26/04/2010 15:49 GMT+7

Vòng 6 AFC cup 2010: Đà Nẵng không đi du lịch

MAI HÀ
MAI HÀ

TTO - Đó là khẳng định của HLV Lê Huỳnh Đức vào trưa 25-4, trước lúc bay cùng Đà Nẵng sang Singapore đá trận cuối cùng vòng bảng AFC cup với Geylang United (18g tối 27-4).

Sở dĩ HLV họ Lê đưa ra lời tuyên bố như vậy bởi nhiều ý kiến cho rằng sau khi sớm đoạt ngôi nhất bảng H và kết thúc vòng đấu bảng AFC cup trước một vòng đấu, Đà Nẵng sang Singapore với tư cách những người đi du lịch chứ không phải đi đá bóng!

ULvFszci.jpgPhóng to
Trận Đà Nẵng (áo cam) thắng Geylang 3-2 trên sân Chi Lăng - Ảnh: Hải Sơn

Nói rõ hơn về lời tuyên bố của mình, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: "Đúng là Đà Nẵng sớm đoạt ngôi nhất bảng và dù có thua Geylang với tỉ số như thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn có mặt ở vòng 1/16. Với tư cách là đội bóng nhà nghề, Đà Nẵng không được phép buông xuôi, cần phải thắng vì uy tín của thương hiệu. Chưa kể nếu thắng trận, chúng tôi vẫn có tiền thưởng theo quy định của CLB. Vậy thì hà cớ gì chấp nhận làm người bại trận…”.

* Liệu Đà Nẵng có cần thiết tung ra đội hình mạnh nhất để đi tìm chiến thắng lần nữa trước Geylang?

- Tôi đang cân nhắc về đội hình xuất phát. Có thể vài trụ cột sẽ được nghỉ dưỡng sức sau hai tháng liền thi đấu liên tục. Nhưng một số trụ cột khác vẫn phải làm nhiệm vụ để đóng vai trò cầu nối giữa các cầu thủ dự bị.

* Đà Nẵng đang cần một chiến thắng trước Geylang để lấy lại niềm tin sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai ở bán kết cúp quốc gia?

- Đã chơi đá bóng thì phải có khát vọng chiến thắng. Chúng tôi vừa thua đau ở cúp quốc gia nên rất cần chiến thắng trước Geylang để vực dậy niềm tin trong chuyến làm khách tại Hà Nội vào cuối tuần này ở vòng 10 V-League.

* Đâu là lý giải của HLV trưởng về trận thua tức tưởi trước Hoàng Anh Gia Lai hôm 24-4 vừa qua?

- Bạn không thể có mãi chiến thắng dù đá trên sân nhà. Chúng tôi thua vì dứt điểm quá kém trong một chiều không may mắn. Tôi không bình luận về bàn thua của đội nhà vào phút 13, bởi nếu ai xem trực tiếp từ VTV3 đã thấy rất rõ trước khi nhận được bóng và ghi bàn, tiền đạo Evaldo có việt vị hay không. Gần một chục cơ hội ngon ăn mà chỉ ghi được một bàn thắng thì đúng là nên tự trách lấy mình.

* Theo ông, đến khi nào thì Đà Nẵng mới có được đội hình ưng ý nhất?

- Điều này tùy thuộc vào sự chữa trị của bác sĩ và khả năng hồi phục chấn thương của Nguyễn Rogierio (trật khớp bả vai), Văn Mẹo (lật cổ chân), Văn Học (rách cơ đùi, lật cổ chân). Riêng tiền vệ Thanh Phúc đã tập nhẹ trở lại, có thể xuất hiện vào đầu lượt về.

* Rất có thể sẽ xảy ra cuộc chạm trán giữa hai CLB Việt Nam ở vòng 1/16 khi Đà Nẵng nhất bảng H còn Bình Dương về nhì bảng F?

- Quy định như vậy thì phải chấp nhận. Rất tiếc khi một đội phải sớm rút lui, nhưng cũng thú vị lắm khi chúng ta bảo đảm được sẽ có một đại diện ở vòng tứ kết, đồng thời đỡ phải mất công sức di chuyển. Muốn vào tứ kết thì đá với đội nào đi nữa bạn cũng buộc phải giành chiến thắng.

MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất