![]() |
Thí sinh và phụ huynh xem các thông tin tuyển sinh năm 2006 tại cơ sở 1 của Trường ĐH dân lập Văn Lang ở 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q.1, TP.HCM |
Theo đó, các ngành sau còn nhiều chỉ tiêu tuyển NV2 là Công nghệ thông tin (khối A, D1); Xây dựng dân dụng và công nghiệp (khối A); Công nghệ và quản lý môi trường (khối A, B); Công nghệ sinh học (khối A, B); Thương mại (khối A, D1) và Quản trị du lịch (khối A, D1, D3).
Theo đúng quy định, Trường ĐHDL Văn Lang vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển NV2 cho đến 17g ngày 10-9-2006 (theo dấu của bưu điện). Và khả năng các ngành trên sẽ có điểm chuẩn bằng với điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển (cũng là điểm sàn của Bộ GD-ĐT).
Được biết, sau khi Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1, có hơn 250 thí sinh đã trúng tuyển NV1. Năm 2006, Trường ĐHDL Văn Lang tuyển 2.000 chỉ tiêu cho bậc ĐH, hệ chính quy tập trung. So với năm học trước (2005-2006) cũng như so với các trường trong khối ngoài công lập, đây là một chỉ tiêu khá cao, có thể nói là cao nhất trong hệ thống các trường dân lập.
Sau khi xét tuyển NV1, trường còn gần 1.800 chỉ tiêu dành để xét tuyển NV2, chỉ tiêu này được phân bổ cho 15 ngành đào tạo của trường. Khi hết hạn nhận hồ sơ, HĐTS trường sẽ quyết định điểm tuyển vào trường căn cứ trên chỉ tiêu tuyển sinh của trường và điểm của các thí sinh đã nộp hồ sơ (lấy từ cao xuống, không phân biệt hồ sơ nộp trước hay nộp sau trong thời hạn nêu trên). Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển NV2 sẽ được công bố vào ngày 10-9-2006.
Lưu ý với tất cả thí sinh, đối với ngành tiếng Anh (dự thi khối D1) thí sinh phải đủ điểm sàn (khi chưa nhân hệ số). Sau khi nhận hệ số 2 môn tiếng Anh, thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn từ 16 điểm trở lên thì mới nộp hồ sơ xét tuyển NV2.
Đối với ngành Kiến trúc - mã ngành 104 (dự thi khối V) và ngành Mỹ thuật công nghiệp - mã ngành 800 (dự thi khối V và H), điểm sàn tuyển sinh phải bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn NV1 là 18 điểm khối V và 22 điểm khối H.
Ngoài ra, thí sinh và quý phụ huynh gửi hồ sơ qua đường bưu điện sợ thư thất lạc (tuy rất hiếm) muốn kiểm tra thông tin liên quan đến hồ sơ xét tuyển NV2, có thể cho biết tên, số báo danh, khối thi và gửi email trực tiếp đến phòng Đào tạo; nhân viên phòng Đào tạo sẽ tra cứu và trả lời phụ huynh, thí sinh.
Riêng trong hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật tới đây (9 và 10-9), trường vẫn cử cán bộ và nhân viên làm việc bình thường để giải đáp những thắc mắc hoặc những vấn đề có liên quan trong tuyển sinh. Thí sinh có thể trực tiếp đến Phòng Đào tạo của Trường ĐHDL Văn Lang tại 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM; ĐT: (08) 8364954 - 8369640; e-mail: p.dt@vanlanguni.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận