![]() |
Khói thải ra từ một nhà máy tại Trung Quốc - Ảnh AFP |
Số liệu của Cơ quan đánh giá môi trường Hà Lan cho thấy trong năm 2006, Trung Quốc đã thải ra khí CO2 nhiều hơn Mỹ 7,5% trong khi đó hồi trong năm 2005 Trung Quốc vẫn còn đứng thứ hai, kém Mỹ 2%.
Nghiên cứu cho biết 2/3 năng lượng của Trung Quốc được lấy từ than đá và nước này sản xuất đến 44% tổng lượng xi măng của thế giới. Đây là hai nguyên nhân chính khiến trong năm 2006 Trung Quốc đã thải ra đến 6,23 tỷ tấn khí CO2, so với 5,8 tỷ tấn của Mỹ, quốc gia cũng dùng than đá để cung cấp phân nửa lượng điện quốc gia.
Tuy nhiên số liệu này không phản ánh đúng tỷ lệ CO2 có trong khí quyển hiện nay nếu tính trên mỗi quốc gia. Theo ông Apt giáo sư về máy, kinh tế và chính sách cộng đồng tại Đại học Carnegie Mellon, Pittsburgh và các đồng sự thì hiện nay 27% lượng CO2 trong khí quyển thuộc về Mỹ, 20% thuộc về châu Âu trong khi đó Trung Quốc chỉ “đóng góp” 8%.
Trước đó Trung Quốc cũng cho biết dù lượng khí thải của nước này đang tăng lên nhưng nếu tính về lượng khí thải đầu người thì nước này chỉ bằng ¼ so với Mỹ. Trung Quốc cho biết bình quân mỗi người Trung Quốc chỉ thải ra 5.250 kg khí CO2 trong khi mỗi người dân Mỹ thải ra tới 21.250 kg khí CO2.
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết điều cốt yếu không phải là nước nào thải nhiều khí CO2 nhất mà là phải làm sao để giảm lượng khí thải CO2 trên toàn cầu. IEA khẳng định rằng thế giới với sự hợp tác từ Trung Quốc cần tìm giải pháp để giúp nước này giảm lượng khí thải. Các nhà môi trường thế giới cho biết điều quan trọng là làm sao phải giúp Trung Quốc thay đổi nền kinh tế quá phụ thuộc vào than đá và hướng tới một nền kinh tế phát triển ít khí thải.
Hiện nay Trung Quốc đang chịu áp lực từ thế giới về việc khí thải. Tháng trước Trung Quốc đã công bố kế hoạch quốc gia đầu tiên về việc cắt giảm khí thải. Quốc gia này cũng đã tham gia Nghị định thư Kyoto vào năm 1997.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận