16/05/2022 19:14 GMT+7

Thắng Lào, U23 Thái Lan đầu bảng B và không gặp Việt Nam ở bán kết

H.D
H.D

TTO - Tối 16-5, U23 Thái Lan đã đánh bại Lào 1-0 ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Với chiến thắng này, U23 Thái Lan đoạt ngôi đầu bảng và sẽ gặp U23 Indonesia (nhì bảng A) ở bán kết.

Thắng Lào, U23 Thái Lan đầu bảng B và không gặp Việt Nam ở bán kết - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Thái Lan sau khi có bàn thắng vào lưới U23 Lào - ẢNh: NGUYÊN KHÔI

Cục diện ngày hạ màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 thực sự rất bất ngờ. Ở trận đấu sớm, U23 Malaysia bị Campuchia cầm chân 2-2, và sẽ mất ngôi đầu bảng nếu U23 Thái Lan vượt qua Lào. 

Ở trận Thái Lan gặp Lào, HLV Mano Polking đã tung ra sân đội hình nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, U23 Thái Lan vẫn áp đảo và sớm có bàn thắng vượt lên nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ U23 Lào ở phút 19.

Thời gian còn lại của trận đấu, U23 Thái Lan kéo giảm nhịp độ trận đấu. Nhờ vậy, U23 Lào mới có cơ hội tạo ra những đợt phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. 1-0 nghiêng về Thái Lan là tỉ số cuối cùng.

Với kết quả này, U23 Thái Lan đoạt ngôi đầu bảng B với 9 điểm. U23 Malaysia đứng nhì khi có trong tay 8 điểm. U23 Thái Lan sẽ gặp Indonesia ở trận bán kết diễn ra lúc 16h ngày 19-5. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h cùng ngày.

DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU:

Những phút cuối trận, U23 Lào bất ngờ gây sức ép lên sân U23 Thái Lan. Họ đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Phút 70: U23 Thái Lan và Lào đều có những cơ hội nguy hiểm tuy nhiên không bên nào tận dụng thành công. U23 Lào đang rất nỗ lực để tìm kiếm trận hòa nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của họ đều không thành công.

Hết hiệp 1. U23 Thái Lan dẫn U23 Lào với tỉ số 1-0.

Phút 30, Thái Lan áp đảo. Sau khi ghi bàn, U23 Thái Lan kiểm soát tốt thế trận. Thái Lan chủ động chơi chậm, không vội vàng tấn công. Với thế trận này, U23 Thái Lan hoàn toàn có thể ghi thêm bàn nếu tăng tốc. Ngược lại, U23 Lào khó có thể làm nên chuyện.

Thắng Lào, U23 Thái Lan đầu bảng B và không gặp Việt Nam ở bán kết - Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 Thái Lan tỏ ra quá mạnh so với U23 Lào - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phút 19, VAOOOOO... Các cầu thủ U23 Thái Lan có pha xuống biên lợi hại bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Matee. Cầu thủ số 3 của U23 Thái Lan tung cú sút cận thành trúng người thủ môn Keo Oudon (U23 Lào) bật ra đập vào người đồng đội AT bay trở lại vào lưới. 1-0 cho U23 Thái Lan. 

Thắng Lào, U23 Thái Lan đầu bảng B và không gặp Việt Nam ở bán kết - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Thái Lan sau khi xuyên thủng lưới U23 Lào - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phút 10: Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan kiểm soát trận đấu, tuy nhiên họ đang vấp phải sự chống trả quyết liệt của các cầu thủ U23 Lào.

Nếu đánh bại U23 Lào, U23 Thái Lan sẽ giành ngôi đầu bảng B và gặp Indonesia tại bán kết. Ở trận đấu trước đó, U23 Malaysia bất ngờ bị U23 Campuchia cầm chân 2-2.

Thắng Lào, U23 Thái Lan đầu bảng B và không gặp Việt Nam ở bán kết - Ảnh 4.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ U23 Thái Lan và Lào - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

HLV U23 Malaysia: HLV U23 Malaysia: 'Việc lựa chọn đối thủ ở bán kết quan trọng trong việc giành thành tích'

TTO - Phát biểu sau trận hòa U23 Campuchia 2-2 ở lượt cuối bảng B SEA Games 31 diễn ra chiều 16-5 trên sân Thiên Trường (Nam Định), HLV Bradley Maloney nói rằng việc lựa chọn đối thủ ở bán kết quan trọng trong việc giành thành tích của U23 Malaysia.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên