16/01/2004 13:48 GMT+7

Từ Voller đến Edwards

NGUYỄN TÚ
NGUYỄN TÚ

TTO - Có ba cầu thủ nổi tiếng của Đức trong 10 thứ hạng từ 70 đến 61. Xếp hạng 70 với 29.902 phiếu là Rudi Voller, một trong những cầu thủ quan trọng của bóng đá Đức trong thập niê 1980 và đầu thập niên 1990.

TTO - Có ba cầu thủ nổi tiếng của Đức trong 10 thứ hạng từ 70 đến 61. Xếp hạng 70 với 29.902 phiếu là Rudi Voller, một trong những cầu thủ quan trọng của bóng đá Đức trong thập niê 1980 và đầu thập niên 1990.

Voller là thành viên của đội tuyển Đức vô địch World Cup 1990, và hiện nay là HLV đội tuyển quốc gia với thành tích á quân World Cup 2002, và dành vé vào vòng chung kết Euro 2004.

Xếp hạng 69 với 29.925 phiếu là Nils Liedholm, ngôi sao Thụy Điển trong thập niên 1950 và đầu thập niên 1960. Liedholm nổi tiếng trong cả hai vai trò cầu thủ và HLV.

Xếp hạng 68 với 29.973 phiếu là Fritz Walter, thủ quân đội Đức vô địch World Cup 1954.  

Xếp hạng 67 với 30.516 phiếu là Ladislao Kubala, cầu thủ được biết đến với tư cách là người thi đấu những ba quốc gia: bảy lần khoác áo đội tuyển Tiệp Khắc, ba lần cho đội tuyển Hungari và 19 lần cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Xếp hạng 66 với 30.902 phiếu là Bruno Conti, một trong những người hùng của đội tuyển Ý vô địch World Cup 1982.

Xếp hạng 65 với 31.035 phiếu là thủ môn Andoni Zubizaretta. Trong bốn kỳ World Cup liên tiếp (1986, 1990, 1994, 1998), Zubizaretta luôn là sự lựa chọn số một trong khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha.

Xếp hạng 64 với 31.277 phiếu là tiền đạo Jurgen Klinsmann. Anh là thành viên của đội Đức vô địch World Cup 1990, và là thủ quân đội Đức khi vô địch Euro 1996. Klinsmann cũng rất thành công ở ba giải vô địch nước ngoài Ý, Pháp và Anh trong ba câu lạc bộ Inter Milan, Monaco và Tottenham.

Xếp hạng 63 với 32.325 phiếu là Luis Suarez (Tây Ban Nha), Quả bóng vàng 1960.

Xếp hạng 62 với 32.533 phiếu là hậu vệ Claudio Gentile. Không thể phủ nhận, nếu không có Gentile, đội Ý khó có thể vô địch Wolrd Cup 1982. Bởi Gentile đã khóa chặt Maradona (Achentina) và Zico (Brazil) cho dù lối kèm sát này rất thô bạo (kéo rách áo) và đựơc trọng tài nhẹ tay, thay vì phải bị phạt thẻ đỏ ngay lần phạm lỗi đầu tiên (như hiện nay). Chính vì vô hiệu hóa hai nhạc trưởng của Achentina và Brazil, mà đội Ý đã thắng Achentina 2-1, rồi Brazil 3-2 để vào bán kết thắng Ba Lan 2-0 và đoạt cúp khi thắng Đức 3-1 trong trận chung kết.

Xếp hạng 61 với 32.678 phiếu là Duncan Edwards. Câù thủ tài hoa và linh hoạt này đã mất sớm ở tuổi 21 trong thảm họa máy bay ở Munich 1958. Edwards vẫn được những thế hệ sau của Manchester United nể trọng dù bản thân họ chưa một lần được thấy Edwards thi đấu.

NGUYỄN TÚ

Tin bài liên quan:

*

NGUYỄN TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên