![]() |
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2007 chiều ngày 17-4 tại Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2007Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
* Em muốn học ngành liên quan đến bảo hiểm. Những trường nào đào tạo ngành này? Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có ngành này không? Điểm chuẩn ngành này năm 2007 là bao nhiêu? (Ngọc Trâm, tramtranngoc@...)
- Chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm (mã ngành 433) của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về ngành tài chính - ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao về quản lý ở các tổ chức tài chính nói chung, các tổ chức bảo hiểm nói riêng.
Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các tổ chức bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế); cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội); các tổ chức tài chính trung gian (ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ...) và các tổ chức kinh tế xã hội khác (với tư cách là người quản trị tài chính về rủi ro và bảo hiểm).
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2007 là 21,5 điểm; năm 2006 là 17,5 điểm; năm 2005 là 19,5 điểm; năm 2004 là 16,5 điểm... Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lấy điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành (một chuẩn duy nhất) từ năm 2004 đến nay. Sau khi sinh viên học xong giai đoạn giáo dục đại cương, trường sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường.
Ngoài ra, bạn có thể học tại Học viện Tài chính (điểm chuẩn 2007 là 21,5 điểm); ĐH Kinh tế quốc dân (24 điểm); ĐH Lao động - xã hội (A: 17 điểm, C: 19 điểm, D1: 16 điểm)…
* Tôi tốt nghiệp THPT năm 2003, nay tôi muốn dự thi ĐH năm 2008. Vậy tôi phải mua hồ sơ ở đâu cũng được hay phải có dấu đỏ của địa phương tôi thường trú? Tôi nộp hồ sơ dự thi ở đâu và hồ sơ cần có những gì? (tinaanh2006@...; trangchuot2007@...)
- Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy hồ sơ do địa phương sở GD-ĐT nào phát hành cũng đều có giá trị như nhau. Bạn có thể sử dụng hồ sơ ĐKDT của bất cứ địa phương nào phát hành để nộp đều được. Bạn có thể mua hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của các sở GD-ĐT, các điểm phát hành hồ sơ theo qui định của từng sở, các cửa hàng văn phòng phẩm lớn...
Theo qui định, học sinh đang học lớp 12 THPT, bổ túc THPT tại trường nào thì nộp hồ sơ và lệ phí ĐKDT tại trường đó, không nộp tại các điểm thu nhận hồ sơ của sở GD-ĐT. Học sinh sẽ nộp hồ sơ từ ngày 10-3 đến 10-4-2008.
Thí sinh tự do, thí sinh vãng lai nộp hồ sơ ĐKDT tại các điểm thu nhận hồ sơ của sở GD-ĐT, từ ngày 10-3 đến 10-4-2008. Thí sinh tự do không nhất thiết phải nộp hồ sơ đúng nơi tốt nghiệp THPT. Tốt nhất mua hồ sơ ở đâu nên nộp hồ sơ ở đó. Ví dụ, bạn đang ôn thi tại TP.HCM, bạn có thể mua và nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT TP.HCM (47 Lý Tự Trọng, Q.1) nhưng vẫn phải về địa phương chứng nhận lên hồ sơ (nếu không về quê được, sau khi điền đầy đủ hồ sơ, bạn gửi về nhà nhờ người thân đi chứng nhận giúp).
Sau thời hạn này, từ ngày 11-4 đến 17-4-2008, thí sinh chưa nộp hồ sơ tại Sở GD-ĐT thì nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi.
Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu sẽ nhận giấy báo dự thi (và sau này là giấy báo điểm hoặc giấy báo trúng tuyển) từ nơi đó. Lưu ý, phần ghi địa chỉ liên hệ trên hồ sơ ĐKDT là địa chỉ để nhà trường sẽ gửi thư và liên hệ khi cần thiết sau này. Thí sinh tự do không bắt buộc phải ghi đúng nơi mình có hộ khẩu hoặc nơi cư trú. Tốt nhất bạn nên ghi theo địa chỉ ổn định, thư từ có thể chuyển đến bạn nhanh nhất và nên ghi rõ ràng, chính xác để tránh trường hợp thất lạc sau này.
Hồ sơ ĐKDT bao gồm: một túi đựng hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2 (phiếu số 1 do Sở GD-ĐT lưu giữ, phiếu số 2 do thí sinh giữ và được sử dụng trong các trường hợp cần thiết); túi đựng hồ sơ (thực chất là một phiếu ĐKDT); bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 nộp cho trường không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của trường ĐH; 3 ảnh chân dung cỡ 4x6cm; 3 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ của thí sinh; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Tại mục 2 của phiếu ĐKDT, tất cả thí sinh có nguyện vọng (NV) 1 đăng ký vào học tại các trường có tổ chức thi tuyển sinh đều phải ghi đầy đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành của trường ĐH mà thí sinh sẽ dự thi và có NV1 vào học.
Riêng thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, phải khai hồ sơ như sau: Mục 2: ghi tên trường, ký hiệu trường và khối thi của trường mà thí sinh dự thi (không ghi mã ngành). Mục 3: ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi và mã ngành của trường không tổ chức thi hoặc của hệ CĐ của trường ĐH mà thí sinh có NV học (tức là NV1).
* Em thường trú ở khu vực 1, học tập và tốt nghiệp THPT ở khu vực 1, vậy nếu thi vào năm 2008 có được nhận điểm ưu tiên 1,5 điểm như năm 2007 không? Hiện em đang học ngành kế toán - kiểm toán ở Trường ĐH dân lập Hồng Bàng năm nhất, nếu năm 2008 thi đỗ vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cùng ngành trên thì những tín chỉ em đã có được ở Trường ĐH dân lập Hồng Bàng có được chấp nhận ở Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không? Nếu được thì em phải làm những thủ tục gì? (trangchuot2007@...)
- Theo qui chế, điểm ưu tiên khu vực tính theo nơi tốt nghiệp THPT chứ không tính theo hộ khẩu thường trú (trừ trường hợp thí sinh là học sinh các trường dân tộc nội trú). Như vậy, nếu bạn tốt nghiệp THPT tại khu vực 1 thì vẫn được hưởng 1,5 điểm ưu tiên.
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không chấp nhận sinh viên chuyển học phần đã học từ các trường khác. Chưa kể, điểm chuẩn của trường này hàng năm đều rất cao, trong khi đó Trường ĐH dân lập Hồng Bàng chỉ xét tuyển.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận