![]() |
Hiện có 1 tỷ trong số 6,45 tỷ người trên thế giới bị thừa cân |
Nếu như khuynh hướng này vẫn tiếp diễn thì vào năm 2015 sẽ có 1,5 tỷ người thừa cân trên toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là béo phì và thừa cân làm tăng đáng kể các nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và các chứng bệnh mạn tính khác.
“Vấn đề béo phì và thừa cân hiện đang gây choáng”, Catherine Le Galès-Camus, một chuyên gia của WHO cho biết. “Sự gia tăng nhanh chóng béo phì và thừa cân ở nhiều nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình đang dự báo trước một gánh nặng các bệnh mạn tính ở các quốc gia này trong vòng 10-20 năm tới nếu hiện giờ chúng ta không có hành động nào để ngăn lại”, bà nói.
Nguyên nhân của tình trạng tăng số người béo phì tại các nước thu nhập thấp hơn là do nhiều nhân tố, trong đó có cả sự thay đổi thói quen ăn uống trên toàn cầu với các thức ăn năng lượng cao hơn, nhiều chất béo, đường và muối hơn. Một nguyên nhân nữa là sự giảm đi hai lần các hoạt động thể chất “do công việc ngồi một chỗ và do các phương tiện đi lại hiện đại và sự gia tăng thành thị hóa”, theo kết luận của WHO.
Theo đánh giá của WHO gần đây nhất, có hơn 75% phụ nữ trên 30 tuổi hiện bị thừa cân tại nhiều nước như Barbados, Ai Cập, Malta, Nam Phi và Mỹ. Tương tự, có 75% nam giới thừa cân tại nhiều nước thuộc khu vực từ Argentina đến Hy Lạp cho đến Anh. Vấn đề này đặc biệt tồi tệ ở nam giới từ các đảo phía tây Thái Bình Dương. Các đảo của Nauru và Tonga có số người thừa cân cao nhất thế giới, với 9/10 người trưởng thành bị thừa cân.
Các con số này được công bố nhân Ngày tim thế giới sắp tới, vào ngày 25-9, và sẽ tập trung vào vấn đề này cũng như việc ngăn chặn bệnh. “Thừa cân và béo phì cũng như các bệnh mạn tính liên quan đều có thể ngăn chặn được”, Robert Beaglehole, tổng phụ trách việc nâng cao sức khỏe và các bệnh mạn tính của WHO cho biết. “Khoảng 80% số ca bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường type 2 và 40% ca bệnh ung thư có thể tránh được nếu thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất thường xuyên và tránh xa thuốc lá”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận