![]() |
Đại diện của IOM thăm những công nhân bị bệnh |
Bà Theodora Suter, đại diện IOM, và giới chức Bộ Lao động đi chung đều tỏ ra kinh hoàng trước cảnh tượng những phụ nữ Việt nằm ngồi la liệt với những vết bầm do bị đánh đập và dấu hiệu suy nhược vì đói. Bà Suter đặc biệt quan tâm đến trường hợp chị Trần Thị Ánh đang mê man và trong tình trạng nguy kịch.
Phái đoàn lập tức gọi bác sĩ cấp cứu để đưa gấp năm nữ công nhân, trong đó có chị Ánh, đến bệnh viện với hai nữ công nhân đi kèm để săn sóc và trấn an. Khi trở về, chị Đoàn Thị Ngọc (Quảng Ninh) bị rơi vào tình trạng co giật và hiện không còn cử động được một bên tay. Các công nhân cho biết khi báo điều này với người của công ty thì chỉ nhận được câu trả lời: "Không quan tâm".
Thông cáo này cũng cho biết trước đó, người của IOM và Bộ Lao động Jordan phải giằng co với các nhân viên bảo vệ mới vào được khu nhà trọ, nơi còn nhiều chứng tích của vụ đàn áp. Thông cáo cho biết thêm khi 167 công nhân quyết định không đi làm và đòi về nước, chủ công ty đã cho nhân viên bảo vệ đến đàn áp, đánh đập họ thật dã man.
Cảnh sát địa phương, thay vì bênh vực, lại tiếp tay với nhóm bảo vệ xúm vào hành hung các công nhân. IOM ghi lại lời kể của một nữ công nhân: "Họ nắm tóc và quật chúng tôi xuống đất như những con ếch". Một công nhân khác kể: "Chị Ánh bị bệnh nặng nằm trên giường cũng bị cầm tóc lôi xuống và dập đầu vào thành giường đến bất tỉnh".
Những thông tin từ Jordan của Tuổi Trẻ cho biết hiện các công nhân đang rất hoang mang, lo lắng và mong mỏi lớn nhất của họ lúc này là sớm được về VN.
Đại sứ quán VN tại Cairo cử cán bộ đến Jordan Chiều 28-2, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết Đại sứ quán VN tại Cairo đã cử ông Trần Việt Tú - phó tổng lãnh sự quán - sang Jordan giải quyết vụ việc hơn 200 lao động VN đang kêu cứu ở nước này. Theo ông Quỳnh, sáng 28-2, Công ty cổ phần Da giày VN và Công ty cổ phần Than VN theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH đã cử đoàn công tác gồm sáu cán bộ lên đường tới Jordan để cùng các bên liên quan kiểm tra tình hình và xử lý vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận