![]() |
40 triệu dân Trung Quốc mắc chứng nhiễm fluor |
Ở Trung Quốc cổ xưa, các quý bà quý cô gia giáo bị cho là bất lịch sự nếu để lộ hàm răng mình khi cười. Hiện nay, có nhiều người trẻ tuổi phải mím môi khi cười, không phải bởi vì họ theo truyền thống xưa mà vì họ không muốn khoe hàm răng bị đổi màu của mình.
Các con số thống kê từ Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy có 40 triệu người bị ảnh hưởng bởi chứng nhiễm fluor, một trong các căn bệnh phổ biến nhất ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là cứ 30 người Trung Quốc thì có 1 người mắc bệnh này.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc tiêu thụ quá nhiều florua, phần nhiều là từ nước uống, có thể gây ra chứng nhiễm fluor, căn bệnh ảnh hưởng tới răng và xương.
Vào cuối năm 2003, có 38,7 triệu người Trung Quốc mắc chứng nhiễm fluor ở răng, và 2,84 triệu người mắc chứng nhiễm fluor ở xương.
Chứng nhiễm fluor ở răng được miêu tả là răng bị nhuộm màu và gây ra những vết rằn trên răng, đa số trường hợp là men răng bị đục. Còn chứng nhiễm fluor ở xương là căn bệnh mà sự tích lũy florua ở xương tăng lên qua nhiều năm với các triệu chứng như cứng xương, đau khớp, cấu trúc xương có thể thay đổi và dây chằng có thể bị vôi hóa, kết quả là làm yếu cơ, gây đau đớn.
Tại Trung Quốc, căn bệnh này được ghi nhận khá nhiều tại tỉnh Quí Châu, nơi mà than đá là nhiên liệu chính dùng cho nấu nướng. Các con số thống kê năm 2003 cho thấy có hơn 10 triệu người tại đây mắc chứng nhiễm fluor ở răng, chiếm 85% dân số, trong đó có 1,1 triệu trẻ em.
Zheng Baoshan, một nhà nghiên cứu tại Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu về chứng nhiễm fluor trong hơn 2 thập kỷ và phát hiện rằng đất sét có trong than đá tại khu vực này chứa nhiều florua, và chất này đã được giải phóng khi bị nung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận