01/05/2004 15:02 GMT+7

Văn Xuân Anh và phần mềm hỗ trợ thiết kế đường dây tải điện

KHIẾT HƯNG
KHIẾT HƯNG

TTCN - Văn Xuân Anh vừa chân ướt chân ráo trở về Hà Nội thì nhận được tin vui: phần mềm hỗ trợ thiết kế đường dây tải điện được trao giải thưởng KHKT thanh niên 2004.

SuHPzwA4.jpgPhóng to
TTCN - Văn Xuân Anh vừa chân ướt chân ráo trở về Hà Nội thì nhận được tin vui: phần mềm hỗ trợ thiết kế đường dây tải điện được trao giải thưởng KHKT thanh niên 2004.

“Mình nghiên cứu đơn thuần vì đòi hỏi thực tiễn công việc chứ không mong chờ đoạt giải thưởng” - Xuân Anh nói như phân bua.

Tốt nghiệp khoa hệ thống điện Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1996, Xuân Anh được nhận về công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng điện 1 nhờ thành tích học tập tốt. Hai năm sau, anh giành được học bổng của Tổ chức SIDA để theo học thạc sĩ tại Viện Công nghệ châu Á tại Thái Lan. Cầm tấm bằng thạc sĩ về nước, Anh được điều đi giám sát công trình đường dây tải điện tại Bắc Giang và Thái Nguyên. “Ở đó, ý tưởng xây dựng một phần mềm hỗ trợ thiết kế bắt đầu được hình thành” - Xuân Anh nói.

Công việc của một giám sát đơn thuần chỉ là cầm bản vẽ thiết kế để kiểm tra việc thi công. Lẽ ra, với nhiều người thì có thể nhởn nha làm cũng xong việc. Đằng này, lần đầu ra công trường với mác thạc sĩ, Xuân Anh lại thích bám theo những kỹ sư thi công để rồi nhận ra rằng công việc của họ rất cần sự chính xác của bản thiết kế. Chỉ một chi tiết sai thì toàn bộ phần thi công coi như hỏng. Mà việc bản thiết kế sai cũng rất dễ gặp phải bởi chúng được lập một cách hết sức thủ công với những số liệu rối rắm về vị trí cột điện, độ võng của dây, lực tác động trong điều kiện khí hậu khác nhau...

Vậy là ý tưởng bắt máy tính làm công việc đó thay con người hình thành trong đầu chàng giám sát.Từ công trường trở về, Xuân Anh đề xuất ý tưởng với lãnh đạo. Anh tin tưởng mình sẽ thành công. Thời gian học thạc sĩ ở Thái Lan, vị giáo sư người Nepal cũng từng khuyên Xuân Anh nên đi vào nghiên cứu nếu có thời gian vì ông thấy cậu học trò của mình rất độc lập trong học tập.

“Bốn tháng sau, phần mềm hoàn thành nhưng đem thử nghiệm thì nó chẳng biết xử lý những dữ liệu đầu vào - Xuân Anh kể - Thất vọng vô cùng”. Lại thêm bốn tháng nữa để phần mềm hoàn thiện.Hay tin Xuân Anh hoàn thành đề tài nghiên cứu nhưng lãnh đạo công ty vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tính toán của phần mềm, thế là một cuộc sát hạch diễn ra. Người ta lấy số liệu từ bản thiết kế của hai công trình đã được tính bằng tay đưa cho phần mềm tính. Mọi hồ nghi đã tan biến khi kết quả tính toán của phần mềm hoàn toàn chính xác với kết quả tính toán thủ công.

Không những vậy, phần mềm của Xuân Anh còn tiết kiệm được lượng thời gian khá lớn vì có thể lập ba phương án thiết kế khác nhau trong vòng một tiếng đồng hồ, so với việc lập một phương án trong ít nhất một buổi sáng theo cách làm thủ công. Sau đợt sát hạch, phần mềm chính thức được đưa vào sử dụng hỗ trợ thiết kế đường dây tải điện 220kV Bắc Giang - Thái Nguyên, đường dây 220kV tại Nho Quan, đường dây 110kV Cái Dầu - Phú Tân và nhiều đường dây tải điện khác.

Đầu năm nay, Xuân Anh nhận thêm trọng trách mới khi được đề bạt làm phó phòng kỹ thuật. Công việc vẫn còn bề bộn trước mắt với chàng trai 30 tuổi nhưng “nhiệm vụ quan trọng hơn cả sẽ là cưới vợ. Sắp qua 30 rồi. Đang lo ế vợ đấy” - Xuân Anh cười vui rồi phân trần là mải mê với công việc quá.

KHIẾT HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên