![]() |
Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM |
TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10Cần Thơ: Công bố điểm tuyển sinh lớp 10
Nhận định về việc này, ông NGUYỄN VĂN NGAI, phó giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết:
- Chỉ tính nguyện vọng 1 ở 54 trường công lập có thể chia điểm chuẩn thành 5 tốp: 3 trường có từ 40 điểm trở lên; 10 trường từ 36-39,75 điểm; 14 trường từ 30-35,75 điểm; 9 trường từ 26-29,75 điểm; 14 trường từ 20-25,75 điểm và 3 trường chỉ tuyển từ 14-14,25 điểm.
Năm rồi điểm chuẩn thấp nhất phải là 30 điểm (bình quân 5 điểm) năm nay chúng tôi cũng dự kiến ban đầu điểm chuẩn thấp nhất là 20 (điểm trung bình 4) nhưng không đủ chỉ tiêu nên phải hạ điểm chuẩn của ba trường Long Thới, Long Trường, Thủ Thiêm đến mức 14-14,25 điểm nhưng vẫn còn chỉ tiêu.
Sự chênh lệch này có thể giải thích do ba nguyên nhân: năm nay thi tuyển vào lớp 10, đề thi khó hơn đề thi tốt nghiệp và đòi hỏi sự phân hóa cao nên điểm thấp và chênh lệch nhiều; ngoài ra cũng có hiện tượng một số HS đã chuẩn bị học dân lập tự thục nên chỉ đi thi cho vui, không cố gắng làm bài; và một nguyên nhân khác cũng được một số trưởng phòng GD nhìn nhận: do HS có tư tưởng chủ quan bỏ thi tốt nghiệp nên không lo học, đến gần kỳ thi lớp 10 mới trở tay thì không kịp. Tuy nhiên, tư tưởng này chỉ tồn tại trong năm nay, từ năm học sau chắc chắc HS sẽ rút kinh nghiệm.
* Nhiều HS rớt cả 4 nguỵện vọng rất muốn biết trường nào còn tuyển thêm, qui định tuyển thêm thế nào?
- So với chỉ tiêu công lập, số lượng tuyển đã cao hơn vài chục HS, nhưng không phải trường nào cũng tuyển dư như ba trường Long Trường, Thủ Thiêm và Long Thới đều còn chỉ tiêu công lập. Riêng hệ bán công và công lập tự chủ tài chính (TCTC) còn thiếu khoảng 70 chỉ tiêu.
Tuy nhiên, nhà trường chỉ được tuyển thêm vào hệ bán công hoặc công lập TCTC những HS chưa đỗ vào bất cứ trường nào (căn cứ vào bảng điểm và 4 nguyện vọng ưu tiên). Trường chỉ được lấy thêm số lượng bằng chỉ tiêu còn thiếu và số đã trúng tuyển vào trường nhưng không đến đăng ký học. Tuyệt đối không lấy thêm hệ công lập.
Hai trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thượng Hiền vẫn tiếp tục thay nhau dẫn đầu với 40,75 điểm và 40,50 điểm (nguyện vọng 1). Trường trung học Thực hành (ĐHSP) với chỉ tiêu tuyển khá ít đã nâng điểm chuẩn lên hàng thứ ba 40,25 điểm. |
- Sở GD-ĐT cũng như các trường THPT đều không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng chọn trường.
Riêng với việc chuyển trường có lý do chính đáng (do chuyển hộ khẩu, cha mẹ chuyển chỗ làm...) sẽ do hai hiệu trưởng của hai trường nơi xin đi và nơi xin đến đồng thuận quyết định với yêu cầu: chuyển cùng hệ và có điểm tuyển ít nhất bằng với điểm chuẩn của trường đến.
Cha mẹ HS làm đơn trình bày lý do kèm các giấy chứng nhận hợp lệ và trên đơn phải có đủ hai chữ ký đồng thuận của hai hiệu trưởng.
* Sau khi được nhận vào trường, HS được chọn ban thế nào? Định hướng của sở là HS sẽ được chọn ban theo nguyện vọng, như vậy HS có cần đăng ký 2 NV để xét không? Sở dự kiến tỉ lệ các ban ở TP.HCM là bao nhiêu?
- Sau khi có điểm chuẩn, HS đến trường nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8-7 đến 13-7-2006 trong đó ghi rõ nguyện vọng chọn ban theo thông tin ban đầu của trường cung cấp. Đến hết ngày 13-7, các trường phải báo cáo lên Sở GD-ĐT số lượng HS các ban để sở tổng hợp báo cáo về bộ phục vụ việc in sách giáo khoa.
Tuy nhiên để việc phân ban chính xác hơn, sau khi tiếp nhận HS, các trường họp phụ huynh HS khối 10 tư vấn cụ thể để tránh tình trạng HS chọn ban theo cảm tính (nhưng không gò ép áp đặt HS chọn ban). Phụ huynh nếu cần có thể điều chỉnh lại cách chọn, trên cơ sở đó nhà trường sắp xếp HS theo ban.
Tinh thần chung là đảm bảo ưu tiên nguyện vọng 1 của HS. Trong trường hợp HS chọn không đúng năng lực, nhà trường mới trao đổi phân tích cho phụ huynh, khi ấy mới xét tới nguyện vọng 2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận