là để trấn an người trong cuộc nhưng làm người ta có thể hiểu khác đi. Cũng cùng một hành vi vi phạm pháp luật nhưng tùy theo người cầm cân nảy mực muốn xử như thế nào cũng được, thậm chí có thể cho “chìm xuồng”.

Nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền. Những hành vi vi phạm được xét xử theo hiến pháp và luật pháp hiện hành bất kể người đó là ai. Chúng ta đã kêu gọi mọi người dân phải “sống và làm việc theo pháp luật” và “tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” kia mà.

Người dân không cần ai đó phải “xử lý nghiêm”, mà người dân chỉ muốn luật pháp phải được thực thi một cách công bằng cho mọi đối tượng. Nói “chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” đồng nghĩa với xử nghiêm hay không nghiêm là do chúng tôi!

Xin đừng dùng lời nói để hứa hẹn mà hãy hành động để mọi công dân thấy rằng họ được bảo vệ và bình đẳng trước pháp luật. Mọi vi phạm, tội ác đều phải được đưa ra ánh sáng và xử đúng luật. Tinh thần thượng tôn pháp luật phải được thể hiện triệt để mọi lúc, mọi nơi.

PHẤN TRẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên