Đoàn xe chở cổ thụ "đấu lì" với ngành chức năngBuộc dừng xe đầu kéo chở cây cổ thụKiểm lâm và công an "canh giữ" đoàn xe tải chở cây cảnh
![]() |
Cây cổ thụ bị tạm giữ ở Sơn Long |
Trước đó, căn cứ quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo quyết định ngày 7-7-2005 của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Sơn Hòa đã cấp giấy phép cho 9 hộ gia đình ở xã Sơn Long khai thác tận dụng 26 cây lội trên đất nương rẫy do họ sản xuất.
Tuy nhiên, các hộ này đã bán lại cây đứng cho ông Trần Dũng Trực, 47 tuổi, ngụ phường 8, TP Tuy Hòa, với giá mỗi cây 3-5 triệu đồng.
Đầu tháng 9-2010, ông Trực huy động xe ủi, cẩu, múc ở thành phố và một nhóm nhân công ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa lên Sơn Long đào bứng được 15 cây lội, có đường kính từ 1-2m, cao gần 14m.
Sau đó, ông Trực thuê đoàn xe tải 6 chiếc ở Bình Định lên Sơn Long vận chuyển 9 cây cảnh cổ thụ đã cắt tỉa cành, ngọn ra một tỉnh phía Bắc để bán. Đoàn xe chưa kịp rời khỏi Sơn Long đã bị Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Phú Yên tạm giữ. 6 cây cổ thu còn lại đã bứng gốc nhưng vẫn nằm phơi nắng gió trên đất nương rẫy.
Quan điểm Công an Phú Yên cho rằng theo giấy phép của UBND huyện Sơn Hòa, người khai thác chỉ được sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Việc ngăn chặn “chảy máu” cây cảnh cổ thụ cũng đã được đông đảo người dân nơi đây đồng tình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận