Địa chỉ: K62/39 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng hoặc 153 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, TP Đà NẵngĐiện thoại: (0511) 3661717 - 3661919 Website: http://www.hoangdieu.edu.vn/
![]() |
Giờ thực hành nghề thiết kế thời trang tại Trường CĐ nghề Hoàng Diệu |
Trường có chức năng đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành có tay nghề cao gắn liền với mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao trình độ các cấp đào tạo từ sơ cấp, trung cấp đến CĐ.
Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh
Theo đó, trình độ sơ cấp trang bị cho người học năng lực thực hành một nghề đơn giản. Trình độ trung cấp trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công việc. Trình độ CĐ trang bị hệ thống kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật-công nghệ vào công việc, giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh.
Cuối khóa học có chương trình khởi nghiệp giúp sinh viên tiếp cận các cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi sinh viên có thể xin việc làm sau khi tốt nghiệp.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên và thỉnh giảng của trường hiện có trên 100 người, trong đó 67% trình độ ĐH và 18% có trình độ sau ĐH, được tổ chức thành các phòng: đào tạo và quản lý sinh viên, tổ chức - hành chính, tài vụ.
Trường có các khoa và tổ bộ môn: điện kỹ thuật (điện tử, điện lạnh); công nghệ thông tin (tin học, mạng viễn thông); kế toán (kiểm toán chuyên ngành, kế toán doanh nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu); mỹ thuật công nghiệp (may - thiết kế thời trang, đồ họa vi tính); du lịch (nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lữ hành, lễ tân...).
Hệ thống của trường còn có trung tâm thực nghiệm sinh học với 6.200m2 vườn ươm, 37ha trồng thực nghiệm và Công ty dịch vụ giới thiệu việc làm ASY tích cực giải quyết đầu ra cho sinh viên - học sinh ổn định và tạo việc làm bán thời gian cho người học.
Địa điểm xây dựng của trường tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - nơi sẽ là trung tâm của TP trong những năm tới, gần bến xe liên tỉnh, thuận lợi cho sinh viên - học sinh về nơi ăn, chỗ ở và việc đi lại. Tọa lạc trên diện tích 22.000m2, mô hình xây dựng nhà trường bao gồm khối học lý thuyết (giảng đường và các phòng học), phòng xưởng thực hành, cơ sở giáo dục thể chất, quốc phòng, thư viện, ký túc xá...
Sinh viên học tại trường được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước; được tạo điều kiện vay ưu đãi để học tập, được cấp học bổng, trợ cấp khó khăn; được giới thiệu việc làm bán thời gian để trang trải chi phí trong học tập; thực tập tại các khu công nghiệp, tiếp cận nghiệp vụ công nghiệp thực tiễn, công nghệ hiện đại; ưu tiên đào tạo liên thông cấp độ cao hơn; có nhiều cơ hội được làm việc sau khi ra trường và dễ dàng thăng tiến trong công tác; ưu tiên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp thông qua Công ty dịch vụ giới thiệu việc làm ASY.
Hằng năm, trường tuyển sinh theo hai đợt vào đầu tháng tám và tháng một theo hình thức thi tuyển và xét tuyển.
- Hệ CĐ dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH.
- Hệ trung cấp bao gồm hai đối tượng: ba năm đối với học sinh tốt nghiệp THCS và hai năm đối với học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
- Hệ sơ cấp đối với học sinh tốt nghiệp THCS.
Ngành nghề đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Trình độ và ngành nghề<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Chỉ tiêu |
Hình thức tuyển sinh |
Trình độ cao đẳng nghề |
550 |
|
- Kế toán doanh nghiệp |
140 |
- Khu vực tuyển sinh: toàn quốc. - Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT. - Thời gian đào tạo: ba năm. - Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa trên học bạ THPT và kết quả thi ĐH. |
- Điện công nghiệp và dân dụng |
40 | |
- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí |
40 | |
- Quản trị văn phòng |
50 | |
- May - thiết kế thời trang |
60 | |
- Nghiệp vụ du lịch: hướng dẫn, lữ hành |
60 | |
- Quản trị và dịch vụ nhà hàng, khách sạn |
60 | |
- Xây dựng dân dụng |
100 | |
Trình độ trung cấp nghề |
350 |
|
- Kế toán doanh nghiệp - kế toán tin |
60 |
- Khu vực tuyển sinh: toàn quốc. - Đối tượng tuyển sinh: + Tốt nghiệp THPT (học hai năm). + Đã học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (học hai năm ba tháng). + Tốt nghiệp THCS (học ba năm - trong đó một năm học văn hóa). - Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. |
- Điện công nghiệp và dân dụng |
50 | |
- May - thiết kế thời trang |
50 | |
- Quản trị và dịch vụ nhà hàng, khách sạn |
40 | |
- Quản lý đất đai |
50 | |
- Nghiệp vụ du lịch: hướng dẫn, lữ hành |
50 | |
- Xây dựng dân dụng |
50 | |
Đào tạo liên thông |
Hình thức tuyển sinh | |
- Cao đẳng |
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm. - Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung cấp. - Hình thức tuyển sinh: xét hoặc thi tuyển. | |
- Trung cấp |
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm. - Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp sơ cấp (chương trình đào tạo trên sáu tháng). - Hình thức tuyển sinh: xét hoặc thi tuyển. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận