09/10/2009 06:01 GMT+7

Vụ chân gà "bẩn" nguồn gốc Ba Lan: Chưa xác định nơi tiêu thụ lô hàng

TRẦN MẠNH - B.HOÀN
TRẦN MẠNH - B.HOÀN

TT (TP.HCM) - Ngày 8-10, bà Đinh Thị Hồng Hạnh, trưởng trạm thú y Bình Chánh (TP.HCM), cho biết đoàn kiểm tra đã lấy được mẫu để phân tích chất lượng lô chân gà đông lạnh nhập khẩu của Công ty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu Việt Mỹ tại kho lạnh Nhan Hòa (huyện Bình Chánh) vừa bị phát hiện ngày 30-9.

Vụ chân gà “bẩn” nguồn gốc Ba Lan: Chưa xác định nơi tiêu thụ lô hàng

TT (TP.HCM) - Ngày 8-10, bà Đinh Thị Hồng Hạnh, trưởng trạm thú y Bình Chánh (TP.HCM), cho biết đoàn kiểm tra đã lấy được mẫu để phân tích chất lượng lô chân gà đông lạnh nhập khẩu của Công ty TNHH giao nhận xuất nhập khẩu Việt Mỹ tại kho lạnh Nhan Hòa (huyện Bình Chánh) vừa bị phát hiện ngày 30-9.

Theo bà Hạnh, kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy có hơn 20 tấn chân gà đã được đưa ra thị trường mà không có sự đồng ý của cơ quan thú y địa phương. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa biết chính xác những lô chân gà này được đưa đi đâu và bán cho ai vì còn đợi những bên liên quan giải trình. Theo bà Hạnh, đối với hành vi này thì Công ty Việt Mỹ cũng chỉ bị xử phạt hành chính.

Liên quan đến vụ 400 thùng chân gà mốc xanh bị đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh phát hiện tại kho Hoàng Bon (Bình Chánh) ngày 2-10, bà Hạnh cho biết do các bên liên quan khai báo thiếu thống nhất nên đến nay vẫn chưa xác định được chính xác chủ của lô hàng. Trước đó đã có 600 thùng chân gà từ lô hàng này được đưa ra thị trường mà không thông qua cơ quan thú y.

* Công ty TNHH cảng Phước Long vừa cho biết lại phải tiếp tục gửi công văn cho Hãng tàu China Shipping (trụ sở tại Trung Quốc) về việc giải phóng năm container thịt đông lạnh do hãng tàu này vận chuyển tới cảng Phước Long (Q.9) từ giữa năm 2008 đến nay. Do hàng để quá lâu nên đại diện cảng này cho rằng đến nay đã gần như hết hạn sử dụng và chất lượng không đảm bảo.

Công ty TNHH cảng Phước Long đề nghị hãng tàu phải chia sẻ chi phí giải phóng hàng hóa, gồm cả tiền điện, phí lưu kho bãi và phí tiêu hủy. Theo đó, mỗi bên chịu 50% tổng các loại phí.

Theo tính toán sơ bộ, tổng số chi phí phát sinh do năm container này tồn tại cảng trong thời gian qua lên tới gần 1,5 tỉ đồng, chưa kể chi phí tiêu hủy khoảng 7.000 đồng/kg theo mức giá hiện nay.

TRẦN MẠNH - B.HOÀN

Tin, bài liên quan:

>> Hơn 5.000 tấn thực phẩm bị “bỏ rơi”>> Vụ 153 tấn thịt đông lạnh nhập khẩu nhiễm vi sinh: Thịt đem chiếu xạ phải là thịt sạch>> Hay nhất là tiêu hủy >> Sở Y tế TP.HCM: nên hủy thịt nhập khẩu nhiễm vi sinh >> Thịt đông lạnh sẽ lưu tại cảng chờ kiểm nghiệm>> Hơn 5.000 tấn thực phẩm đông lạnh nằm cảng: Tiêu hủy hay tái xuất?>> Tiêu hủy thịt đông lạnh nằm ì tại cảng>> Coi chừng thịt đông lạnh nhập khẩu từ Ba Lan>> Vụ 48 tấn chân gà “bẩn” từ Ba Lan: Hầu hết đã được đưa ra thị trường>> Lại phát hiện chân gà nhập bị mốc xanh

TRẦN MẠNH - B.HOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên