* Phố hoa Hà Nội thu hút hàng vạn người thưởng lãm * TP.HCM: rộn rã và thân tình
![]() |
Người dân thủ đô nô nức đến thưởng lãm phố hoa lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - Ảnh: VIỆT DŨNG |
Lúc 20g ngày 31-12, lễ hội Phố hoa Hà Nội đã chính thức mở màn tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và trên một đoạn phố Đinh Tiên Hoàng ven hồ Hoàn Kiếm. Sự lao động cật lực hàng tháng trời của các nghệ nhân Hà Nội đã tạo nên đêm giao thừa Tết dương lịch 2009 đặc sắc, mang đậm dấu ấn và phong cách người Hà Nội.
Không đợi đến giờ khai mạc, trong ngày 31-12 hàng vạn người dân thủ đô đã đổ về bờ hồ Hoàn Kiếm chiêm ngưỡng những sản phẩm tinh tế của những nghệ nhân tài khéo đất kinh kỳ. Rất đông những nhóm bạn, những gia đình với hai, ba thế hệ, những cặp tình nhân đã lặng người ngắm các tác phẩm nghệ thuật và chụp những kiểu ảnh kỷ niệm lần đầu tiên Hà Nội có phố hoa.
Một đoạn phố giáp bờ hồ đã được tạo dựng thành một phố - làng nghề với những công trình phục dựng như: phố cổ Hà Nội bằng gốm, thành cổ bằng đá ong, dàn chuông gió, lều hoa, gánh hàng hoa, dãy phố hoa, cổng chào hoa, quạt hoa hay những rừng lau trắng phơ phất cùng những đồi cỏ nhung mịn màng được tái tạo ngay trên đường phố Hà Nội. Chưa hết, đó còn là một dàn đèn kéo quân 99 chiếc do 99 thiếu nữ đứng dọc bờ hồ chào đón khách, 999 hoa đăng lung linh thắp sáng mặt hồ Gươm.
Ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ - người khai sinh ra Thăng Long - Hà Nội - là một đôi rồng cao 9m, dài 15m được kết từ 10.000 bông hoa hồng môn do nghệ nhân hoa quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng tạo tác. Điểm nhấn đối diện là cổng chào hoa kết bằng 1.000 chiếc quạt nan do nghệ nhân Nguyễn Lân Tuyết và các cộng sự đan. Bên kia đường, sát bờ hồ là đôi chim phượng kết bằng hoa cúc vàng, cúc xanh Đà Lạt cùng những trái ớt đỏ do nghệ nhân TP.HCM Trần Văn Làm thực hiện trong suốt ba ngày đêm để tặng đồng bào thủ đô.
Thu hút sự chú ý của du khách, nhất là khách quốc tế, là dãy phố gốm dài 50m gồm 200 căn nhà phố mà mỗi căn nhà, mỗi ô cửa sổ đều gợi nhớ đến những bức họa phố Hà Nội của danh họa Bùi Xuân Phái. Các nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu, Quan Thanh Hải, các shop Time Flower, Minh Vĩnh, các nghệ nhân của Công ty Dalat Hasfarm... đều tình nguyện đóng góp công sức và tài năng cho một ngày hội tưng bừng của Hà Nội.
* Tại TP.HCM, dù mưa lất phất nhưng hàng loạt chương trình chào xuân 2009 tại khu trung tâm đêm 31-12 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch trong không khí rộn rã.
![]() |
Ông Shane McGuemess cùng chị và em gái từ Úc qua VN đón giao thừa tại TP.HCM. Trong ảnh: ông Shane hóa trang làm một cướp biển đi phát kẹo, hoa giấy kim tuyến cho trẻ em đón năm mới 2009 tại công viên 23-9 (ảnh chụp tối 31-12) - Ảnh: T.T.D. |
Tại Nhà văn hóa Thanh niên, đông đảo người dân đã đến với hội chợ xuân và chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp mang chủ đề “Ấm tình mùa xuân” do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Đài truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức. Chương trình đã vận động được 15.000 phần quà tết tặng các đối tượng nghèo.
Bên cạnh đó là những chương trình văn hóa nghệ thuật chào năm mới tại khuôn viên rộng lớn của công viên 23-9. Ngoài sân khấu chính với phần biểu diễn ca múa nhạc của các ca sĩ chuyên nghiệp: Đan Trường, Hiền Thục, Thanh Sử, Nguyên Vũ, Như Ý, Quang Vinh, nhóm Mây Trắng... là các sân khấu tuổi thơ mùa xuân, sân khấu phục vụ khu vực triển lãm TP.HCM phát triển và hội nhập, các khu vực triển lãm, ẩm thực, trò chơi dân gian, vẽ thiệp xuân, thư pháp, nặn tượng...
Nhiều du khách tỏ ra vô cùng thích thú với các chương trình đón Tết dương lịch và cho biết “đây là những trải nghiệm vô cùng khác lạ và đặc biệt trong cuộc đời”. Tuy nhiên, vì ngân sách không cho phép nên lễ hội đường phố tại khu “Tây balô” Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, Q.1, TP.HCM (dự kiến dành cho khách du lịch vui chơi từ 17g ngày 31-12-2008 đến giao thừa 1-1-2009) đã không thể thực hiện.
Đêm nay (1-1), các sân khấu chính - phụ tại công viên 23-9 tiếp tục phục vụ người dân TP với các chương trình chào xuân 2009 đặc sắc.
Trời lạnh ảnh hưởng đến “Rock trắng” Trong khi lễ hội phố hoa thu hút đông đảo người dân thì không khí ở những nơi khác của Hà Nội lại có vẻ trầm lắng. Cụ thể, đêm nhạc White rock (Rock trắng) tại triển lãm Giảng Võ chỉ thu hút gần 1.000 bạn trẻ (các đêm nhạc rock ngoài trời diễn ra ở đây thường có 2.000 khán giả). Các ban nhạc đã khẳng định được tên tuổi như Titanium, Final Stage, Ngũ Cung biểu diễn rất cuồng nhiệt để xua tan không khí lạnh. Cũng do trời quá lạnh nên tay guitar bass của ban nhạc Nuranium đã bị chuột rút phải ngồi bệt trên sân khấu để chơi đàn một lát mới có thể đứng lên biểu diễn tiếp. Nhiệt tình của các ban nhạc đã hâm nóng dần không gian biểu diễn. Hàng trăm khán giả cuồng nhiệt đã phần nào quên đi cái lạnh để liên tục nhảy, giơ tay cổ vũ ban nhạc... |
...................................................
Ông Trần Văn Minh (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng:)
Sát cánh cùng các doanh nghiệp
![]() |
Ngay từ tháng một này, TP áp dụng chính sách cho các doanh nghiệp được vay ưu đãi với lãi suất thấp từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển. Trong tháng 3-2009, TP sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, qua đó sẽ rà soát các doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn, cùng bàn bạc với họ cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cải tiến các thủ tục hành chính có lợi cho doanh nghiệp. Mục tiêu quan trọng nhất mà Đà Nẵng luôn hướng tới là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp làm ăn.
___________________
Bà Cao Thị Ngọc Dung (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ):
Sẽ mở rộng mạng lưới bán lẻ
![]() |
Năm 2009 sẽ là một năm đặc biệt thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội rất lớn cho chúng tôi nhìn lại toàn bộ quá trình hoạt động của mình.
Trước việc mở cửa thị trường bán lẻ cho các doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài, năm 2009 lãnh đạo công ty sẽ dành hơn 70 tỉ đồng nhằm nâng cấp hệ thống bán lẻ thông qua việc mở thêm các trung tâm phân phối sản phẩm nữ trang theo hình thức bán lẻ lẫn bán sỉ, nâng cấp đào tạo nhân viên bán hàng cho thấy quyết tâm nỗ lực của chúng tôi như thế nào.
Đồng thời để đối phó với bối cảnh thị trường xuất khẩu đang gặp khó, chúng tôi cũng quyết định đầu tư hơn 9 tỉ đồng nhập mới một số thiết bị mang yếu tố kỹ thuật cao để nâng cấp giá trị sản phẩm tạo ra khi chào hàng.
____________________
Ông Cao Trí Dũng (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Vitours):
Sẽ thu hút khách du lịch nội địa
![]() |
Vitours sẽ đối phó việc khách nước ngoài giảm sút bằng những giải pháp thu hút khách nội địa. Đó là thúc đẩy thu hút lượng khách du lịch trong nước, du khách nội địa ra nước ngoài, khách du lịch giữa các vùng miền với nhau và khách gia đình.
Trước hết, chúng tôi làm mọi cách để các dịch vụ giảm giá, tăng lợi ích cho du khách mới kéo được du khách “chịu” đi du lịch. Tận dụng giá cả hàng hóa, dịch vụ giảm như hiện nay, mở ra nhiều sự kiện, thêm tour tuyến mới. Đồng thời tận dụng các giải pháp kích cầu của Nhà nước, của ngành, tăng cường kết hợp chặt chẽ hơn, tăng tính liên kết hơn với các địa phương, giữa các đơn vị phục vụ du lịch.
____________________
Ông Võ Trường Thành (chủ tịch HĐQT Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành):
Cơ hội cạnh tranh với hàng Trung Quốc
![]() |
Làm gì để bán được sản phẩm ra thị trường quốc tế? Tôi có ý tưởng mua cổ phiếu của ngay các nhà phân phối nước ngoài. Tài chính tốt thì mua cổ phiếu của hãng phân phối lớn, tài chính nhỏ thì mua cổ phiếu hãng phân phối nhỏ. Bởi hiện nay giá cổ phiếu của nhiều hãng phân phối đang xuống cực thấp. Nếu doanh nghiệp VN nắm giữ được một số lượng đáng kể cổ phiếu của các nhà phân phối này sẽ có cơ hội rất lớn để đưa hàng vào hệ thống bán lẻ của họ.
____________________
Ông Lê Phụng Hào (phó tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô):
Lấy lại thị phần hàng ngoại
![]() |
Riêng trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, chúng tôi vẫn kỳ vọng năm 2009 sẽ có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn nên việc Kinh Đô chính thức khởi công tòa tháp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp SJC - Kinh Đô, tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, trong đó Kinh Đô góp 50% vốn, quy mô 45 tầng nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm TP.HCM, cũng phần nào nói lên niềm tin về sự khôi phục của thị trường trong năm mới này.
_____________________
Đại sứ Anh tại VN Mark Kent:
Để người dân giao lưu với những nhân vật nổi tiếng
![]() |
Chìa khóa cho công việc của chúng ta là sự cam kết và đối thoại. Cộng đồng quốc tế tại đây không nên chỉ ngợi ca hay lên lời răn dạy mà cần có thảo luận thẳng thắn và cần hiểu rằng với mỗi vấn đề thì thường có nhiều hơn một cách tiếp cận đúng. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với mọi thành phần trong xã hội VN mà không thành kiến với những quan điểm khác nhau của họ. Tôi sẽ thúc đẩy EU đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt về các thỏa thuận thương mại tự do và Hiệp định hợp tác và đối tác với VN. Bộ trưởng Thương mại và phát triển Anh Gareth Thomas sẽ thăm VN vào tháng 1-2009.
Tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực ngoại giao nhân dân - một kênh ngày càng quan trọng trong thế giới hiện đại. Blog của tôi (www.blogs.fco.gov.uk/roller/kent) và những dự án mới như Yoosk (kết nối người dân giao lưu với các nhân vật nổi tiếng của Anh ở địa chỉ www.yoosk.vn) sẽ tiếp tục được phát triển. Nếu các bạn có ý tưởng hay đề xuất gì, hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ blog ở trên hoặc email mark.kent@fco.gov.uk.
Chuyên gia kinh tế trẻ Nguyễn Đức Thành (giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính sách - CEPR): Phải chịu đau để phát triển lâu dài
- Theo tôi, ba yếu tố định hình nên nền kinh tế VN năm 2009: thứ nhất là những biến chuyển của nền kinh tế thế giới; thứ hai là sức khỏe thật sự của khu vực doanh nghiệp nói chung, trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm vai trò hết sức quan trọng; thứ ba, phụ thuộc vào các chính sách vĩ mô của Nhà nước. Dĩ nhiên, 2009 sẽ là một năm không dễ chịu đối với kinh tế VN, nhưng đó chỉ là ngắn hạn. Nếu chúng ta nhìn vấn đề theo cả chuỗi thời gian thì năm 2009 mặc dù có khó khăn nhưng chỉ là sự đi xuống trong cả một chu kỳ kinh tế. Theo các nhà kinh tế lớn trên thế giới, chu kỳ đó vẫn thường lên xuống như nước thủy triều. Phải xác định được điều này để tránh sự bi quan thái quá trước những trầm lắng của thị trường. Xác định được vấn đề cũng giúp chúng ta tranh thủ trong thời gian này để tái cấu trúc ở cấp độ doanh nghiệp cũng như quản lý và chính sách vĩ mô. Nhìn nhận khó khăn hiện nay trong cả một chu kỳ kinh tế sẽ giúp chúng ta có những chính sách phù hợp, bởi có những chính sách tưởng chừng tốt trong ngắn hạn nhưng lợi bất cập hại về lâu dài, và ngược lại có những chính sách khiến chúng ta phải chịu đau trong ngắn hạn nhưng sẽ đặt nền móng cho phát triển về lâu dài. * Từ những nhìn nhận về năm 2009 như vậy, anh có kế hoạch gì cho bản thân cũng như cho trung tâm của anh? - Mục tiêu của CEPR vẫn là thực hiện các nghiên cứu cơ bản và độc lập trong khoa học kinh tế và các vấn đề liên ngành lấy kinh tế học làm trung tâm; phát triển và ứng dụng các phương pháp định lượng trong kinh tế học và phân tích chính sách; cung cấp dịch vụ tư vấn về phân tích chính sách, phân tích kinh tế và tài chính cho các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và phân tích chính sách. Tôi và các cộng sự của mình vừa hoàn thành một nghiên cứu về “Chính sách kích cầu” (xem tại www.cepr.org.vn), đây là báo cáo đầu tiên của CEPR trong loạt bài nghiên cứu về các chính sách chống suy giảm kinh tế hiện nay ở VN. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có những nghiên cứu khác về chính sách tiền tệ, tỉ giá, chính sách đối với các doanh nghiệp, chính sách tiền lương... Là một trung tâm nghiên cứu không có nguồn tài chính cố định cũng như không có nguồn từ ngân sách, chúng tôi cố gắng xoay xở để đóng góp tiếng nói của mình trong cộng đồng nghiên cứu về kinh tế. |
___________________
NGUYỄN HỮU TRƯỜNG (làm thợ hồ ở xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai):
Cưới vợ nhưng chưa sinh con
![]() |
Không còn độc thân nữa tôi nghĩ mình sống phải có trách nhiệm, phải tính toán nhiều hơn để lo cho tương lai của gia đình. Hai vợ chồng là lao động phổ thông thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Sau đám cưới vợ chồng tôi sẽ cố dành dụm mua một chiếc xe máy để có thể đi làm thêm, rồi sang năm nữa mới tính đến chuyện sinh con.
Vợ chồng tôi cố gắng mỗi tháng gửi 100.000-200.000 đồng về quê để phụng dưỡng bố mẹ. Tôi hi vọng năm nay giới chủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến mức lương, tăng thu nhập cho người lao động để vượt qua những khó khăn.
___________________
Thầy Trần Tuấn Anh (công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2008):
Giáo dục bằng hình ảnh “người thật việc thật”
![]() |
Năm 2009, tôi sẽ xin phép ban giám hiệu nhà trường mời một số nhân vật, người thật việc thật về trường để giao lưu với các em HS. Qua tấm gương này sẽ tác động sâu đến các em, nhất là những em học chưa tốt, chưa ngoan.
Tôi cũng từng giới thiệu Nguyễn Hữu Ân (công dân trẻ tiêu biểu năm 2006) và Đặng Hoài Phúc (công dân trẻ tiêu biểu năm 2007) cho các em HS nghe, và dự định mời hai bạn đến trường để giao lưu với HS. Tôi trăn trở và mong muốn có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để dẫn các em HS đến Trung tâm nuôi trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ như một “hành trình yêu thương”. Tôi sẽ tập cho chính các em HS làm những điều tốt, ví dụ như sau khi học bài “yêu thương con người” tôi sẽ yêu cầu các nhóm (6-8 em) làm những việc tốt và sau đó các nhóm sẽ trình bày trước lớp... giúp các em sự sáng tạo, tự tin trước đám đông.
____________________
TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO (phó chủ nhiệm CLB Du học sinh):
Kết nối du học sinh khắp thế giới
![]() |
Hiện đang làm nghiên cứu luận án tiến sĩ tại Đại học Harvard (Mỹ), Thảo vẫn dành thời gian làm phó chủ nhiệm CLB Du học sinh (Hội SV TP.HCM) với mong muốn cùng các cựu du học sinh kết nối những du học sinh VN trên khắp thế giới.
Mặc cho việc nghiên cứu vào giai đoạn nước rút, Thảo vẫn đưa ra ý tưởng dự tính năm 2009 cho CLB tập trung các mảng: tạo mối liên kết với Hội Sinh viên VN ở các nước, đồng thời gắn kết với những trí thức VN ở nước ngoài; tổ chức hoạt động công tác xã hội; hỗ trợ các du học sinh thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, tham quan doanh nghiệp, dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe.
Đặc biệt sẽ nhanh chóng ra đời phòng đọc là nơi tập hợp nguồn sách, tài liệu quý do các cựu du học sinh, các du học sinh và trí thức ở nước ngoài ủng hộ cùng với nguồn sách từ thư viện điện tử.
____________________
Nông dân Lê Văn Lam (ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp):
![]() |
____________________
Nghệ sĩ Mỹ Uyên (đào chính của sân khấu 5B):
Sẽ tiếp tục thu hút khán giả bằng “cái chất 5B”
![]() |
Trong năm mới 2009, không có lý do gì để chúng tôi không tiếp tục phát huy cái chất 5B của mình. Đó là xu hướng diễn kịch phục vụ nhu cầu khán giả nhưng không quá nuông chiều theo thị hiếu tiếng cười, ma quỷ hay cảnh nóng. Kịch 5B sẽ là những kịch bản nhẹ nhàng, tâm lý, sâu sắc nhưng vẫn dung dị, gần gũi. Sẽ có những vở có sự thử nghiệm phá cách từ kịch bản văn học nước ngoài dành cho những khán giả khó tính. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch mời gọi các đạo diễn mới về hợp tác với 5B: đạo diễn Trần Ngọc Giàu, các đạo diễn của kịch truyền hình, các đạo diễn trẻ...
Về phần diễn viên, chúng tôi muốn tham khảo cách quản lý của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf là: tạo cho tất cả diễn viên trong đoàn công ăn việc làm thường xuyên, dù là vai lớn hay vai nhỏ. Tuy nhiên, ở 5B sẽ có trường hợp một diễn viên trẻ mới ra trường được tạo điều kiện để vào ngay vai thứ chính, còn những Việt Anh, Thanh Hoàng, Mỹ Uyên sẽ vào những vai nho nhỏ. Không sao cả, 5B là một lớp học rất công bằng!
Để năng động hơn trong việc đầu tư dàn dựng, sắp tới ban giám đốc, tôi, Tuyết Thu và Cát Tường sẽ tiếp tục là bốn “đầu mối” trong việc tìm kịch bản, huy động kinh phí dàn dựng. Nếu Tuyết Thu làm vở thì tôi và Cát Tường sẽ diễn nếu có vai phù hợp và ngược lại. Tất nhiên, chúng tôi phải cố gắng làm vở hay để mang lại lợi nhuận cho mình và nhà hát. À, còn một tin vui nữa là khán phòng của 5B vừa mới được sửa chữa lại với phông màn, dàn đèn và không gian mới. Hi vọng ước mơ của nghệ sĩ chúng tôi về một nhà hát khang trang sẽ sớm thành hiện thực!
TS Vũ Văn Tích (phó chủ nhiệm khoa địa chất Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội): Có thể dự báo trượt lở đất
- Năm 2009, ưu tiên hàng đầu của tôi là tập trung cho nghiên cứu khoa học. Tôi dự định cùng đồng nghiệp “tìm đường” tiếp cận với nguồn hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia do Bộ Khoa học - công nghệ quản lý để triển khai một số hướng nghiên cứu mới. Tôi đang nghiên cứu về biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào hai hướng nghiên cứu về trượt lở trên cơ sở thạch cấu trúc và lũ lụt. Nói một cách đơn giản là thực hiện những nghiên cứu để có thể đưa ra dự báo cho tình trạng trượt lở đất đang có nguy cơ xảy ra ngày càng nhiều, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Cùng với các đồng nghiệp trong khoa, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu và đã có những kết quả ban đầu, có thể đưa vào ứng dụng trong làm đường giao thông, khai thác mỏ… Cũng trong năm 2009, khoa chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai đào tạo theo đẳng cấp quốc tế chương trình đào tạo ngành địa chất phối hợp với Trường ĐH Leeds (Vương quốc Anh). Đây là một trong 16 chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế của toàn ĐH Quốc gia Hà Nội. Chương trình sẽ giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh, trong đó các môn chuyên ngành sẽ dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. * Có thể thấy anh và đồng nghiệp sẽ có một năm 2009 đầy bận rộn với những kế hoạch mới. Để thực hiện những dự định của mình, điều anh mong muốn nhất là…? - Như nhiều cán bộ nghiên cứu, giảng viên trẻ khác, tôi có mong muốn không chỉ được tham gia mà còn được chủ trì các đề tài nghiên cứu lớn, có điều kiện để chúng tôi có thể hình thành những nhóm nghiên cứu trẻ mang tính liên ngành. Hiện nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học, nhất là hoạt động nghiên cứu tại các trường ĐH còn hạn hẹp, khó hình thành được các nhóm liên kết liên ngành. Đồng thời những người trẻ như chúng tôi cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn kinh phí hỗ trợ, các đề tài nghiên cứu do chúng tôi chưa được tin tưởng vì còn thiếu kinh nghiệm, thiếu thâm niên... Vì thế, tôi rất mong muốn sẽ sớm - trong năm 2009 càng tốt - hình thành được một Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học dành cho các cán bộ trẻ, để những người trẻ cạnh tranh với nhau, khuyến khích những hướng nghiên cứu mới. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận