![]() |
Gà nướng vẫn được bán tại Philippines. Các chuyên gia của WHO cảnh báo dịch cúm có thể lây đến nước này |
Hôm qua, Văn phòng giám sát sức khỏe và cách ly động thực vật Đài Loan khẳng định từng giữ lại và thiêu hủy sáu con vịt nhiễm cúm H5N1 toan nhập lậu từ Trung Quốc (TQ) vào lãnh thổ này vào tháng 12-2003.
Sáu con vịt này bị bỏ lại trên một chiếc thuyền và lập tức bị giết. Xét nghiệm vịt cho thấy chúng mang trên cơ thể loại virus H5N1 với 96% tương đồng với loại virus đang bùng phát ở VN.
Văn phòng của Đài Loan cho biết thêm loại H5N2 lan tràn ở Đài Loan từ ngày 15-12 năm ngoái có 79% tương đồng với loại virus đang được tìm thấy ở VN.
Trong khi đó, dịch bệnh đã lan ra thêm năm khu vực nữa ở TQ. Theo các báo của TQ, những khu vực mới bị nghi nhiễm bao gồm phía đông Trấn Giang, tây nam Vân Nam, trung Hồ Bắc và Hà Nam, và Tân Cương dù địa phương này ở tít mạn tây bắc xa xôi. Thông báo mới này đã nâng số vùng được khẳng định và đang nghi ngờ có bệnh ở TQ lên 14 tỉnh, thành.
Tại Thái Lan, Bộ Y tế xác nhận nước này đã có nạn nhân thứ ba chết vì cúm gà: một người đàn ông 58 tuổi. Đây cũng là nạn nhân thứ 11 chết vì căn bệnh này trong khu vực châu Á.
Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại VN Bob Dietz hôm qua nói một loại virus cúm ở Bắc bán cầu có thể đã tới VN và có thể kết hợp với virus H5N1 để tạo ra một loại virus độc hại mới. Bob Dietz cho biết WHO đã nhận được một số báo cáo về cúm ở người tại VN nhưng vẫn chưa thể biết nó đã lây lan ra sao.
Tuần trước, đại diện của Liên Hiệp Quốc tại Tây Thái Bình Dương Shigeru Omi cảnh báo hàng triệu người trên thế giới có thể thiệt mạng nếu dòng virus gia cầm H5N1 kết hợp với virus cúm người H3N2 đang hướng về châu Á.
Ông Dietz nói: "Khó tin rằng loại virus H3N2 ở Bắc bán cầu có thể không hoạt động ở VN. Tuy vậy, vẫn chưa có bằng chứng nào về sự tương tác giữa virus cúm gà với cúm người". Tuy H3N2 là một dòng virus cúm ở người khá hung hãn, nhưng bản thân nó không bị coi là một đe dọa cho sức khỏe cộng đồng.
Tuy vậy, WHO trấn an nỗi lo về sự lây nhiễm từ người sang người. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thái Lan hôm qua, Bjorn Melgaard, đại diện WHO ở Thái Lan, cho biết WHO không cho rằng dòng virus cúm đang hiện diện sẽ biến thể hay thay đổi để gây ra một đợt bùng phát lớn. "Nó không hiệu quả lắm trong việc lây nhiễm cho người. Nguy cơ vẫn là việc tạo ra một dòng virus mới qua phối hợp giữa virus cúm gà hiện nay với virus cúm ở người".
Melgaard cũng cho rằng ca nghi lây nhiễm từ người sang người đầu tiên ở hai chị em người Việt vừa qua không có nghĩa là virus đã biến thể rồi. "Chỉ khi có một số lượng lớn người chết mới có thể gây lo ngại về virus mới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận