![]() |
Sophia Loren tươi cười trong buổi họp báo công bố triển lãm “Sicolone, Lazzaro, Loren” |
Cuộc triển lãm mang tên “Scicolone, Lazzaro, Loren” mở đầu với những bức ảnh về một “tuổi thơ dữ dội” ở miền nam nước Ý, sau đó là giai đoạn bắt đầu tỏa sáng trên màn bạc của Loren cho đến khi thành danh tại Hollywood.
Scicolone, Lazzaro, Loren là ba tên thông dụng của Sophia. Scicolone là tên cha mẹ đặt cho. Lazzaro là nghệ danh đầu tiên do nhà sản xuất Carlo Ponti đặt để mang Sophia bước vào thế giới diễn xuất, sau khi thắng một cuộc thi sắc đẹp tại Rome.
Thế giới biết đến Sofia Lazzaro qua các phim của Ý, mà đầu tiên là Anna và nổi tiếng nhất Quo Vadis (Thầy đi đâu đó) 1951. Trong khi đó, Sophia Loren là nghệ danh quá quen thuộc với Hollywood và những fan bị mê mệt bởi sắc đẹp của minh tinh.
“Tôi ngạc nhiên vì bảo tàng muốn triển lãm về cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ mình lại xứng đáng được như thế” - Loren khiêm tốn nói trong nước mắt tại buổi họp báo công bố vào hôm qua - “Điều này làm tôi hạnh phúc và tự hào, không lời nào diễn tả được”.
Kiều nữ một thời của Hollywood nói thêm: “Các kỷ vật được trưng bày đều rất quan trọng đối với tôi. Tôi không quên bất cứ vật gì”. Triển lãm được mở cửa miễn phí tới 7-5-2006.
Những bộ phim thành công hàng đầu tại Hollywood của Loren là A Countess From Hong Kong (đóng cặp với “bố già” Marlon Brando) và Houseboat (với Cary Grant). Bà đã giành giải Oscar diễn xuất trong Two Women vào 1962 và thành tựu trọn đời ở tuổi 64 vào 1999.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận