* Đeo kính áp tròng có gây mù mắt?
Tôi bị cận 8 độ, đeo kính cảm thấy rất nặng đầu. Tôi muốn đeo kính áp tròng nhưng nghe nói đeo kính áp tròng có thể gây mù mắt. Xin cho biết có phải vậy không? Trên thị trường có kính áp tròng Softlens Comfort và dung dịch rửa kính không? Giá cả thế nào và nơi bán? Hoàng Thanh Nhi (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM)
Ông Trần Hoài Long - chuyên viên khúc xạ, khoa điều trị khúc xạ, Bệnh viện Mắt TP.HCM:
Nếu đeo kính cảm thấy nặng đầu có thể là kính chưa phù hợp. Bạn nên đến khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt TP.HCM để kiểm tra lại độ cũng như được tư vấn cách sử dụng kính. Riêng kính áp tròng Softlens Comfort là tên thương hiệu của loại kính áp tròng, phải tháo kính ra ngâm rửa mỗi ngày. Giá một bộ bao gồm hai kính, dung dịch ngâm và thuốc nhỏ mắt khoảng 220.000đ. Tỉ lệ mất thị giác vĩnh viễn do kính áp tròng gây ra rất ít. Tuy nhiên, khi đeo kính sát tròng chúng ta cần hết sức thận trọng vì kính được đeo áp sát vào mắt, do đó làm thay đổi tình trạng sinh lý của mắt và việc lắp kính vào mắt nếu không giữ vệ sinh tốt sẽ đưa vi khuẩn vào mắt, gây ra viêm nhiễm trong mắt và nặng hơn có thể gây tổn hại cho hệ thống thị giác. Khi gặp các tình trạng như mắt đỏ, cộm xốn, khó chịu, mờ mắt phải ngưng đeo kính ngay và đến khám bác sĩ nhãn khoa.
* Hạn chế độ cận thị gia tăng cách nào?
Năm nay em 17 tuổi, bị cận 4 độ. Em muốn biết độ cận của em có tăng lên nữa không? Nếu tăng thì có cách nào kìm lại không? Sau này em muốn mổ cho hết cận được không, mổ rồi có bị cận lại? Em nên đo kính cận thường xuyên hay chỉ cần đeo khi học và xem tivi? Nguyễn Thị Anh Đào (Qui Nhơn)
Ông Trần Hoài Long:
Thông thường độ cận có thể gia tăng cho đến khi 18 tuổi. Để tránh độ cận không gia tăng quá mức, em cần có chế độ làm việc, sinh hoạt hợp lý, nhất là giữ gìn vệ sinh thị giác: học bài, đọc sách nơi có đủ ánh sáng; bàn ghế học phải đúng kích cỡ và quan trọng là phải nghỉ ngơi giữa quãng: cứ mỗi 45 phút đọc sách hoặc làm việc trên máy vi tính cần thư giãn nhìn ra xa hoặc đi dạo một vòng khoảng năm phút để hệ thống thị giác được nghỉ ngơi. Hiện giờ chưa có loại thuốc hoặc phương pháp nào thật sự hiệu quả nhằm chặn đứng sự gia tăng độ cận. Em nên ăn uống theo chế độ cân bằng về dinh dưỡng, không nhất thiết khi nào cũng phải uống thuốc vì uống vitamin bổ sung không làm ngưng sự tăng độ cận.
Em nên đeo kính thường xuyên, vì cận thị ở mức 4 độ nếu tháo kính ra em sẽ không nhìn thấy rõ. Nếu thường xuyên đeo kính và đeo kính đúng độ là một chuẩn bị tốt cho việc phẫu thuật sau này. Khi em tròn 18 tuổi và có độ cận ổn định trên sáu tháng em có thể đến khoa điều trị khúc xạ của Bệnh viện Mắt TP.HCM để được khám và tư vấn. Đối với độ cận của em tỉ lệ phẫu thuật khúc xạ thành công rất cao.
* Làm thế nào để các sợi lông biến mất?
Một năm trở lại đây khắp cơ thể tôi bắt đầu mọc lông rất dài và rất nhanh. Năm nay tôi 24 tuổi, chưa lập gia đình nên tôi rất lo lắng. Tôi đã đi bệnh viện nội tiết để khám. Kết quả xét nghiệm có nhiều thứ vượt quá giới hạn bình thường. Bác sĩ bảo đó là nguyên nhân khiến cơ thể tôi mọc nhiều lông. Tôi phải làm thế nào để các sợi lông biến mất? Nguyễn Thị Thu Hà (thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây)
Bác sĩ Lý Hữu Đức - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da liễu TP.HCM:
Hiện tượng phát triển “quá mạnh” hệ thống lông tóc ở tuổi thanh niên là do mất cân bằng về nội tiết tố. Bình thường ở phái nữ có kích thích tố nữ nhưng cũng có kích thích tố nam. Khi kích thích tố nam quá nhiều sẽ khiến hệ thống lông tóc phát triển mạnh, ngay cả lông mày cũng rậm hơn bình thường. Nguyên nhân thì đã biết rõ qua kết quả xét nghiệm testosterone (nội tiết tố nam) của cháu, nhưng không bác sĩ nào dám can thiệp vì đây là vấn đề liên quan đến nội tiết tố.
Ở một cô gái còn trẻ như cháu, sự can thiệp sẽ khó có hiệu quả như ý muốn nhưng lại có thể gây những biến chứng không hay, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ nghĩ rằng khi cháu lập gia đình và sinh con, các kích thích tố có thể tự điều chỉnh dần và lông sẽ chậm phát triển trở lại. Cháu có thể triệt lông tạm thời để bớt ảnh hưởng trong công việc hằng ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận