Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Trong chiến lược phát triển mới, Quảng Ninh coi chuyển đổi số và khoa học – công nghệ là “cao tốc” cho nền kinh tế bứt phá, còn tuổi trẻ chính là lực lượng mở đường và đưa dòng chảy kinh tế số đi vào đời sống.
Thanh niên Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số cùng người dân, phát triển kinh tế số - Video: VŨ TUẤN, NGUYỄN HIỀN, M.PHÚC, DANH KHANG
Đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo ở tỉnh này. Mỗi đoàn viên, thanh niên đang trở thành những huấn luyện viên, “thầy giáo áo xanh” hướng dẫn người dân dùng “app”, dùng AI trong đời sống thường nhật.
Ông Trần Văn Toán, ở Khu 4 phường Liên Hoà (tỉnh Quảng Ninh) mang một mớ giấy tờ đến nhà văn hoá thôn. Hơn chục bạn trẻ mặc áo xanh đoàn thanh niên chờ sẵn. Lũ trẻ hướng dẫn ông Toán đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tích hợp giấy tờ, "quét mã" cài thêm cái "app" của phường.
Sau nửa tiếng đồng hồ, ông Toán hồ hởi, từ mai đi xe máy không cần mang theo ví giấy tờ. Thẻ căn cước, giấy phép lái xe, lái tàu, thẻ bảo hiểm… cất trong tủ khỏi lo mưa gió, thất lạc…
Ông Trần Văn Thương cũng ở khu 4 phường Liên Hoà lại thích trải nghiệm "mini app" của riêng Phường Liên Hoà. Trong cái ứng dụng này, người dân vừa tra cứu, nộp thủ tục hành chính, vừa có thông tin về các chương trình chính quyền thực hiện, vừa có thông tin về việc làm, thị trường nông sản, thuỷ sản, có mục hướng dẫn kỹ thuật…"
Tiện nhất là cái mục "ý kiến, kiến nghị của người dân". Chúng tôi phản ánh điều gì trong đời sống đều phản ánh được trực tiếp trên điện thoại này. Có cả ảnh, cả clip… nhà nào bật loa hát karaoke quá to, quá giờ, nhà nào lấn chiếm vỉa hè, đổ rác bừa bãi… đều phản ánh và được tiếp nhận, giải quyết luôn!" – ông Thương nói.
Theo ông Thương, cả trăm hộ dân ở Liên Hoà 4 nhiều người theo nghề đi biển, trước đây họ nghĩ chuyển đổi số là việc ở thành phố, ở những nới nào đó. Còn người dân họ chỉ cần chăm chỉ làm ăn, đánh cá về mang ra chợ có "tiền tươi thóc thật" là được.
Thế nhưng "chuyển đổi số" là khái niệm ngày càng ăn sâu vào đời sống của những người dân nơi đây. Ai cũng dùng điện thoại thông minh, đi chợ rút điện thoại "quét mã" mua hàng đã trở thành thói quen. Con cá, con tôm đánh bắt được ngoài biển, chụp ảnh đăng lên "chợ mạng" khách trên mạng đặt, chuyển tiền "ting ting" vào tài khoản, ngư dân đóng thùng xốp gửi "ship".
Ở trụ sở Uỷ ban nhân dân phường, thủ tục đã lên mạng, người dân đến online. Những thủ tục đơn giản họ không cần đến phường mà khai trên điện thoại ở bất cứ đâu. Ai chưa biết làm thì đoàn thanh niên hỗ trợ.
Bí thư Đoàn phường Nguyễn Hồng Dương tối nào cũng đến các nhà văn hoá thôn cùng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân. Anh cho biết, từ thời điểm vận hành chính quyền 2 cấp (1-7) Đoàn thanh niên thực hiện chính quyền hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính khi vận hành mô hình mới.
Thanh niên vừa đón tiếp, hướng dẫn để người dân trong phường quen với thủ tục mới, cách vận hành mới của chính quyền. Hết đợt cao điểm tình nguyện, đoàn viên trong phường bắt tay vào "chiến dịch" hỗ trợ người dân chuyển đổi số.
Mỗi tối, họ chia tổ đến nhà văn hoá ở 3 thôn, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập, sử dụng các phần mềm cần thiết để giao dịch các thủ tục hành chính. Mỗi thôn mất ít nhất 3 tối, đảm bảo ai cũng cài đặt ứng dụng, đăng nhập, sử dụng được mới đi thôn khác. Những người chưa đến được nhà văn hoá thôn, hôm sau, đoàn viên "đến từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn họ cài đặt.
Theo Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, trước yêu cầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phát động "90 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh".
Toàn tỉnh huy động hơn 5.500 đoàn viên, duy trì 55 đội hình tình nguyện cố định, hỗ trợ trực tiếp tại các trung tâm Phục vụ Hành chính công.
Các đội hình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Các bạn trẻ áo xanh giúp người dân đăng ký, kích hoạt định danh điện tử VNeID, chỉnh sửa, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư’ hỗ trợ tích hợp các dịch vụ thiết yếu như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, tiêm chủng... vào ứng dụng VNeID.
Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên lập 95 tổ tình nguyện lưu động, ưu tiên các khu vực thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân", các đội hình đã tiếp cận hàng nghìn hộ dân giúp họ "nhét" giấy tơ vào điện thoại, lướt mạng giải quyết thủ tục hành chính…
Theo chị Nguyễn Phương Thảo – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, về chuyển đổi số, Quảng Ninh có lợi thế rất lớn vì từ nhiệm kỳ trước, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai đề án Nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2023 – 2030.
Chị Thảo cho hay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức đồng bộ nhiều hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và phổ cập kỹ năng số gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của đoàn viên, thanh niên.
"Tuổi trẻ Quảng Ninh hiện nay không chỉ sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng số mà còn đủ khả năng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận các dịch vụ số. Đội ngũ đoàn viên, thanh niên từng bước trở thành lực lượng nòng cốt tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở, tham gia các đội hình hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời hình thành nhiều mô hình, sáng kiến gắn chuyển đổi số với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế" – chị Thảo nói.
Ông Nguyễn Hữu Hạng – người nuôi tôm ở phường Phong Cốc (thị xã Quảng Yên cũ, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ với dự án của lũ "nhóc" đang học trung học cơ sở trong xã.
Ông Hạng có đầm nuôi tôm quảng canh, cách nuôi tôm chủ yếu dựa vào tự nhiên, không cho ăn hoặc cho ăn rất ít. Cách nuôi này, con tôm chậm lớn hơn nuôi tôm công nghiệp, nhưng chất lượng thịt ngon, giá cao. Có điều người nuôi phải dày dạn kinh nghiệm.
Bà con ở vùng "nửa đảo, nửa đầm" này nhìn con nước thuỷ triều lên xuống. Lúc nước lên, họ nhìn màu nước, ước lượng rong, tảo trong con nước để mở cửa cống cho nước vào đầm. Lúc nước rút, họ đóng cửa đầm giữ lại nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.
Nghề tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu lượng rong, tảo, độ chua, độ mặn trong đầm thay đổi đột ngột, người nuôi tôm có thể trả giá bằng toàn bộ vốn liếng của mình.
Cái cống đóng mở thủ công, khi nào mở, mở bao nhiêu? Điều tiết nước thế nào cũng phải dựa vào kinh nghiệm của người nuôi.
Dự án của đám "nhóc tì" mới học lớp 8, lớp 9 ở Trường Trung học cơ sở Phong Cốc (Quảng Ninh) thu thập những dữ liệu chính xác gửi về điện thoại. Từ mức nước, độ chua, độ mặn, mật độ ô xi, tảo… Nghe thầy giáo hướng dẫn của lũ học trò giải thích đó là công nghệ ứng dụng "vạn vật kết nối mã nguồn mở - IoT".
Ông Hạng nghe "ai âu ti" chỉ hiểu lờ mờ, nhưng có vẻ thuyết phục vì kinh nghiệm của ông không thể đưa ra được số liệu chính xác như hệ thống này.
"Chúng nó phát triển hơn thế hệ ông cha rồi! – ông Hạng thốt lên – Chúng tôi mong rằng những nghiên cứu như thế này hoàn thiện hơn nữa để giúp nông dân chúng tôi".
Thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Cảnh Tuấn – giáo viên Trường THCS Phong Cốc cho biết, dự án đem lại cho các bạn học sinh biết áp dụng những kiến thức mà các bạn học ở nhà trường đến thực tế, đặc biệt là thực tế tại địa phương như nuôi tôm quảng canh.
Thầy giáo Tuấn cũng bật mí, trong khi thực hiện dự án này, các em đã gặp rất nhiều thất bại nhưng các em có lòng đam mê, kiên trì học hỏi, cải tiến. "Chúng tôi mong rằng các em sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với khoa học, tích cực học tập để tự tin và vững chắc hơn trong các dự án trong tương lai" – thầy Tuấn nói.
Cũng từ những đam mê sáng tạo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhóm học sinh ở Trường THPT Cẩm Phả lại liên kết với shợp tác xã dược liệu ở xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) sản xuất chế phẩm nano bạc phòng chống nấm bệnh cho cây trồng.
Hai bạn trẻ Đỗ Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Vũ được giáo viên hướng dẫn thực hiện từ ngày các bạn đang học lớp 11.
Hiện tại, 2 bạn vừa bước vào năm thứ nhất đại học, phát triển dự án giúp bà con nông dân có thêm phương pháp sản xuất công nghệ cao, giảm sử dụng hóa chất.
Thùy Trang chia sẻ hồi học THPT, cô là chủ nhiệm Câu lạc bộ định hướng khởi nghiệp của nhà trường. Trang và nhiều học sinh khác có đam mê đặc biệt với khoa học, nhưng đam mê của các bạn thường xuất phát từ những chuyến đi thực tế do nhà trường tổ chức.
Hồi còn học lớp 11, cô giáo dạy môn sinh học dẫn các bạn học sinh đi Ba Chẽ để được "mục sở thị" công việc trồng, chăm sóc cây dược liệu. Học sinh vừa được tìm hiểu các yếu tố về thời tiết, thổ nhưỡng, cách chăm sóc ảnh hưởng đến cây, vừa tìm hiểu các phương pháp canh tác của bà con.
Khi về, nhóm của Trang băn khoăn mãi với câu chuyện dược liệu vẫn dùng phân bón hoá học, vẫn dùng thuốc trừ sâu. "Ý tưởng chúng em đặt ra là tìm ra một loại kháng được sâu bệnh mà sản xuất hoàn toàn bằng phương pháp sinh học cho cây" – Trang kể.
Thế là "công trình" nghiên cứu nho nhỏ của các bạn học sinh được đưa vào ống nghiệm trong phòng thực hành. Cả nhóm quyết định sản xuất chế phẩm nano bạc để vừa làm phân bón, vừa làm thuốc kháng bệnh cho cây.
Thử nghiệm rất thành công, chỉ có điều chiết xuất nano bạc phải dùng axit. Phương pháp này trong phòng thí nghiệm thì được, nhưng so với tiêu chí ban đầu là chế phẩm sinh học lại không được.
Cô trò tìm được tài liệu hướng dẫn cách dùng axit hữu cơ để chiết xuất: dùng chanh. Sản phẩm thành công, đảm bảo đủ các tiêu chí không thua kém gì khi dùng axit vô cơ trong ống nghiệm. Nhưng giá thành lại cao.
Thế rồi cả nhóm thấy quả khế ở quê mình giá thành rẻ, thành phần hoá học lại tương tự chanh. Chế phẩm sinh học nano bạc ra đời. Chế phẩm này được một hợp tác xã dược liệu ở Ba Chẽ đồng ý thử nghiệm trên 3 sào vườn mẫu. Thành công của dự án khiến nhóm bạn trẻ này "ẵm" luôn cả giải ba cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh.
Thuỳ Trang, Hoàng Vũ bước vào đại học. Cả hai vừa học vừa tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Trang tâm sự, em còn quá trẻ, em cần trau dồi thêm kiến thức để sau này thực hiện ước mơ. Sản phẩm của cô trò thực nghiệm đã vượt qua mọi công đoạn, chỉ cần đăng ký pháp nhân, đăng ký bản quyền để sản xuất, đưa ra thị trường. Trang cho hay, nhất định học xong đại học, cô sẽ trở lại đưa sản phẩm nano bạc để cùng bà con nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Vũ Đức Tuấn kỹ sư Công nghệ thông tin ở Quảng Yên rời Hà Nội, rời công việc với mức lương mơ ước của nhiều bạn trẻ để về quê. Anh vừa là chủ trang trại nuôi tôm thẻ xanh, vừa là chủ của ứng dụng FarmGo - ứng dụng quản lý trang trại trên điện thoại di động.
Anh cho biết, gia đình anh ở miền biển, có nghề nuôi tôm. Nghề này của bà con miền biển thu nhập cao đấy! Giàu nhanh đấy! Nhưng cũng phá sản nhanh đấy! Anh thấy bất cập từ thiếu kiểm soát thức ăn đầu vào, môi trường chăm sóc tôm, đến cả quy trình, quản lý nguyên liệu, nhân công…
Thế là anh chàng kỹ sư lập trình riêng một phần mềm để quản lý trang trại. Phần mềm anh xây dựng "chạy" cả trên máy tính và điện thoại thông minh.
Anh dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe trong quản lý chăn nuôi thủy sản của LifSap, GlobalGAP… và các nền tảng truy xuất nguồn gốc ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.
Các dữ liệu có thể tác động chăn nuôi như con giống, môi trường, thức ăn, ngay cả thời tiết, độ PH, nồng độ oxy… cũng được phân tích để đưa ra khuyến cáo phù hợp.
Ngoài kết nối các cảm biết về độ mặn, độ ẩm, ứng dụng này còn đến được mật độ qua camera, kết hợp cả trí tuệ nhân tạo để phân tích rủi ro, cảnh báo thời tiết…
Ứng dụng này trở thành trợ lý đắc lực cho người nông dân, kể cả những người nuôi tôm, nuôi cá đến những người chăn nuôi khác như lợn, gà, đại gia súc…
Ngoài ra ứng dụng này còn có các phần quản lý nhân công, tính toán chi phí và cả thông tin thị trường, giúp người nông dân quản lý được từ xa.
Năm 2018, bỏ việc kỹ sư ở Hà Nội về làm nông dân, chàng thanh niên này cũng hụt hẫng. Mọi thứ làm lại từ đầu với lũ vật nuôi tham ăn, nhảy tanh tách trong vó. Nghề nuôi tôm rủi ro nhiều, anh từng khoác ba lô lặn lội từ bắc vào nam học hỏi thêm kinh nghiệm.
Khối lượng công việc của người nuôi tôm quá nhiều, người mới sẽ quá tải, bế tắc. Làm không hết việc dễ rủi ro, thua lỗ.
"Nhận thấy khó khăn trong việc quản lý trang trại, tôi mới chợt nảy ra suy nghĩ tại sao mình không tự sáng tạo một phần mềm để quản lý, giám sát trang trại từ chính nền tảng kiến thức IT sẵn có. Vậy là FarmGo đã chính thức ra đời và trở thành "cánh tay phải" đắc lực giúp tôi quản lý trang trại hiệu quả", anh Tuấn chia sẻ.
Ông chủ trang trại tôm đồng thời là chủ của ứng dụng FarmGo đã giúp hàng nghìn người nông dân chăn nuôi hiệu quả. Ứng dụng của anh được tải miễn phí trên các nền tảng Appstore của Apple hay CHPLay trên nền tảng Android. Nếu dùng đủ tính năng, người dùng chỉ phải bỏ ra 1.000 đồng/ngày.
Mong muốn của anh là tiếp tục giúp những thanh niên nông thôn quản lý trang trại hiệu quả.
Cô nông dân trẻ Nguyễn Thị Tuyết ở xã Hải Ninh tốt nghiệp đại học tài chính nhưng trở về quê làm kinh tế. Nhà Tuyết ở miền biển, bà con trong vùng có nghề nuôi tôm, đánh bắt hải sản.
Mới đầu, Tuyết chọn những sản vật ngon nhất ở địa phương bán trên trang Facebook cá nhân. Thế rồi cô nhận thấy các nền tảng thương mại điện tử khác như Shopee, Lazada có cơ hội phát triển mạnh, cô quyết định "mở gian hàng".
"Tôi tự mày mò để làm, chưa biết cách làm chuyên nghiệp đâu! – Tuyết khiêm tốn. Đơn hàng chưa có nhiều, nhưng quảng bá được cho nhiều người biết đến những loại hải sản ngon ở quê mình".
Ba năm trước, Tuyết lên Móng Cái làm streamer cho một doanh nghiệp Trung Quốc. Cô và nhiều nhân viên khác livestream bán bình giữ nhiệt, đồ gia dụng. Càng làm, càng tìm hiểu, cô nhận thấy các mặt hàng Trung Quốc tiện lợi, nhưng cạnh tranh cao. Cô học thêm được cách làm, cách đưa sản phẩm của quê nhà lên "bản đồ số".
Tuyết trở về nhà, xây dựng thêm kênh bán hàng. Cô sở hữu kênh TikTok hàng trăm nghìn lượt theo dõi, nhiều video giới thiệu sản phẩm của cô đạt hàng triệu lượt xem.
Đến giờ, cứ mùa nào thức nấy, những gì ngon nhất, giá trị nhất của bà con miền biển được cô đưa lên sàn điện tử. Hàng không đủ bán, cô không nhập thêm hàng nơi khác vì khó kiểm soát chất lượng.
"Đây là ấp ủ của tôi từ lâu rồi! Dự định của tôi là sẽ cùng bà con nuôi những loại đặc sản có thế mạnh ở quê như tôm thẻ, sá sùng…"
Tuyết là một trong hàng nghìn thanh niên nông thôn ở Quảng Ninh chọn "số hoá nông nghiệp" để phát triển kinh tế địa phương. Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong phiên đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh và 6.000 thanh niên tiêu biểu năm 2025, chủ đề "Thanh niên Quảng Ninh khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo" được lựa chọn.
Quảng Ninh là một trong số ít địa phương trong cả nước duy trì hoạt động của Hội doanh nhân trẻ các khu vực, các câu lạc bộ khởi nghiệp. Điểm đặc biệt, câu lạc bộ khởi nghiệp được thành lập từ các trường phổ thông trung học, "ươm mầm" khởi nghiệp cho thanh niên trẻ.
Anh Nguyễn Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho hay, các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp trong tỉnh thu hút hơn 1.000 hộ viên, hỗ trợ các bạn trẻ đam mê kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo.
Trong đó buổi đối thoại tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong thanh niên… Nhiều thanh niên mạnh dạn kiến nghị về giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Vũ Hữu Đức – Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp Móng Cái, Quảng Ninh giờ đã là chủ doanh nghiệp tiền tỉ. Anh vừa làm logistic, vừa có doanh nghiệp ở Việt Nam, lại có cả doanh nghiệp ở Đông Hưng (Trung Quốc).
"Gói trà này, sắp tới có người ở Hà Giang, ngay vùng nguyên liệu, livestream bằng tiếng Trung, bán hàng trực tiếp cho Trung Quốc. Cà phê này! Ở Đắk Lắk, livitrem bán hàng sang Bắc Kinh… - Vũ Hữu Đức cười – Kho hàng bên Trung Quốc chúng tôi có rồi, thủ tục pháp lý xong xuôi hết rồi, chuẩn bị vận hành"
Năm ngoái, Ban tổ chức cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên" Quảng Ninh bất ngờ về 1 dự án mở sàn thương mại điên tử bán hàng Việt tại Trung Quốc. Dự án là 1 app (ứng dụng) mang tên VNA Made, ám chỉ "sàn" chỉ bán hàng Việt Nam. App có máy chủ đặt tại Trung Quốc, tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Đức "bật mí", có hơn 1.500 mã hàng hóa không xuất khẩu được bằng đường chính ngạch nhưng xuất khẩu qua đường thương mại điên tử lại được phía Trung Quốc chấp nhận.
Ngoài sàn thương mại điện tử của riêng mình, Đức còn mở doanh nghiệp, bán hàng Việt trên các sàn nổi tiếng ở Trung Quốc như Douyn, Taobao, Alibaba…
Anh Đức nhớ lại, 7 năm trước, anh với anh Nguyễn Văn Mười, lúc đó là Phó bí thư Thành đoàn Móng Cái tự đặt câu hỏi cho nhau: "Làm thế nào để bán hàng bên Trung Quốc?"
Ngày ấy, cả 2 chàng thanh niên ngồn bên ấm nước chè. Trời rét, phía bên kia sông Bắc Luân vẫn nhộn nhịp. Cả hai cứ nhìn sang bên kia biên giới, lại khum khum bàn tay ôm chén chè nóng: "Trà của mình ngon thế này… Trung Quốc cũng thích, nhưng sao họ chỉ bán trà Ô Long?"
Đức nghĩ, chỉ cần bán được trà Việt cho người Trung Quốc là thành công lắm lắm! Ý tưởng ấy cứ ám ảnh anh mãi.
Thế rồi Thành đoàn Móng Cái và Đoàn thanh niên TP. Đông Hưng (Trung Quốc) có chương trình giao lưu thanh niên biên giới, Đức tham gia.
Sau chuyến đi, anh có thêm những người bạn trẻ ở Trung Quốc, những ý tưởng mới, cách làm mới của những thanh niên năng động cứ thế ngấm dần.
Năm 2022, anh sang Đông Hưng, phối hợp với cả người Trung Quốc và người Việt thành lập doanh nghiệp. Anh có tư cách pháp nhân, có trụ sở ở nước bạn, chính sách, pháp luật, điều kiện… liên quan nắm chắc. Xuất khẩu hàng Việt cần thủ tục gì? Yêu cầu chất lượng ra sao? Mẫu mã, bao bì như thế nào? Rồi cả thị hiếu người tiêu dùng, nhu cầu của khách hàng… anh nắm.
Đức đi ngược lại cách làm truyền thống, anh bán hàng trên các sàn nội địa Trung Quốc. Anh có kênh ở Douyn (TikTok ở Trung Quốc), có gian hàng ở TaoBao, 1688, Alibaba… Những mặt hàng anh chọn là thủ công mỹ nghệ như điêu khắc, mây tre đan, các mặt hàng đã qua chế biến sâu như trà, kẹo bánh… những thứ mà người Trung Quốc cần, người Trung Quốc không có.
Đức giải thích, cái "không có" ở đây là chất lượng sản phẩm. Anh lấy ví dụ mặt hàng điêu khắc gỗ. Đồ gỗ mĩ nghệ Trung Quốc nổi tiếng rồi, nhưng họ dùng máy móc, công nghiệp nhiều. Khách hàng lại thích những món đồ có "hồn", mỗi món đồ là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Đó là hàng thủ công ở Việt Nam, hàng có trong các làng nghề.
Mục tiêu lớn của anh là đưa hàng Việt cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường nước ngoài. "Có những mặt hàng ở Việt Nam không đủ điều kiện để xuất khẩu chính ngạch nhưng lại được bán qua thương mại điện tử. Đây là cơ hội cho chúng tôi" – Đức nói.
Công việc trước mắt của Đức là tối ưu hóa logistic. Người Trung Quốc bán hàng vào Việt Nam qua thương mại điện tử, họ có cách để "ship" hàng tới tay người mua nhanh hơn cả người Việt chuyển trong nội địa Việt Nam.
Anh phải làm theo cách của họ, đặt kho hàng ở những địa bàn quan trọng. Thời gian đầu anh tập trung vào những mặt hàng lưu kho được dài ngày, tiến tới, những mặt hàng lưu kho ngắn, như nông sản thực phẩm sẽ tiếp tục lên sàn.
Tin cùng chuyên mục
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận