30/08/2004 14:07 GMT+7

Trung vệ Duy Quang xin rút khỏi đội tuyển VN

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau trận chung kết LG cup 2004 (thua sinh viên Hàn quốc 4-5) đội tuyển Việt Nam đã được nghỉ xả hơi trọn ngày chủ nhật 29-8. Sáng 30-8, toàn đội đã tập luyện trở lại để chuẩn bị tái đấu với tuyển Hàn quốc vào ngày 8-9 tới đây ở lượt về vòng loại World cup 2006.

vg5OrJ0T.jpgPhóng to
Duy Quang (giữa) trong trận đấu tập huấn giữa tuyển VN- tuyển TPHCM trước lúc diễn ra LG cup 2004. Ảnh: Sĩ Huyên
TTO - Sau trận chung kết LG cup 2004 (thua sinh viên Hàn quốc 4-5) đội tuyển Việt Nam đã được nghỉ xả hơi trọn ngày chủ nhật 29-8. Sáng 30-8, toàn đội đã tập luyện trở lại để chuẩn bị tái đấu với tuyển Hàn quốc vào ngày 8-9 tới đây ở lượt về vòng loại World cup 2006.

Ngay sau buổi tập tạ vào sáng 30-8, trung vệ Duy Quang (Hoàng Anh Gia Lai) đã chủ động gặp gỡ HLV Tavares để đề xuất nguyện vọng: xin được rút lui khỏi đội tuyển bóng đá quốc gia với lý do chấn thương gân háng, khó có thể phục vụ cho đội tuyển dài hạn.

Trầm ngâm hồi lâu trước đề xuất của Duy Quang, HLV Tavares cho biết:”Tôi ghi nhận và sẽ xem xét một cách tích cực đề nghị của Quang. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ có thể giải quyết sau trận gặp Hàn Quốc vào tuần tới…”.

Trao đổi với TTO sau lúc đưa ra lời đề nghị nêu trên, Duy Quang cho biết: ”Để nói lời chia tay cùng đội tuyển, Quang đã phải đắn đo rất lâu. Ở tuổi ngoài 30, Quang vẫn còn đeo theo và thậm chí là hoàn tất tốt giáo án tập luyện của HLV Tavares. Nhưng những ngày gần đây, dây chằng háng ở bên trong đùi trái liên tục nhói đau khiến Quang di chuyển rất khó khăn…”.

Chấn thương này diễn ra khi Quang lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia? Duy Quang đáp ngay: ”Không, Quang đã bị từ lâu, nhưng cứ đinh ninh rằng do mình vận động quá tải nên chỉ chích thuốc hoặc chườm đá giảm đau. Càng về sau, chấn thương đã trở thành mãn tính và tái phát nặng hơn trong hai tuần gần đây”.

Nhưng ở V-League vừa rồi, Duy Quang chơi khá tốt và ít khi bị chấn thương? “Vâng, đúng là vậy. Nhưng ít ai biết rằng sau trận đấu, Quang nghỉ tập cho đến cuối tuần để chích thuốc giảm đau vào thẳng dây chằng nên mới có thể thi đấu. Nhưng càng chích thì tình trạng chấn thương càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ Quang sẽ phải giải nghệ sớm hoặc chỉ có thể thi đấu cho CLB. Còn ở đội tuyển quốc gia, cường độ vận động cao hơn, khối lượng tập luyện cũng nhiều hơn nên Quang mới đi đến quyết định xin rút lui…”.

Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào tốt hơn? “Tiếc thật. Ở tuổi về chiều mà được phục vụ cho đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự rất lớn cho Quang. Nhưng lực bất tòng tâm. Ở lại chỉ làm nặng gánh cho đội tuyển mà thôi, chi bằng rút lui sớm để nhưỡng chỗ cho đồng nghiệp trẻ khác thì hay hơn”.

Trao đổi riêng với phóng viên, HLV Tavares cho biết ông sẽ lưu tâm đến chấn thương của Duy Quang từ đây cho đến lúc anh rời khỏi đội tuyển quốc gia. Ông cũng cho biết rằng chưa biết sẽ chọn ai để thay thế chỗ cho Duy Quang nếu anh ấy không bình phục chấn thương.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên