14/05/2007 06:27 GMT+7

Tuyển sinh lớp 10 ở các trường quốc tế ra sao?

HÙNG THUẬT
HÙNG THUẬT

TT - Trong lúc nhiều phụ huynh, học sinh đang sốt vó chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cùng những nguyện vọng xét tuyển đầy cam go thì không ít phụ huynh, học sinh khác lại yên tâm với một suất học lớp 10 ở trường quốc tế.

yIyF8WKM.jpgPhóng to
Học sinh Trường quốc tế APU trong giờ thí nghiệm - Ảnh: M.Hạnh

Đầu vào dễ dàng

Không như những năm mới xuất hiện, hiện nay phụ huynh có thể dễ dàng hơn trong việc tìm cho con mình một trường quốc tế. Họ có thể chọn một trường quốc tế thật sự, áp dụng chương trình giảng dạy tiên tiến của một quốc gia có nền giáo dục phát triển. Hoặc đó là kiểu trường “Tây - ta” kết hợp, áp dụng một phần chương trình giảng dạy theo qui định của Bộ GD-ĐT và một phần theo chương trình của nước ngoài. Một loại trường khác cũng mang danh quốc tế nhưng chương trình học không có nhiều khác biệt so với trường trong nước. Thậm chí, các giáo trình mà trường cho là của nước ngoài thực chất cũng chỉ là những sách tăng cường tiếng Anh cho một số môn học.

Cho dù thuộc nhóm nào trong những nhóm trên, thì đầu vào của các trường này cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nhiều trường xét tuyển những học sinh có học lực từ trung bình trở lên như Trường quốc tế APU tuyển những học sinh đạt điểm trung bình từ 6 trở lên. Riêng những học sinh có điểm trung bình thấp hơn nhưng có khả năng tiếng Anh vượt trội vẫn được xem xét. “Kén” hơn, một vài trường khác như Trường quốc tế Mỹ, Trường trung học Á Châu... chỉ tuyển những học sinh có học lực khá, giỏi.

Điểm chung là hầu hết các trường đều không định ra một yêu cầu cụ thể như điểm chuẩn để tuyển sinh, mà chủ yếu xét tuyển dựa trên học bạ của học sinh. Các trường như Trường quốc tế APU, Trường song ngữ quốc tế Horizon, Trường quốc tế Song ngữ, Trường quốc tế Mỹ, Trường trung học tư thục Á Châu... đều yêu cầu học sinh phải cung cấp học bạ khi nộp hồ sơ xét tuyển. Trong đó, một số trường sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào một số môn gồm toán, văn, tiếng Anh hoặc chỉ kiểm tra lại trình độ tiếng Anh để xếp lớp.

Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào cũng không quá khắt khe. Đại diện một trường quốc tế dạy hoàn toàn theo chương trình nước ngoài cho biết thông thường các em học sinh có trình độ tiếng Anh trung cấp là có thể theo học được. Một yêu cầu được các trường quan tâm nữa là hạnh kiểm. Hầu như tất cả các trường thuộc loại hình này đều đưa ra yêu cầu hạnh kiểm tốt như một tiêu chí để xét tuyển.

Sự lựa chọn dành cho... du học?

Đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại các trường quốc tế, một trong những câu mà phía nhà trường đặt ngược lại cho chúng tôi là có dự định cho con đi du học hay không. Nhân viên Trường quốc tế Song ngữ khẳng định ngay từ đầu: “Trường chúng tôi chỉ dạy cho học sinh có mục đích đi du học. Khi đã vào học tại trường sẽ không có cơ hội chuyển sang một trường công lập khác, hay dự thi tuyển sinh vào các trường ĐH công lập của VN”.

Phần lớn các trường quốc tế hoặc được tổ chức theo hình thức quốc tế đều chú trọng đến đào tạo ngoại ngữ, hướng học sinh theo con đường du học. Chẳng hạn, Trường quốc tế APU chỉ giảng dạy ba môn văn, sử, địa bằng tiếng Việt theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Các môn còn lại được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tương tự, Trường quốc tế Song ngữ, Trường quốc tế Mỹ... cũng chỉ sử dụng tiếng Việt cho ba môn học này để trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết về văn hóa VN. Trong khi đó ở Trường trung học Á Châu, học sinh được tuyển vào trường sẽ học chương trình của Bộ GD-ĐT bằng tiếng Việt vào buổi sáng và học chương trình bằng tiếng Anh vào buổi chiều.

Với phương pháp học tập mới cùng một môi trường hiện đại và sự chăm sóc chu đáo, học sinh học tại các trường quốc tế được giảm thiểu đáng kể áp lực học tập. Thêm vào đó, học sinh cũng được thích nghi dần với một số hệ thống giáo dục mới cùng khả năng tiếng Anh ngày càng nâng lên.

Phụ huynh có ý định cho con theo học các trường quốc tế sẽ phải cân nhắc kỹ khả năng tài chính, bởi mức học phí tại hầu hết các trường đều ở mức... không phải ai cũng kham nổi. Điển hình như Trường quốc tế APU, ngay khi đăng ký nhập học đã phải đóng lệ phí giữ chỗ cho năm học mới là 1.000 USD. Khi vào học, mức học phí của học sinh lớp 10 trong năm học 2007-2008 lên đến 7.500 USD. Đó là chưa kể học sinh phải đóng các chi phí khác như phí nộp hồ sơ 100 USD, tiền cơ sở vật chất 1.000 USD...

Ở Trường quốc tế Song ngữ, học phí cho năm học lớp 10 là 6.900 USD, cộng thêm 250 USD phí kiểm tra đầu vào và 1.000 USD phí ghi danh. Một số trường có mức học phí thấp hơn như Trường quốc tế Mỹ với học phí dành cho học sinh lớp 10 là 310 USD/tháng. Một số trường khác cũng có mức học phí ở khoảng này như Trường trung học Á Châu: 4.800.000 đồng/tháng; Trường song ngữ quốc tế Horizon: 55.000.000 đồng/năm...

HÙNG THUẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên