TP.HCM - Hơn 13.000 học sinh, tìm đâu chỗ học?
![]() |
Phụ huynh chờ đợi mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tại Trường THPT Hàn Thuyên, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ảnh chụp lúc 14g ngày 16-7) - Ảnh: MINH ĐỨC |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại một số trường và cảm nhận được không khí đang “nóng” lên từ phía phụ huynh học sinh và nhà trường...
Hàn Thuyên: 1 giờ hơn 400 đơn
Trường Hàn Thuyên thông báo bắt đầu phát đơn tuyển thêm từ 13g30, nhưng mới hơn 13g phụ huynh (PH) đã đứng chật gần nửa con hẻm dẫn vào trường. Thầy hiệu trưởng đến các lớp trấn an PH: “đơn phát không hạn chế và cũng không cần nộp gấp, PH nhận đơn rồi về nhà suy nghĩ kỹ xem xét địa bàn trước khi nộp vào vì sau khi trúng tuyển sẽ không được rút hồ sơ. Ngày 22-7 trường mới bắt đầu xét theo điểm từ cao xuống thấp nên tôi không thể nói trước nhận bao nhiêu điểm”.
Chị Hồng, nhà ở chợ Kim Biên có con đạt 32,25 điểm, đã nhận hồ sơ nhưng vẫn không yên lòng: “Mấy hôm nay tôi phải nghỉ làm đi chạy trường cho con. Ai nói trường công lập nào tuyển thêm tôi đều chạy tới nhưng không đâu nhận. Còn trong tám trường chỉ trường này gần nhất. Tôi cũng đã nhắm đến một số trường dân lập nhưng chưa vừa ý, trường quá mắc, trường quá tệ”...
Nhiều PHHS mà chúng tôi gặp ở đây đến từ các quận 8, 12, Tân Bình. Họ đổ xô đến đây để tìm “vé vớt” vì không còn trường nào gần hơn mà không chắc con mình có theo nổi ba năm phổ thông hay không.
Trên bảng thông báo của trường ghi: “PH có con dưới 18 điểm nên cân nhắc trước khi nộp đơn” nhưng khá nhiều PH chúng tôi gặp ở đây có con có điểm trên 30, có HS đến 37 điểm. Chỉ trong một giờ, trường phát hành 400 bộ hồ sơ trong khi chỉ tuyển thêm 300 HS. Nhiều PH có con điểm trung trung 24-25 thấy vậy không khỏi lo lắng: “Nhỡ con mình không được tuyển, đến ngày 23-7 trường mới trả phiếu báo điểm thì không biết phải chạy đi đâu”.
8 trường THPT được Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép tuyển thêm 1. Trường THPT Long Thới (Nhà Bè). 2. Trường THPT Long Trường (Q.9). 3. Trường THPT Vĩnh Lộc (Bình Tân). 4. Trường THPT Thạnh Lộc (Q.12). 5. Trường THPT Hàn Thuyên (Q.Phú Nhuận). 6. Trường THPT bán công Nam Sài Gòn (Q.7). 7. Trường THPT Thủ Thiêm (Q.2). 8. Trường THPT Năng khiếu TDTT. |
Thời điểm ra thông báo của các trường khá khác nhau cũng khiến nhiều PH mệt mỏi vì phải “chạy” liên tục thăm dò điểm chuẩn, trong khi trường nào cũng qui định nộp bản chính.
Chẳng hạn như hai trường Hàn Thuyên và Thủ Thiêm nhận hồ sơ từ hôm nay và thông báo kết quả vào khoảng 23, 24-7, còn Trường Năng khiếu TDTT TP.HCM (chỉ tuyển khoảng 30 HS học phổ thông bình thường) lại cho biết chỉ nhận hồ sơ từ ngày 18 và thời gian trả lời là... chưa xác định! Điều này khiến PH càng thêm hoang mang.
Ngoài công lập: không dễ vô
Trong khi các trường ở nội thành và lân cận “nóng” thì hai trường vùng xa Long Trường (quận 9) và Long Thới (Nhà Bè) chẳng có gì vội vã. Trường Long Trường thông báo tuyển khoảng 360 HS điểm từ 13,25 trở lên (mà một giáo viên ở đây khẳng định nộp vô là đậu) nhưng cho tới 15g chiều 16-7 chỉ có 20 hồ sơ nộp vào. Trường Long Trường tuyển đến 300 HS theo điểm từ cao xuống nhưng thầy hiệu trưởng cho biết dù có tuyển bằng điểm chuẩn của trường cũng không đủ chỉ tiêu này.
Các hệ khác thì sao? “Khổ lắm chú ơi, giờ có đi học hệ bổ túc cũng chưa thoát khổ!” - một PH khẳng định. Anh cho biết mình vừa chạy qua Trường Lê Thị Hồng Gấm và được trường thông báo muốn vào học hệ bổ túc của trường thì TS phải đạt ít nhất 20 điểm và học phí là... 200.000 đồng mỗi tháng!
“Các trường bổ túc khác thu học phí cũng sàn sàn hơn trăm ngàn, thật tình chưa có năm nào dân lập và bổ túc cao giá như năm nay!” - anh Tấn Đức (PH bạn Thanh Minh, có điểm 27) than thở.
Chị Ngọc Dung bất bình: “Con tôi được 30,75 điểm mà bị trường dân lập chê!”. Trước khi tới Trường Hàn Thuyên, chị đã ghé qua hỏi thăm một số trường dân lập nhưng hầu hết đều từ chối. Chị cho biết các trường này chỉ dựa vào điểm thi là một phần, nhưng phần quan trọng hơn là kết quả trong học bạ. “Mà đứa nào trong năm là HS khá trở xuống là rớt chắc!” - chị khẳng định.
Điều quan trọng hơn nữa là các trường dân lập chỉ ưu tiên những trường hợp nộp sớm chứ không hề xét điểm từ trên cao xuống nên càng khiến PH thêm hoảng loạn. Một vị PH khác nói: “Tôi cũng có cháu đạt điểm tương tự, cắn răng đem nộp vào các trường “quí tộc” mà cũng có được nhận liền đâu!”.
Chị vừa cùng con mình tới các trường mà học phí được tính bằng đôla như: Trường quốc tế Việt - Úc, Trường tư thục Á Châu... nhưng hầu hết các trường đều không nhận liền mà xét học bạ trước, sau đó cho kiểm tra các môn theo yêu cầu nhà trường rồi... hẹn vài ngày sau mới tới nhận kết quả!
Ông NGUYỄN VĂN NGAI (phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM): Chưa có phương án khác! Hiện giờ Sở GD-ĐT TP.HCM chưa có phương án nào khác ngoài chủ trương đã được thông báo từ đầu. Vấn đề tuyển sinh năm nay sở đã làm từng bước từ ngành, đến việc thông qua UBND TP, nên mọi sự thay đổi sẽ dẫn đến hệ quả là những gì ngành đưa ra người dân, dư luận sẽ không tin. Chúng tôi đều là những người làm cha làm mẹ nên rất hiểu tâm tư của phụ huynh (PH) và luôn cố gắng tìm ra những phương án tốt nhất, luôn mong muốn có những phương án vừa đảm bảo được nguyên tắc chung của ngành, của Nhà nước, vừa được sự đồng thuận của PH. Năm nay, những em điểm cao mà không đậu trường nào có nhiều hơn năm trước, nhưng cũng có những trường điểm chuẩn cao hơn năm rồi. Chỉ khác năm rồi có lớp bán công trong trường công và trường bán công nên sở có cho phép nhận thêm một số HS điểm cao được vào bán công. Năm nay chỉ có công lập nên số này không còn cơ hội như năm trước. Trước những phản ánh của báo chí, ngành sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến dư luận. Tuy nhiên theo cá nhân tôi, nếu có thay đổi gì cũng chỉ làm ở năm học tới.
|
Hà Nội: tuyển thêm nguyện vọng 3
Bắt đầu từ năm 2006, TP Hà Nội đã chọn hình thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Điểm xét tuyển dựa trên học bạ bốn năm THCS của HS, được tính theo công thức chung là: học lực giỏi, đạo đức tốt mỗi năm học được tính 5 điểm; học lực giỏi, đạo đức khá 4,5 điểm; học lực khá, đạo đức khá 4 điểm... Điểm xét tuyển này cộng với điểm thi tuyển hai môn văn, toán nhân hệ số 2 sẽ làm thành tổng điểm xét vào lớp 10 cho HS.
Đợt tuyển lớp 10 năm nay, Sở GD-ĐT TP Hà Nội đưa ra chủ trương mỗi khu vực tuyển sinh (Hà Nội có bảy khu vực tuyển sinh) đều có một đến vài trường công lập được giao chỉ tiêu tuyển sinh thêm nguyện vọng (NV) 3. Theo đó, những HS không trúng tuyển NV1, NV2 có thể đăng ký vào các trường này với điều kiện điểm tuyển sinh NV3 sẽ phải cao hơn điểm NV1 ít nhất 2 điểm. Ngày 18-7, các trường được phép tuyển sinh NV3 sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.
Hiện nay tại Hà Nội, hệ thống các trường công lập chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu học THPT. 40% số học sinh còn lại phải theo học cấp THPT ở các trường ngoài công lập.
Ông HUỲNH TRỌNG PHÚC (hiệu trưởng Trường Nguyễn Trung Trực):Sẽ xin tuyển thêm
Mọi năm trường tôi luôn có khoảng hơn 100 HS trúng tuyển nhưng không đến làm thủ tục nhập học, và chúng tôi được tuyển thêm bù vào số đó.
Năm nay, tôi đoán cũng sẽ có nhiều HS không đến vì nhà xa quá (trên danh sách trúng tuyển có những em ở tận Hóc Môn, Thủ Đức) nên có khả năng các em sẽ bỏ ở đây để vào dân lập gần nhà.
Sau khi hết thời hạn đăng ký học, nếu thấy thiếu, tôi sẽ đề nghị Sở GD-ĐT cho tuyển thêm để trường đủ chỉ tiêu. Đây không phải là chuyện chạy trường mà là tuyển thêm những HS có điểm cao nhưng rớt hai nguyện vọng để các em có chỗ học, chúng tôi có đủ học trò.
Theo tôi, sau khi hết hạn nhận đơn nhập học, trường nào thiếu HS có nhu cầu tuyển thêm thì đề nghị sở. Nếu sở đồng ý thì ra thông báo như thông báo tám trường được tuyển thêm vừa rồi để PH có con điểm cao rớt hai nguyện vọng biết mà đến, tránh được việc phải chạy vòng vòng hỏi thăm từng trường.
Ông CAO HUY THẢO (phó hiệu trưởng Trường Lương Thế Vinh):
Chờ sau khi khóa sổ đợt 1
Có rất nhiều HS rớt cả hai nguyện vọng có điểm tới 35-36 đến trường tôi hỏi nhưng năm nay chúng tôi không được phép nhận đành giới thiệu đến tám trường được tuyển thêm. Sau khi khóa sổ, các trường thiếu bao nhiêu trên cơ sở đó có kế hoạch đề nghị Sở GD-ĐT để sở cân nhắc quyết định. Theo tôi, muốn có quyết sách giải quyết số rớt oan thì cũng nên chờ sau khi các trường tuyển xong.
Ông NGÔ VĂN LONG (phụ huynh):
Tuyển sinh lớp 10 không phải tuyển sinh đại học
Nếu là tuyển sinh đại học tức là giai đoạn phân loại để vào đời thì việc các em rớt dù điểm cao cũng phải chấp nhận. Nhưng đây chỉ là HS mới tốt nghiệp THCS vào lớp 10, nếu cũng thắt chặt như kiểu thi đại học để có những HS 13, 14 điểm có chỗ học, còn ba mươi mấy điểm lại rớt thì không hợp lý. HS điểm thấp như vậy vào liệu có học được ? Chưa kể mặt bằng tuyển vào trường công lập của TP giảm đi sau kỳ tuyển sinh này cũng là điều mà sở nên xem xét lại.
Đây là đợt tuyển sinh thay đổi đầu tiên sau nhiều năm tuyển theo bốn nguyện vọng. Tôi chắc rằng sở cũng nhìn ra những hạn chế trong cách tuyển sinh này để cải tiến cho năm tới, mà theo tôi là nên quay lại cách tuyển bốn nguyện vọng mới giảm thiểu được số HS điểm cao mà rớt oan.
Còn bây giờ, sở cũng nên có cách nào đó để vớt những HS này. Con tôi được 34,75 điểm mà rớt cả hai nguyện vọng nên phải chạy vào Trường Hàn Thuyên để xin tuyển thêm. Con tôi cũng thấy tiếc nhưng tôi bảo cháu hãy quyết tâm làm lại từ trường này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận