Tôi luôn băn khoăn, trăn trở vì tình hình bệnh lý này ngày càng nhiều, chi phí điều trị cho các loại bệnh lý này lại rất tốn kém, tuyệt đại đa số vào bệnh viện vì các biến chứng nặng và thường hay tái phát như chảy máu ở các tĩnh mạch thực quản, dạ dày, tình trạng nhiễm trùng, suy thận và hôn mê rồi tử vong. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp thật thương tâm không cầm được nước mắt của gia đình người nghiện rượu.
Uống rượu, bia không phải là một thói xấu, vì rượu là một yếu tố kích thích làm chúng ta ăn ngon miệng hơn. Rượu uống đúng liều hằng ngày có thể có lợi vì làm giảm tỉ lệ một số bệnh như nhồi máu cơ tim, cơn đột quị não, sỏi mật và cả bệnh Alzhelmer. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó, uống quá liều hay bị lệ thuộc (nghiện) thì tác hại của rượu thật là khủng khiếp. Rượu gây nhiều tác hại đến các cơ quan quan trọng như gan, tụy, dạ dày, não, thần kinh ngoại biên, tủy xương, tim, thận, phổi, khớp. Rượu còn gây nên tình trạng say làm ảnh hưởng xấu đến nhân cách, là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông, gây bạo hành trong gia đình, phạm pháp ngoài xã hội.
Uống rượu như thế nào là an toàn nhất? Với người khỏe mạnh không có các bệnh mạn tính thì không uống quá 2 “shot”/ngày (một shot = 10gr rượu) dù bất cứ loại rượu nào và uống 2-3 ngày nên nghỉ một ngày. Nếu có sẵn bệnh gan rồi hay đang dùng thuốc kéo dài để điều trị một bệnh mạn tính nào đó như bệnh lao chẳng hạn thì không quá 1 “shot”/ngày. Uống rượu nhưng phải ăn đủ dinh dưỡng, nhất là protide (từ đậu nành là rất tốt).
Ngưng uống khi gan đã viêm hay xơ rồi thì có hồi phục trở lại không? Ở giai đoạn gan thoái hóa mỡ, ngưng rượu gan sẽ hồi phục hoàn toàn. Khi gan đã xơ thì khó hồi phục hơn nhưng bỏ rượu và dinh dưỡng tốt lên sẽ làm bệnh chậm tiến triển hơn. Còn gan viêm thì mức độ hồi phục tùy thuộc việc có sẵn các bệnh gan khác kèm theo hay không và tình trạng dinh dưỡng sau ngưng rượu.
Tôi mong rằng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, đúng mức để rượu bia được giữ lại hình ảnh đẹp của nó: là thứ nước giải khát có lợi cho cơ thể hơn là một tên sát thủ gặm mòn sức khỏe, gây tan cửa nát nhà, nguyên nhân của đói nghèo và tệ nạn xã hội.
Phải có chế tài
Nhậu không còn là căn bệnh của y học, mà đã trở thành căn bệnh của xã hội, cho thấy những sự tuyên truyền, vận động của đoàn thể, của các cơ quan ngôn luận, truyền thông đại chúng, của gia đình, nhà trường... đã không sao ngăn cản nổi tốc độ lan tràn, tấn công của bia rượu vào con người.
Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay Nhà nước chưa cần phải đưa ra thêm những chỉ thị, chủ trương mới để chấn chỉnh việc lạm dụng rượu bia mà chỉ cần có những biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với công chức đến cơ quan trong hơi bia men rượu, đối với người tham gia lưu thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đối với người bán bia rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Nhậu “chùa”: SOS!
Đọc bài “Lạm dụng rượu bia: SOS! SOS! SOS!” (TTCT ngày 27-8-2006), tôi cho rằng tình trạng ăn nhậu trong cán bộ công chức nhà nước cũng cần được báo động SOS! Ngoài ăn nhậu từ tiền cá nhân, tình trạng ăn nhậu tiền “chùa” cũng đang khá phổ biến trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân quĩ nhà nước.
Do thường xuyên ăn nhậu “chùa” nên có những cơ quan, đơn vị trở thành “khách ruột” của một số nhà hàng, quán nhậu (được chủ quán cho ăn thiếu và ăn xong có hóa đơn đỏ về thanh toán). Nhậu “chùa” không chỉ gây lãng phí tiền bạc của Nhà nước mà còn bớt xén thời gian làm việc.
Đề nghị Nhà nước nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân sử dụng công quĩ để ăn nhậu. Ngành tài chính cũng nên thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xuất toán tất cả hóa đơn ăn nhậu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
----------------------
* Tin bài liên quan:
- VN: 20 lít bia/năm/đầu người - Báo động nạn lạm dụng rượu bia- Bia rượu - một phần đời - Lạm dụng rượu bia SOS! SOS! SOS!: “Thần tửu” hại xác phàm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận